Chó hoang châu Phi đóng kịch giả chết tài tình để thoát khỏi hàm sư tử

T.Thủy

(Dân trí) - Màn đóng kịch giả chết tài tình đã giúp con chó hoang châu Phi lừa được kẻ săn mồi và thoát khỏi hàm sư tử một cách đầy may mắn.

Tình huống ấn tượng được một du khách ghi lại tại vườn quốc gia Hwange (Zimbabwe), cho thấy khoảnh khắc một đàn chó hoang châu Phi đang thưởng thức bữa ăn, là một con linh dương vừa săn được, thì một con sư tử cái bất ngờ xuất hiện.

Sau một hồi âm thầm rình rập và tiếp cận, con sư tử cái đã bất ngờ lao ra, cắn chặt vào cổ của một con chó hoang châu Phi trong đàn.

Dù vượt trội về số lượng nhưng thua kém hoàn toàn về sức mạnh, đàn chó hoang châu Phi đã tìm cách bỏ chạy thoát thân. Con chó hoang xấu số bị sư tử tấn công đã nằm yên bất động trong hàm kẻ săn mồi và dường như đã chết.

Những du khách chứng kiến sự việc cũng cảm thấy tiếc thương cho chú chó hoang xấu số vì không kịp chạy trốn.

Chó hoang châu Phi đóng kịch giả chết tài tình để thoát khỏi hàm sư tử (Video: Kruger).

Bản thân sư tử cái cũng tưởng rằng con chó hoang đang bị mình kẹp chặt đã chết vì không thấy con mồi cử động hay chống cự, nên khi nhìn thấy một con chó hoang châu Phi khác xuất hiện ở gần, sư tử cái đã lập tức bỏ rơi con mồi để lao đến tấn công con chó hoang còn lại.

Tuy nhiên, điều thần kỳ lúc này mới xảy ra, khi con chó hoang châu Phi tưởng rằng đã chết thực chất chỉ đang... đóng kịch. Ngay khi thoát khỏi hàm sư tử cái, nó đã tận dụng cơ hội để bỏ chạy thoát thân.

Cả hai con chó hoang châu Phi sau đó đã kịp thời chạy thoát khỏi kẻ săn mồi và con sư tử cái đã phải nhận một bài học đáng giá về sự chủ quan của mình.

Màn đóng kịch đầy tài tình của con chó hoang châu Phi không chỉ đánh lừa được sư tử cái, mà ngay cả những du khách khi chứng kiến hình ảnh này cũng không tin vào mắt mình, khi con chó hoang lại có thể xử lý tình huống một cách thông minh và khéo léo như vậy.

Chó hoang châu Phi hay còn gọi là sói linh hay sói vằn, là loài động vật có vú trong họ chó, chủ yếu phân bố ở châu Phi. Chúng là loài động vật có tính xã hội cao, sống trong các bầy có phân cấp thống trị riêng biệt giữa con đực và con cái.

Chó hoang châu Phi được xem là bậc thầy của "nghệ thuật săn mồi theo đàn", khi những cá thể trong đàn có thể phối hợp cùng nhau một cách rất ăn ý nhờ vào ý thức kỷ luật và khả năng đoàn kết của từng cá thể trong đàn. Các thống kê khoa học cho thấy chó hoang châu Phi đạt tỷ lệ thành công lên đến 75% cho mỗi chuyến đi săn.

Đoạn clip kể trên cho thấy dường như chó hoang châu Phi không chỉ biết cách phối hợp để săn mồi, mà còn biết cách hợp tác một cách ăn ý để giải cứu cho nhau khi gặp nguy hiểm.

Theo Kruger