Bí ẩn vật chất tối đã được khoa học giải mã?

(Dân trí) - Khi các nhà thiên văn học quan sát vũ trụ họ thấy rất nhiều thứ khác nhau: các thiên hà, các ngôi sao và thậm chí cả các hố đen đều có thể quan sát được từ ngay Trái Đất của chúng ta.

Tuy nhiên, một trong những dạng vật chất dồi dào nhất trong vũ trụ thì lại không thể nhìn thấy được, hay ít nhất là hiện nay chúng ta chưa tìm ra cách để nhìn thấy được.

Bí ẩn vật chất tối đã được khoa học giải mã? - 1

Vật chất tối có thể là nguồn gốc của hơn ¾ toàn bộ các sự vật hiện tượng trong vũ trụ, nhưng chúng ta không thể quan sát trực tiếp được. Thay vào đó, các nhà khoa học đã suy luận sự tồn tại của nó dựa vào cách mà các vật thể khác trong vũ trụ phản ứng với trọng lực của nó. Nhưng nó là gì, và có khi nào chúng ta có thể giải thích được nguồn gốc của nó không? Một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu ở Trường đại học York, Mỹ, đã cố gắng trả lời câu hỏi đó. Họ đưa ra cách giải thích khá thuyết phục về vật chất tối.

Các nhà nghiên cứu ở đây cho rằng bí mật của vật chất tối nằm ở một loại hạt gọi là d-star hexaquark. Đây là một loại hạt gồm 6 hạt quark siêu nhỏ tạo nên proton và neutron. Khi xảy ra vụ nổ Big Bang, các hạt d-star hexaquark đã có rất nhiều và kết tụ lại với nhau. Cuối cùng, lượng vật chất khổng lồ này nguội đi và trở thành dạng vật chất thứ 5 được gọi là ngưng tụ Bose–Einstein. Những đám mây cực lạnh này gồm các hạt boson rất có thể chính là vật chất tối.

Giáo sư Daniel Watts của Trường đại học York giải thích “nguồn gốc của vật chất tối trong vũ trụ là một trong những câu hỏi lớn nhất cho khoa học và câu hỏi này đến nay vẫn chưa được trả lời. Những tính toán đầu tiên này của chúng tôi cho thấy ngưng tụ các hạt d-star hexaquark rất có thể chính là vật chất tối. Kết quả này đặc biệt thú vị vì nó không đòi hỏi bất cứ khái niệm nào mới trong lĩnh vực vật lý”.

Các nghiên cứu tiếp theo của nhóm sẽ củng cố hoặc loại trừ phát hiện mới này.

Phạm Hường 

Theo BRG