Cần đặt trẻ sơ sinh đúng cách để tránh tai biến

(Dân trí) - Theo trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Mỹ, mỗi năm nước Mỹ có khoảng 3.500 trẻ sơ sinh đột nhiên qua đời mà không vì một nguyên nhân rõ ràng nào cả. Phần lớn hiện tượng này được gọi là SIDS – một hiện tượng mà các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu hoàn toàn.

Cần đặt trẻ sơ sinh đúng cách để tránh tai biến - 1

Tìm hiểu những nguyên nhân gây đột tử ở trẻ sơ sinh, phải xem xét môi trường ngủ của trẻ là yếu tố quan trọng nhất. Từ những năm 1990, các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe đã luôn khuyên các bậc cha mẹ đặt trẻ sơ sinh nằm ngửa, không cho các loại chăn gối vào trong cũi, và thực hiện các thao tác ngủ an toàn cho trẻ. Nghiên cứu mới đây được công bố ngày 15/8 trong tờ Nhi Khoa (Pediatrics) cho thấy thông điệp này đang không được thực hiện. “Những gì chúng tôi phát hiện rất ngạc nhiên,” nhà nghiên cứu lâu năm Bác sĩ Ian Paul, giáo sư nhi khoa tại đại học Dược Penn State, tại Hershey, Penn cho biết.

Không giống như những nghiên cứu dựa vào khảo sát cha mẹ trước đây, nghiên cứu này sử dụng máy quay để ghi lại những gì các bậc cha mẹ đang thực sự thực hiện tại nhà (máy quay được lắp đặt dưới sự cho phép của cha mẹ).

Nghiên cứu cho thấy gần như tất cả các bậc phụ huynh đều cho con đi ngủ với những vật dụng trong cũi mà có thể nâng cao khả năng dẫn đến hội chứng SIDS – trong đó bao gồm gối, chăn gối rời và những tấm đệm chắn xung quanh cũi. Và khoảng 14 đến một phần ba những đứa trẻ sơ sinh tham gia nghiên cứu được đặt nằm sấp hoặc nằm nghiêng lúc đi ngủ, chứ không phải là nằm ngửa.

Paul nói rằng có thể có một số lời giải thích. “Có thể là do phụ huynh thiếu hiểu biết” ông cho biết. “Cũng có thể do họ nghĩ hội chứng [SIDS] sẽ không xảy ra với gia đình họ. Và còn có sự thật là bậc cha mẹ của trẻ sơ sinh thường rất mệt mỏi.”
Rằng cha mẹ chỉ muốn con mình được thoải mái, và để cho ai cũng có thể ngủ được, họ có thể đặt con mình vào những vị trí nguy hiểm, chẳng hạn như cho trẻ lên giường ngủ với họ.

Bác sĩ Deborah Campbell là trưởng khoa sơ sinh tại bệnh viện Nhi ở Montefiore, thành phố New York. Bà cho biết: “Tôi nghĩ rằng nghiên cứu này nhằm vào thực trạng của việc làm cha mẹ có trẻ sơ sinh”. Bà là người không tham gia vào nghiên cứu này, bà đã chỉ ra rằng ai cũng mong các bậc phụ huynh tuân theo những khuyến cáo chung để phòng chống SIDS. Nhưng thực tế thì phức tạp hơn rất nhiều.

Campbell cũng chỉ ra rằng, những thông điệp về sức khỏe cộng đồng có thể bị che lấp bởi những thông điệp quảng cáo của các hãng bán lẻ. “Ta đi vào các cửa hàng cho trẻ sơ sinh và thấy các sản phẩm, chẳng hạn như miếng đệm chắn xung quanh cũi,” bà cho biết.

Học viện Nhi khoa của Mĩ đã khuyên không nên dùng những sản phẩm như miếng đệm chắn cũi hay những chiếc gối ôm để cố định trẻ - bởi vì không hề có bằng chứng chúng bảo vệ trẻ, và thay vào đó chúng có thể có nguy cơ làm ngộp thở.”

Paul cũng đồng ý rằng những quảng cáo của các hãng bán lẻ đang là một vấn đề. “Có rất nhiều thông điệp gây nhiễu thông tin,” ông cho biết.

Nghiên cứu bao gồm 160 gia đình đồng ý lắp thiết bị quay phim trong phòng ngủ của trẻ sơ sinh. Các đoạn phim được quay trong ba đêm – khi trẻ 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng tuổi.

Nhìn chung, nghiên cứu phát hiện 21 phần trăm trẻ 1 tháng tuổi được đi ngủ trong những mặt phẳng không được cho là an toàn – bao gồm giường của bố mẹ, ghế ngồi trên xe ô tô hoặc trên những chiếc võng cho em bé. Và toàn bộ 91 phần trăm đã được ngủ với những vật dụng không an toàn, như là gối, thú bông, đệm chắn cũi và gối ôm cố định em bé.

Những đoạn phim cũng hé lộ: trong khi 86 phần trăm trẻ 1 tháng tuổi được đặt nằm ngửa, con số này lại thay đổi theo thời gian. Đối với trẻ 6 tháng tuổi, một phần ba số trẻ sơ sinh được đặt nằm sấp hoặc nằm nghiêng.

Thêm vào đó, trẻ sơ sinh – đặc biệt là 1 tháng tuổi – thường được di chuyển trong đêm. Và gần như là cuối cùng chúng luôn được chuyển lên giường bố mẹ, hay các nơi nguy hiểm khác.Theo Paul, điều này cho thấy cha mẹ đã bị chế ngự bởi sự mệt mỏi, và mong muốn giúp trẻ được thoải mái.

Dù nguyên nhân của những phát hiện này là gì đi chăng nữa, Paul cho rằng, rõ ràng là những thông điệp về giấc ngủ an toàn cho trẻ vẫn chưa được lan truyền rộng rãi.

Cả Paul và Campbell đều cho rằng các bậc cha mẹ và bác sĩ nhi khoa nên trao đổi thường xuyên về chủ đề này trong các đợt kiểm tra suốt thời gian sơ sinh của trẻ - không phải chỉ trong giai đoạn mới chào đời.

Vân Trang (Theo Medical Xpress)