Cô gái bị hổ cắn chết khi đang làm đồng

T.Thủy

(Dân trí) - Một cô gái 30 tuổi người Ấn Độ đã bị hổ tấn công và giết chết khi đang làm việc trên đồng. Con vật sau đó tiếp tục tấn công 2 người đi đường khác khiến những người này bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào hôm thứ năm vừa qua, tại một ngôi làng nằm gần rừng Terai, sát khuôn viên khu bảo tồn hổ Corbett (bang Uttarakhand, Ấn Độ). Nạn nhân được xác định là Pooja Devi, 30 tuổi, bị hổ tấn công khi cô đang làm việc trên cánh đồng của gia đình.

Các nhân chứng cho biết con hổ cỡ lớn đã rình rập và bất ngờ lao ra tấn công Devi, khiến cô thiệt mạng tại chỗ. Những người xung quanh đã tìm cách xua đuổi để ngăn con hổ lôi thi thể cô Devi đi nơi khác.

Sau khi bị xua đuổi, con hổ bỏ đi và tiếp tục tấn công 2 người dân làng đang đi xe đạp trên đường là Kamlesh Pathak (25 tuổi) và Harish Chandra (48 tuổi), khiến 2 người này bị thương nặng. Các nạn nhân được dân làng mang đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng bị mất nhiều máu vì các vết thương do hổ gây ra.

Người dân địa phương đã sử dụng đất đá, trống và các dụng cụ để tạo tiếng ồn nhằm xua đuổi con hổ. Những nỗ lực của dân làng đã khiến con hổ hoảng sợ và quay trở lại rừng.

Số lượng hổ ngoài thiên nhiên tăng cao khiến các vụ đụng độ giữa hổ và con người tại Ấn Độ cũng ngày càng trở nên phổ biến (Ảnh minh họa: Getty).

Số lượng hổ ngoài thiên nhiên tăng cao khiến các vụ đụng độ giữa hổ và con người tại Ấn Độ cũng ngày càng trở nên phổ biến (Ảnh minh họa: Getty).

Cơ quan lâm nghiệp Ấn Độ đã triển khai lực lượng tuần tra ngôi làng nơi xảy ra vụ hổ tấn công, đồng thời lắp đặt lồng ở xung quanh làng để bắt hổ nếu con vật quay trở lại ngôi làng này. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên ra đường cho đến khi tình hình được kiểm soát.

"Chúng tôi đã tăng cường kiểm tra tình hình, nhưng đến nay vẫn chưa truy tìm được dấu vết của con hổ. Chúng tôi đã yêu cầu người dân ở trong nhà, tránh xa hiện trường cho đến khi con hổ bị bắt hoặc chúng tôi tìm thấy dấu vết của nó", Pradeep Dholakhandi, một nhân viên kiểm lâm làm việc tại khu bảo tồn hổ Corbett, chia sẻ.

Tuần trước, một người đàn ông khi đi hái củi trong rừng ở khu vực này cũng đã bị hổ tấn công, nhưng may mắn chỉ bị thương chứ không thiệt mạng.

Cuối tháng trước, một nhân viên kiểm lâm làm việc tại Khu bảo tồn hổ Corbett trong khi đang đi tuần tra khu vực do mình phụ trách thì bất ngờ bị một con hổ lao ra tấn công, khiến anh bị thương nặng. Các đồng nghiệp đã lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện, nhưng anh đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Khu bảo tồn hổ Corbett là khu vực có số lượng hổ tự nhiên lớn nhất tại Ấn Độ. Theo thống kê mới nhất vào tháng 8 vừa qua, hiện có khoảng 260 cá thể hổ hoang dã sống trong khu bảo tồn Corbett và hơn 230 cá thể hổ sống ở những khu vực xung quanh khu bảo tồn này.

Ngoài ra, đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã khác, bao gồm voi, gấu, bò rừng, chim, bò sát và nhiều loài động vật có vú…

Hiện Ấn Độ là quốc gia có số lượng hổ sống ngoài tự nhiên lớn nhất thế giới, với khoảng trên dưới 3.200 cá thể, tương đương 75% số hổ hoang dã trên toàn cầu. Số lượng hổ lớn khiến nhiều nhân viên kiểm lâm làm việc tại các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc người dân sống ở các khu vực gần rừng thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị hổ tấn công.

Người dân tại nhiều khu vực đã phải tìm những giải pháp như đặt bẫy hoặc sử dụng vũ khí để chống trả khi hổ đi vào làng. Tuy nhiên, theo luật pháp Ấn Độ, hành vi giết hại hoặc xâm phạm động vật hoang dã là phạm pháp và sẽ phải chịu án tù.

Theo TOI/India