Cấy ghép tim có thể trở nên lỗi thời trong vòng 10 năm nữa

(Dân trí) - Vào ngày kỷ niệm 50 năm ca ghép tim người đầu tiên thực hiện bởi bác sĩ phẫu thuật tim mạch Christiaan Barnard ở Nam Phi, Giáo sư Stephen Westaby nói rằng đã đến lúc chuyển sang sử dụng máy bơm nhân tạo và liệu pháp tế bào gốc, có thể giúp hàng ngàn người mỗi năm.


Tiến sĩ Christian Barnard  trình diễn ca ghép tim đầu tiên tại cuộc họp báo cách đây 50 năm.

Tiến sĩ Christian Barnard  trình diễn ca ghép tim đầu tiên tại cuộc họp báo cách đây 50 năm.

Hiện tại có khoảng 15.000 người dưới 65 tuổi ở Anh có thể được hưởng lợi từ việc cấy ghép tim, nhưng chỉ có khoảng 150 cơ quan có sẵn hàng năm.

Những con số mới được phát hành từ Hiệp hội tim mạch Anh (BHF) cũng cho thấy số bệnh nhân chờ ghép tim tăng 162% trong một thập kỷ do dân số ngày càng gia tăng và sự cải thiện về y học.

Giáo sư Stephen Westaby, thuộc Bệnh viện John Radcliffe, Oxford: "Tôi là một người ủng hộ cấy ghép tim. Một số bệnh nhân sống 20 năm với chất lượng cuộc sống tuyệt vời, nhưng chúng tôi chỉ có thể điều trị cho 1% người dân. Làm thế nào để xã hội đánh giá một biện pháp chữa trị mà cần một người trẻ khác chết đi và có thể áp dụng cho ít hơn 1% những người cần?

"Tôi nghĩ rằng trong vòng 10 năm nữa, chúng ta sẽ không còn thấy thêm bất kỳ ca cấy ghép tim nào, ngoại trừ những người bị tổn thương tim bẩm sinh, những người chỉ có thể chữa bằng một trái tim mới.

"Sự kết hợp của máy bơm tim và các tế bào gốc có tiềm năng là một lựa chọn tốt có thể giúp nhiều người hơn."

Giáo sư Westaby đã chỉ ra rằng có thể đảo ngược sẹo ở mô cơ tim và cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách tiêm các tế bào gốc vào trái tim của những người đang trải qua phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.

Các thử nghiệm tiếp theo để kiểm tra tế bào gốc tủy xương trên những bệnh nhân dự định bắt đầu tại Royal Brompton ở London vào tháng Giêng. Hy vọng là việc tiêm tế bào gốc có thể ngăn chặn các bệnh nhân tiến triển đến giai đoạn cần ghép gan.

Giáo sư Westaby cũng đang phát triển một máy bơm tim cơ titan, rẻ hơn và có thể áp dụng rộng rãi hơn các mô hình hiện tại, hiện đang có chi phí hàng trăm ngàn bảng Anh.

Trong khi đó, BHF đang kêu gọi mọi người nói chuyện với người thân về việc hiến tạng. Mặc dù khoảng 8/10 người ủng hộ hiến tạng nhưng chưa tới 50 phần trăm người dân đã nói chuyện với các thành viên trong gia đình về mong muốn của họ.

Hơn một nửa số gia đình từ chối hiến tạng khi họ không biết người thân của họ sẽ làm và Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) phải tôn trọng quyết định của họ, ngay cả khi người chết đã đăng ký vào sổ đăng ký của nhà tài trợ.

Giáo sư Nilesh Samani, Giám đốc Y khoa của BHF cho biết; "Vào ngày kỷ niệm 50 năm ghép tim đầu tiên, chúng ta có thể nhìn lại và xem nghiên cứu tim mạch đã biến thủ tục hiến tạng này thành một hoạt động cứu mạng sống và thay đổi cuộc sống như thế nào.

"BHF tiếp tục tài trợ nghiên cứu về việc từ chối nội tạng và các cách tiếp cận khác để giúp tăng tỷ lệ thành công, cũng như nghiên cứu trong y học tái tạo để cố gắng và sửa chữa lại trái tim mà không cần phẫu thuật.

"Hy vọng rằng, một ngày nào đó, nghiên cứu này, sẽ giúp cho việc cấy ghép tim - và chờ đợi để có một trái tim mới – chỉ là điều trong quá khứ."

Đào Hiền (Theo Telegraph)