Các nhà khoa học biến lá cải bó xôi thành mô tim như thế nào?

(Dân trí) - Có thể rau cải bó xôi tốt cho trái tim của bạn, thế nhưng các nhà khoa học ở Viện Bách khoa Worcester lại đang thực sự nỗ lực để biến rau cải bó xôi thành mô tim. Sử dụng một quá trình để lấy các tế bào ra khỏi thực vật, các nhà khoa học đã biến màu xanh của chiếc lá thành một cấu trúc xenlulo trong suốt và có thể có cấu trúc tương tự như mạch máu con người.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, một khi họ kết nối cấu trúc thực vật này với nguồn máu, có thể có thể sử dụng nó để tạo ra các mô mới xung quanh, để chữa các tổn hại do bị thương hoặc bệnh tật.

Anh Thư (Theo BI)