Dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra trên thế giới từ nay đến năm 2050

(Dân trí) - Năm 2025, dân số thế giới sẽ cán mốc 8 tỷ người. Tuy nhiên, đến năm 2029, nhân loại lại phải đối mặt với nguy cơ diệt chủng đến từ tiểu hành tinh Apophis. Nếu thảm họa này không xảy ra thì chỉ khoảng 20 năm sau, con người có thể hoàn thành giấc mơ định cư trên sao Hỏa.

Năm 2025: Dân số thế giới đạt 8 tỷ người

Theo tính toán của Liên Hợp Quốc, nếu không có biến động lớn nào xảy ra thì đến năm 2025, dân số thế giới sẽ cán mốc 8 tỷ người. Tức là chỉ sau chưa đến một thập kỷ, sẽ có đến thêm khoảng 1 ỷ người nữa cùng chung sống trên trái đất này với chúng ta.

Dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra trên thế giới từ nay đến năm 2050 - 1

Năm 2026: Công trình tôn giáo tầm cỡ hàng đầu thế giới được hoàn thành

Nhà thờ Sagrada Familia được xây dựng từ năm 1883 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Dự kiến khi hoàn thành, nó sẽ trở thành công trình tôn giáo xếp hàng đầu thế giới về kích thước cũng như sự đặc sắc trong thiết kế. Tuy nhiên, cũng chính vì quy mô tầm cỡ của mình, mà có lẽ tới tận năm 2026 chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng một Sagrada Familia hoàn thiện.

Dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra trên thế giới từ nay đến năm 2050 - 2

Năm 2028: Thành phố Venice sẽ không còn người sinh sống

Ở thời điểm hiện tại, thành phố Venice của Ý đang phải đối mặt với những vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu mà cụ thể là hiện tượng mực nước biển dâng do băng tan ở hai cực. Theo tính toán, nếu không có một biện pháp hợp lý, đến năm 2028, điểm đến du lịch hút khách hàng đầu châu Âu này sẽ không còn sự tồn tại của con người,do mực nước ở hệ thống kênh rạch dâng cao gây ngập các toà nhà.

Dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra trên thế giới từ nay đến năm 2050 - 3

Năm 2029: tiểu hành tinh Apophis trở thành mối đe dọa với nhân loại

Theo các chuyên gia của NaSa, vào năm 2028, tiểu hành tinh Apophis sẽ tiến tới trái đất ở một khoảng cách gần nhất từng có, cụ thể là 23.860 dặm. Với khoảng cách này, xác suất mà tiểu hành tinh này lệch ra khỏi qũy đạo và đâm vào trái đất, gây nên một sự kiện đại tuyệt chủng mới sẽ chỉ khoảng 2,7%. Tuy nhiên đây cũng vẫn là một mối đe dọa lớn với sự tồn vong của loài người.

Dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra trên thế giới từ nay đến năm 2050 - 4

Năm 2030: Diện tích Bắc Cực và Nam Cực sẽ thu hẹp một cách đáng kể

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang khiến diện tích băng ở hai vùng cực giảm đi với một tốc độ đáng báo động. Thâm chí, các nhà khoa học cũng tính toán được rằng, nếu không có một biện pháp cắt giảm khí nhà kính hữu hiệu, thì đến cuối thế kỷ 21, Bắc Cực và Nam Cực sẽ gần như biến mất trên bản đồ thế giới.

Dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra trên thế giới từ nay đến năm 2050 - 5

Năm 2048: Các mỏ khai thác khoáng sản có thể sẽ mọc lên ở Nam Cực

Theo những điều khoản được quy định trong nghị định thư về bảo vệ môi trường ở Vùng Nam Cực, được ký kết vào ngày 4 tháng 10 năm 1991, mọi hoạt động liên quan đến khoáng sản trừ mục đích khoa học tại đây sẽ bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, sau năm 2048, thời điểm các mỏ khoáng sản trên trái đất đã gần cạn kiệt, nghị định này rất có thể sẽ được sửa đổi. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể chứng kiến các công trường khai khoáng xuất hiện dày đặc ở châu lục thứ 6 này.

Dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra trên thế giới từ nay đến năm 2050 - 6

Năm 2050: Con người bắt đầu định cư trên sao hỏa

Ở thời điểm hiện tại, nhiều nước và tổ chức vũ trụ lớn trên thế giới đã lên những kế hoạch bước đầu cho việc phóng các con tàu vũ trụ có người lái lên sao hoả. Theo dự kiến, với tốc độ phát triển của lĩnh vực công nghệ không gian như hiện nay, vào năm 2050, con người có thể hoàn thành tham vọng sinh sống trên hành tinh đỏ này.

Dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra trên thế giới từ nay đến năm 2050 - 7

Thảo Vy

Theo BS