Bệnh nhiễm trùng chết người từng chỉ có trong bệnh viện hiện đã lan ra cộng đồng

(Dân trí) - Vi khuẩn CRE (carbapenem-resistant enterobacteriaceae – vi khuẩn gram âm đường ruột kháng kháng sinh Carbapenem) là một loại vi khuẩn thường sống trong ruột của chúng ta, nhưng có thể gây nhiễm trùng dẫn đến tử vong nếu chúng lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Trong quá khứ, các ca nhiễm CRE chủ yếu chỉ xảy ra trong khi thực hiện các thủ thuật xâm lấn trong bệnh viện. Tuy nhiên, từ tháng 12/2016, có 6 trường hợp được báo cáo ở Colorado – và không ai trong số các bệnh nhân từng vào bệnh viện trong vòng 1 năm trước đó.

Các chuyên gia đang lo ngại rằng CRE có thể trở thành một loại siêu vi khuẩn và trở thành mối đe dọa nguy cấp ở Mỹ.

Anh Thư (Theo BI)