Chiếc áo thông minh giúp tránh tai nạn giao thông do buồn ngủ

(Dân trí) - Mới đây, công ty Toyobo Nhật Bản cũng với hãng Union Tool đã hợp tác để phát triển loại áo thông minh Cocomi, có thể nhận ra trạng thái buồn ngủ của lái xe và phát ra cảnh bảo khi cần thiết.

Áo Cocomi có khả năng xác định được các tín hiệu điện tử của tim để biết bạn có đang buồn ngủ hay không.
Áo Cocomi có khả năng xác định được các tín hiệu điện tử của tim để biết bạn có đang buồn ngủ hay không.

Theo các báo cáo, tại Mỹ hàng năm có tới 100.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra do lái xe ngủ gật, trong khi tại Úc ngủ gật là nguyên nhân của 20% đến 30% số vụ tai nạn.

Tại Nhật Bản, số người chết vì tai nạn giao thông đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, giảm 5,2% hồi năm ngoái. Có được thành quả này là nhờ Nhật Bản áp dụng các biện pháp an toàn, cũng như dùng các hệ thống phanh ô tô chất lượng cao. Tuy nhiên, Toyobo muốn tiếp tục giảm số lượng các vụ tai nạn xuống nữa bằng cách hạn chế các tai nạn liên quan đến việc tài xế ngủ gật.

Cocomi đang được thử nghiệm tại nhiều khu vực của Nhật Bản bởi công ty xe bus Chuichi Rinkai, và nó được phát cho rất nhiều lái xe đường dài. Khi sử dụng, Cocomi sẽ ghi lại các thay đổi trong sinh trắc học của lái xe và phát ra cảnh báo nếu cần thiết.

Loại áo thông minh này dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào cuối năm nay.

Đoàn Dương (Theo CNET)