Có thể bắn một viên đạn xuyên qua Sao Mộc?

Minh Khôi

(Dân trí) - Là một hành tinh khí khổng lồ, Sao Mộc liệu có thể dễ dàng bị một vật thể như viên đạn xuyên qua?

Có thể bắn một viên đạn xuyên qua Sao Mộc? - 1

Bức xạ cực mạnh xung quanh Sao Mộc khiến mọi nỗ lực tiếp cận hành tinh này trở nên vô vọng (Ảnh: Shutterstock).

Có 4 hành tinh khí khổng lồ trong Hệ Mặt Trời, gồm Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Với việc là một hành tinh khí, những trải nghiệm của chúng chắc chắn sẽ rất xa lạ với những gì xảy ra trên Trái Đất.

Đa số các hành tinh này có bầu khí quyển dày đặc, không giống bất kỳ thứ gì được tìm thấy ở các hành tinh đá của Hệ Mặt Trời.

Một số người đặt câu hỏi rằng liệu việc đi xuyên qua chúng có giống như đi xuyên qua một đám mây hay không? Hay thường thấy, đó là liệu có thể bắn một viên đạn xuyên qua hành tinh khí như Sao Mộc hay không?

Để trả lời cho những câu hỏi như vậy, các nhà khoa học đang nỗ lực tìm hiểu thành phần bên trong của Sao Mộc thông qua sứ mệnh Juno của NASA.

Theo đó, chúng ta biết rằng Sao Mộc không phải hoàn toàn bao phủ bởi khí. Phần lõi dày đặc của hành tinh này là một sự pha trộn thú vị giữa lớp phủ bên trên với một đại dương khổng lồ chứa hydro kim loại lỏng. Trong đó, hydro kim loại là một trạng thái đặc biệt của hydro, chỉ xảy ra ở áp suất cao.

"Đại dương" này sâu hàng chục nghìn km, và có thể chiếm tới 80% bán kính của hành tinh. Tại đây, khí được hóa lỏng và trông giống như thủy ngân, với có tỷ trọng bằng 60% so với nước. Nếu đi xuyên qua hành tinh này, bạn sẽ còn bị "nấu chín" bởi bầu khí quyển có nhiệt độ ở mức trung bình 630 độ C.

Có thể bắn một viên đạn xuyên qua Sao Mộc? - 2

Sau Sao Hỏa, Sao Mộc có lẽ là hành tinh thú vị nhất với các nhà khoa học vũ trụ (Ảnh: NASA).

Hiện, không có công nghệ nào trên Trái Đất có thể chịu được môi trường khắc nghiệt này. Do đó, chúng ta chưa thể khám phá được rằng có gì xảy ra ở phần lõi của Sao Mộc. Và câu hỏi: "Liệu có thể đi xuyên qua Sao Mộc?", "Có thể bắn một viên đạn xuyên qua Sao Mộc?" đã có lời giải: Đó là điều không thể.

Thế nhưng, nếu điều đó xảy ra ở các lớp khí quyển bên ngoài của Sao Mộc thì sao?

Dựa trên một số nghiên cứu, để duy trì quỹ đạo xung quanh Sao Mộc ở rìa của bầu khí quyển, vật thể phải di chuyển với tốc độ trung bình 42,5 km mỗi giây.

Con số này là quá lớn so với những gì mà một viên đạn có thể đạt được, khi nó gấp tới hàng chục lần. Như vậy, chúng ta cũng không thể làm được điều này ở rìa của bầu khí quyển Sao Mộc.

Năm 1994, một sao chổi có tên khoa học là Shoemaker-Levy 9 đã thành công đâm vào Sao Mộc. Thế nhưng tốc độ của nó lên tới 61,4 km/s. Đến nay, những dấu vết trong bầu khí quyển của Sao Mộc vẫn còn đó, và các nhà khoa học đang nỗ lực phân tích chúng để đo tốc độ gió ở tầng bình lưu của Sao Mộc.