Chuyên gia IAEA dự Hội nghị ứng dụng năng lượng hạt nhân tại Nha Trang

(Dân trí) - Sáng 2/8, tại Nha Trang, gần 400 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử đã dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ 12.

Lễ khai mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc, lần thứ 12, sáng 2/8
Lễ khai mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc, lần thứ 12, sáng 2/8

Tham dự Hội nghị có hơn 70 tổ chức trong và ngoài nước, với gần 400 đại biểu là cán bộ nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo… ở trong nước và 40 giáo sư, nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu quốc tế.

Các đại biểu quốc tế dự hội nghị đến từ các quốc gia có nền KH&CN hạt nhân tiên tiến như Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Singapore…

Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Tổ chức nghiên cứu hạt nhân Châu Âu, các chuyên gia đến từ Lào, Campuchia…

Hội nghị lần thứ 12 có 235 báo cáo, trong đó 135 báo cáo được trình bày tại 6 tiểu ban chuyên môn và 79 báo cáo dán bảng. Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị còn có Hội thảo: “Ứng dụng các kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp và y tế”, với 6 bài tham luận của các đại biểu là các chuyên gia quốc tế đến từ IAEA, Cộng hòa Séc và Việt Nam.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay tại Khánh Hòa cũng có một số cơ quan, đơn vị có các hoạt động nghiên cứu ứng dụng năng lượng nguyên tử, sử dụng nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ như Viện Hải dương học, bệnh viện đa khoa tỉnh, trường Đại học Nha Trang…

“Khánh Hòa rất mong muốn nhận được sự hợp tác gắn kết tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của các chuyên gia, cơ quan và đơn vị khác nhằm ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh”, ông Bắc nói.

Tại hội nghị, ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cho biết: Ứng dụng năng lượng nguyên tử đã được hình thành và phát triển hơn 40 năm tại Việt Nam, đã có sự đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, việc nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử vẫn tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ tại Việt Nam.

Hội nghị còn có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)
Hội nghị còn có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

Theo ông Trần Chí Thành, hiện nay, ngành năng lượng nguyên tử đang tập trung chú trọng giải quyết các nhiệm vụ, gồm: chuẩn bị nguồn lực, nhân lực để xây dựng Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân; chuẩn bị năng lực cho phát triển điện hạt nhân trong tương lai khi có nhu cầu; thúc đẩy các kỹ thuật tiên tiến cho ứng dụng năng lượng hạt nhân…

Hội nghị lần thứ 12 do Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức, kéo dài trong 3 ngày, từ 2-4/8. Hội nghị được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 1996 sau khi được Bộ KH&CN cho phép.

Đây là một sự kiện khoa học quan trọng không chỉ đối với cộng đồng năng lượng nguyên tử Việt Nam mà còn có ý nghĩa lớn đối với thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử của đất nước trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thúc đẩy khoa học công nghệ, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu các báo cáo, kết quả nghiên cứu công bố ở Hội nghị tại địa chỉ: http://vinanst.vinatom.gov.vn

Viết Hảo - Nguyễn Hùng