Chất độc hại tồn tại trong đồ chơi có thể khiến trẻ em mất 6 điểm IQ

Minh Khôi

(Dân trí) - Nhiễm độc chì có tác động lớn đến sức khỏe toàn cầu, gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và mối đe dọa tương tự đối với ô nhiễm không khí.

Chất độc hại tồn tại trong đồ chơi có thể khiến trẻ em mất 6 điểm IQ - 1

Nhiều vật dụng trong ngôi nhà, bao gồm cả đồ chơi trẻ em, khiến chúng ta đứng trước mối lo phơi nhiễm chì (Ảnh: Getty).

Trong suốt nhiều năm, ô nhiễm chì đã gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến bệnh tim và sự phát triển trí não của trẻ nhỏ, dẫn đến xăng pha chì bị cấm trên toàn thế giới.

Nhưng trên thực tế, con người vẫn có thể tiếp xúc với chất độc thần kinh mạnh này thông qua thực phẩm, đất, dụng cụ nấu ăn, phân bón, mỹ phẩm, ắc quy xe hơi và các nguồn khác.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Sức khỏe Hành tinh Lancet đã đánh giá tác động của phơi nhiễm chì đối với khả năng tử vong do bệnh tim và suy giảm IQ ở trẻ em ở các quốc gia trên thế giới.

Nghiên cứu được mô tả là "lời cảnh tỉnh" với nhân loại, khi ước tính rằng việc tiếp xúc với kim loại độc hại này khiến trẻ nhỏ ở các nước đang phát triển mỗi nước mất trung bình gần 6 điểm IQ.

Mô hình của nhóm ước tính rằng 5,5 triệu người trưởng thành đã chết vì bệnh tim vào năm 2019 do phơi nhiễm chì. 90% trong số đó nằm ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Con số này cao gấp 6 lần so với ước tính trước đó và chiếm khoảng 30% tổng số ca tử vong do bệnh tim mạch, cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới.

"Điều này có nghĩa phơi nhiễm chì là nguyên nhân gây ra bệnh tim lớn hơn so với hút thuốc lá hoặc cholesterol", trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Chất độc hại tồn tại trong đồ chơi có thể khiến trẻ em mất 6 điểm IQ - 2

Phơi nhiễm chì là nguyên nhân gây ra bệnh tim lớn hơn so với hút thuốc lá hoặc cholesterol (Ảnh: Getty).

Nghiên cứu cũng ước tính rằng trẻ em dưới 5 tuổi bị mất tích lũy 765 triệu điểm IQ do ngộ độc chì trên toàn cầu vào năm 2019, với 95% số điểm đó đến từ các nước đang phát triển. Con số này cao hơn gần 80% so với các ước tính trước đây.

Các nhà nghiên cứu của tổ chức Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại kinh tế do phơi nhiễm chì ở mức 6 nghìn tỷ USD vào năm 2019, tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu.

Điều đáng nói là tác động của chì thậm chí có thể tồi tệ hơn những gì được báo cáo mô tả.

Richard Fuller, Chủ tịch Tổ chức phi chính phủ Pure Earth, khẳng định chúng ta vẫn còn mù mờ khi hiểu được mức độ khác nhau của các nguồn gây độc từ chì. Fuller cho biết một phần của "mảnh ghép còn thiếu" này đã được tiết lộ trong báo cáo Pure Earth công bố hôm 12/9.

Báo cáo này phân tích hơn 5.000 mẫu hàng tiêu dùng và thực phẩm ở 25 quốc gia đang phát triển, và phát hiện tỷ lệ ô nhiễm chì cao trong nhiều mặt hàng, gồm: nồi, chảo kim loại, dụng cụ nấu ăn bằng gốm, sơn, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em...

"Đây là lý do tại sao các nước nghèo lại có nhiều ngộ độc chì đến vậy", Fuller lập luận. "Chính những vật dụng trong ngôi nhà đã đầu độc chúng ta".

Theo www.sciencealert.com