Đón siêu trăng vào hôm nay 09/03

(Dân trí) - Chúng ta được chiêm ngưỡng một hiện tượng thú vị của tự nhiên vào đầu tuần này, khi siêu trăng xuất hiện trên bầu trời.

“Trăng tròn tháng 3, hay còn được gọi là “trăng giun”, đạt đỉnh vào lúc 1 giờ 48 phút (giờ miền Đông nước Mỹ), thứ Hai, 09/03” trang Old Farmer’s Almanac cho hay “Hãy trông đợi một mặt trăng tráng lệ khi nó dần mọc lên từ đường chân trời”.

Theo trang Old Farmer’s Almanac, sự kiện thiên văn này là siêu trăng đầu tiên trong 3 lần sẽ xuất hiên trong năm nay. Đài EarthSky cho biết trăng giun lần nay có khoảng cách gần thứ 2 trong 3 sự kiện siêu trăng trong năm 2020.

Siêu trăng xảy ra khi quy đạo của Mặt Trăng đưa nó đến điểm gần nhất so với Trái Đất. Theo NASA, cụm từ “Supermoon” (siêu trăng) được tạo ra vào năm 1979.

Đón siêu trăng vào hôm nay 09/03 - 1

Siêu trăng xuất hiện sau tượng Nữ thần Tự Do ở New York (Mỹ) vào 20/03/2019 (Nguồn: Atilgan Ozdil/Anadolu Agency/Getty Images).

“Siêu trăng sẽ xuất hiện đầy đặn trong vòng 3 ngày, từ sáng sớm Chủ Nhật đến sáng sớm thứ Tư” NASA phát biểu trên trang chủ của tổ chức này.

Trăng tròn tháng 3 còn được biết đến với nhiều cái tên như: “Trăng Quạ”, “Trăng Nhựa Cây”, “Trăng lớp vỏ” (Crust Moon),… đóng vai trò quan trọng trong văn hóa người Mỹ bản địa.

Trên website, NASA giải thích ý nghĩa của những tên gọi này “Các bộ tộc phương Bắc ở khu vực Đông Bắc nước Mỹ gọi đây là “Trăng quạ” bởi vì lúc này, tiếng quạ kêu báo hiệu mùa đông kết thúc; gọi là “Trăng lớp vỏ” bởi khi này lớp tuyết tan vào ban ngày, đóng băng vào ban đêm; gọi là “Trăng nhựa cây” bởi đây là thời gian rạch cây lấy nhựa”.Tuy nhiên, các bộ tộc phương Nam lại gọi sự kiên thiên văn này là “Trăng Giun”.

Tống Trần Hiến

Theo Foxnews