Bệnh cúm và cảm lạnh có hại với phụ nữ hơn so với ở đàn ông?

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới dựa trên báo cáo của người dân về các triệu chứng khi bị bệnh, cảm lạnh và cúm có thể gây hại cho phụ nữ nhiều hơn với nam giới.

Bệnh cúm và cảm lạnh có hại với phụ nữ hơn so với ở đàn ông? - 1

Theo kết quả nghiên cứu được trình bày tại Cuộc họp về Các bệnh truyền nhiễm năm 2016 ở New Orleans tháng trước, khi bị cảm lạnh hoặc cúm, phụ nữ thông báo họ cảm thấy mệt mỏi và đau nhức cơ bắp nghiêm trọng nhiều hơn so với đàn ông. Ngoài ra, các triệu chứng nghiêm trọng ở phụ nữ cũng kéo dài hơn ở nam giới.

Đồng tác giả của nghiên cứu – Tiến sĩ Robert Deiss, chuyên gia của Chương trình nghiên cứu bệnh truyền nhiễm lâm sàng cho biết, trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã so sánh các triệu chứng cúm và cảm lạnh ở 777 người từ năm 2009 đến 2014 tại các cơ sở điều trị của quân đội trên khắp nước Mỹ.

Khi bệnh nhân bắt đầu điều trị, nhân viên chăm sóc sức khỏe sẽ lấy một miếng gạc mũi để xác định loại nhiễm trùng mà họ mắc phải, và hỏi bệnh nhân về các triệu chứng kể từ khi bị bệnh. Những người tham gia cũng được yêu cầu ghi nhật ký về các triệu chứng với mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng theo thang điểm từ 0 đến 3, trong đó 0 có nghĩa là không có triệu chứng, 1 là triệu chứng nhẹ, 2 là triệu chứng vừa phải và 3 là triệu chứng nặng.

Các triệu chứng gồm có: các triệu chứng ở đường hô hấp dưới, chẳng hạn như ho, khó thở và đau ngực; các triệu chứng ở đường hô hấp trên, chẳng hạn như đau tai, chảy nước mũi, đau họng, hắt hơi; và các triệu chứng “hệ thống”, bao gồm mệt mỏi, nhức đầu và đau nhức cơ bắp.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng, ở những người tham gia đều phổ biến tình trạng nhiễm các loại vi-rút Entero và vi-rút corona (cả hai loại này đều gây cảm lạnh), và vi-rút cúm. Và các loại vi-rút khác nhau cũng ảnh hưởng đến nam giới và nữ giới ở các mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, khi gặp bác sĩ lần đầu tiên, phụ nữ thường thông báo về tình trạng bị đau tai vừa hoặc nặng, nhức đầu và giảm cảm giác ngon miệng nhiều hơn nam giới. Nữ giới cũng thông báo về các triệu chứng mệt mỏi và đau nhức cơ bắp nghiêm trọng hơn nam giới.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng, khi xem xét lại lúc mới bị bệnh, thì cả nam và nữ đều thông báo về mức độ của các triệu chứng tương tự nhau. Mãi cho đến ngày bị bệnh thứ 3 thì phụ nữ mới tiếp tục thông báo về các triệu chứng nghiêm trọng nhiều hơn nam giới.

Mặc dù vậy, mức độ nghiêm trọng của triệu chứng là do bệnh nhân tự thông báo, nên có thể một số người giảm thiểu các triệu chứng, trong khi những người khác lại nhấn mạnh quá mức các triệu chứng.

Tiến sĩ Deiss cho biết, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tiếp tục quan sát sự khác biệt về mặt sinh học ở các triệu chứng cúm và cảm lạnh của phụ nữ và nam giới trong tương lai. Sự khác biệt về nội tiết tố có thể đóng một vai trò về cách thức hệ miễn dịch phản ứng với các loại vi-rút này.

Ngược lại, theo một nghiên cứu công bố tháng 1/2016 trên tạp chí về sinh bệnh học của Mỹ - American Journal of Physiology thì phụ nữ chống chọi với bệnh cúm tốt hơn nam giới.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins do giáo sư Sabra Klein dẫn đầu, đã nghiên cứu các tế bào đường hô hấp của cả nam và nữ giới. Quá trình nghiên cứu cho thấy, virus cúm đã suy giảm ở tế bào mũi của nữ giới, và nhóm nghiên cứu cũng thấy rằng estrogen tăng cường tính kháng vi-rút cúm khi có mặt của các vi-rút này, thông qua sự tồn tại của các thụ thể estrogen.

Vì nồng độ của estrogen tăng và giảm trong chu kỳ kinh nguyệt, nên phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh có thể không thấy tác dụng kháng vi-rút của estrogen. Nhưng đối với một số phụ nữ đang ngừa thai hoặc trải qua giai đoạn thay thế hóc-môn cho thời kỳ tiền mãn kinh, sẽ được cung cấp estrogen thường xuyên hơn và chống chọi với bệnh cúm tốt hơn.

Anh Thư (Tổng hợp)