Bãi đá Stonehenge có thể được xây dựng nhờ… mỡ lợn

(Dân trí) - Trước đây các nhà nghiên cứu vẫn chấp nhận rằng những viên đá Stonehenge, cao tới 8 mét và nặng tới 2 tấn, đã được di chuyển hoàn toàn bằng sức của con người. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới, dường như điều này có thể sẽ thay đổi.

Các nhà khoa học từ Đại học Newcastle, Anh quốc, đã gợi ý rằng mỡ lợn có thể đã được sử dụng để di chuyển những viên đá để tạo ra Stonehenge.

Bãi đá Stonehenge có thể được xây dựng nhờ… mỡ lợn - 1
Bãi đá cổ Stonehenge vẫn luôn có nhiều bí ẩn chưa có lời giải hết.

Trong các cuộc khai quật khảo cổ tại Durrington Walls, một khu định cư thời đồ đá mới, nằm cách Stonehenge khoảng 3 km, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết của mỡ lợn trên mảnh gốm. Phân tích mới nhất cũng cho thấy các mảnh vỡ có thể là những mảnh từ một công cụ đựng các món ăn.

Nhận định cụ thể hơn, các nhà khoa học đến từ Anh cho rằng chất béo có thể đã được sử dụng để bôi trơn các khúc gỗ hoặc người chạy xe. Phương án này hiện vẫn đang có những luồng ý kiến trái chiều.

Theo các nhà khoa học, Stonehenge bắt đầu được xây dựng vào thế kỷ 19 trước Công nguyên và được hoàn tất vào vài trăm năm sau đó.

Trang Phạm

Theo Sputnik