Chiêm ngưỡng video quay chậm côn trùng ở 3.200 khung hình/giây

Minh Khôi

(Dân trí) - Adrian Smith, một nhà nghiên cứu sinh vật học mới đây đã đăng tải một video đáng chú ý trên kênh YouTube Ant Lab của mình.

Trong video được thực hiện dưới dạng quay cực chậm với 3.200 khung hình/giây, Adrian Smith cho thấy vẻ đẹp của các loài côn trùng đa dạng từ bướm đêm, đom đóm, các loại bọ,... khi chúng tung cánh bay.

"3 trăm triệu năm trước, côn trùng là những loài đầu tiên cất cánh bay trên Trái đất, trước cả chim, dơi và thậm chí các loài khủng long bay", Adrian Smith cho biết. "Và cho tới nay, chúng vẫn là những loài có cánh bay thành công nhất".

Đây là ruồi cá (fish fly) - loài côn trùng lớn nhất xuất hiện trong loạt video.

Một loại bướm đêm (tên khoa học là Pterophoridae).

Qua đoạn video quay chậm, có thể thấy đa số các loài côn trùng thực hiện "cú nhảy" để tạo đà giúp chúng bật lên không trung, sau đó mới dùng cánh để tiếp tục bay.

Cũng có những loài giống như rệp cây (tên khoa học là Acyrthosiphon pisum) không thực sự nhảy lên không trung, mà dùng cánh để tăng tốc ngay từ đầu.

Sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và khoa học cho thấy một bức tranh sinh động, đầy mê hoặc với nhiều màu sắc phong phú, cũng như chuyển động mượt mà tới đáng kinh ngạc mà không mấy khi chúng ta được chứng kiến mỗi ngày.

Dựa vào những chuyển động quay chậm của các loài côn trùng, các nhà nghiên cứu có thể tìm ra cách thức chúng tiến hóa và giải thích tại sao mỗi loài côn trùng lại có những cử chỉ "cất cánh" khác nhau.