Cận cảnh xe tự hành thám hiểm Mặt Trăng mới của NASA

Minh Khôi

(Dân trí) - Thế hệ xe tự hành mới được NASA lấy cảm hứng sau thành công của tàu Apollo Lunar Roving Vehicle, đã sử dụng trong các sứ mệnh Apollo những năm 1970.

Cận cảnh xe tự hành thám hiểm Mặt Trăng mới của NASA - 1

Phi hành gia NASA Kate Rubins và Harrison Schmitt trên nguyên mẫu xe tự hành của NASA tại Trung tâm vũ trụ Johnson, Mỹ (Ảnh: NASA).

NASA đang phát triển một loại xe tự hành Mặt Trăng (LTV) thế hệ mới cho các sứ mệnh Artemis. Công nghệ mới của loại xe này cho phép các phi hành gia tiến hành nghiên cứu khoa học chuyên sâu một cách dễ dàng hơn.

Nguyên mẫu có tên gọi Ground Test Unit (GTU), hiện đang được NASA thử nghiệm trong điều kiện mô phỏng trên Trái Đất, nhằm đánh giá độ tin cậy của nó trước khi triển khai.

Việc này cũng cho phép các phi hành gia có được kinh nghiệm, kỹ thuật thực tế trong việc vận hành phương tiện.

Đặc điểm chính của thế hệ xe tự hành mới là không bao gồm buồng cân bằng áp suất, tức người lái vẫn phải mặc bộ đồ phi hành gia khi điều khiển thiết bị.

Nó hỗ trợ tối đa 2 thành viên phi hành đoàn, có khả năng vận hành từ xa. Bên cạnh đó là các tính năng như chế độ tự lái, tự cân bằng, tự động giám sát...

Trên xe cũng có đầy đủ các thiết bị khoa học cần thiết, giúp phi hành gia xác định phương hướng, liên lạc... Nhìn chung, phương tiện sẽ giúp các phi hành gia có thể sống và làm việc an toàn, hiệu quả trên Mặt Trăng.

Cận cảnh xe tự hành thám hiểm Mặt Trăng mới của NASA - 2
Cận cảnh xe tự hành thám hiểm Mặt Trăng mới của NASA - 3

Cận cảnh mặt trước và phần bên của xe tự hành (Ảnh: NASA).

Được biết, từ tháng 4/2024, NASA ký hợp đồng dịch vụ xe tự hành Mặt Trăng, giao nhiệm vụ cho 3 nhà cung cấp gồm Intuitive Machines, Lunar Outpost và Venturi Astrolab.

Đây là các đơn vị trực tiếp thiết kế, thử nghiệm, và mang đến các tính năng mới cho xe tự hành để các phi hành gia sử dụng trên bề mặt Mặt Trăng.

Thế hệ xe tự hành mới được NASA lấy cảm hứng sau thành công của tàu Apollo Lunar Roving Vehicle, đã sử dụng trong các sứ mệnh Apollo những năm 1970. Tuy nhiên, những bổ sung mới về mặt công nghệ và tính năng sẽ cho phép các nhiệm vụ thực hiện nhiều nghiên cứu hơn và tăng giá trị khoa học.

Theo dự kiến, các sứ mệnh Artemis 2 và 3 sẽ được triển khai vào các năm 2024, 2025 với sự góp mặt của phi hành gia trên tàu.

Trong đó, Artemis 2 đóng vai trò như bài test ở cấp độ cao dành cho tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu vũ trụ Orion. Sứ mệnh Artemis 3 của NASA mặt khác, sẽ đưa người đổ bộ lên Mặt Trăng. Đây là sự kiện đánh dấu lần trở lại Mặt Trăng của con người sau hơn nửa thế kỷ.