Bạn đọc viết:

Những người phụ nữ được tôn vinh cấp quốc gia về hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Năm 2015, Ban chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tổ chức chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện toàn quốc nhằm hưởng ứng ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu - 14/6/2015”. Đây là năm thứ 9, hoạt động này được tổ chức tại Việt Nam. Trong chương trình này, nhiều phụ nữ đã xứng đáng được tôn vinh với những thành tích đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện.

Cô hiệu trưởng 10 lần hiến máu tình nguyện

Từ năm 2004, khi lần đầu tiên tham gia hiến máu tại Ttrường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam với vai trò là Trưởng khoa Xã hội, chị Đoàn Thị Thanh Trầm là người đầu tiên xung phong hiến máu. Lý do mà chị tham gia cũng rất giản dị: “là giáo viên, thường xuyên giáo dục các em sinh viên về đạo lý, truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, về sự cần thiết phải biết yêu thương, trân trọng con người. Nếu tôi cũng như các thầy cô giáo trong trường hiến máu sẽ có tác động và tuyên truyền rất lớn tới các bạn sinh viên. Tôi nghĩ, hiến máu không có hại cho cơ thể và hiến máu là hành động nhân ái mà ai có sức khỏe nên làm’.

Trong suốt thời gian 18 năm công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, chị Trầm đã luôn tích cực vận động tuyên truyền tới các thầy cô giáo đồng nghiệp các em sinh viên tham gia hiến máu. Từ năm 2014, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, chị đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tham gia tích cực đối với phong trào hiến máu tình nguyện tại nhà trường và hiến máu tình nguyện là một tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của các đơn vị đoàn thể trong nhà trường.

Chị Đoàn Thị Thanh Trầm tham gia hiến máu.
Chị Đoàn Thị Thanh Trầm tham gia hiến máu.

Với những đóng góp và sự tâm huyết đó của chị, phong trào hiến máu tình nguyện tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam đã phát triển và đạt được kết quả tốt. Tính đến nay, phong trào hiến máu đã duy trì được trên 10 năm, đã có hàng trăm ngàn lượt cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường tham gia hiến máu, đóng góp được hàng ngàn đơn vị máu cứu giúp người bệnh. 

Với kết quả đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tặng bằng khen vì những đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện. Một vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên nhà trường được nhận giải thưởng Karl Landsteine về công tác hiến máu tình nguyện. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, chị Trầm còn vận động con trai đang là sinh viên đại học tham gia hiến máu cứu người. Bản thân chị luôn ủng hộ, động viên con với những hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa xã hội này.

Người  phụ nữ đi xe ôm tham gia hiến máu tình nguyện

“Mỗi chuyến xe ôm, tôi trả 40.000 - 50.000 đồng để đi từ nhà đến Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hiến máu tình nguyện. Tôi không nhớ đã đi như vậy bao lâu rồi”. Đó là những chia sẻ của chị Ngô Thị Cẩm Xuân sinh năm 1964 đã có 62 lần hiến máu tình nguyện cứu người.

Từ năm 1994, khi thông tin về hiến máu tình nguyện đến với chị, chị đã không ngần ngại đăng ký hiếm máu, bởi chị hiểu sâu sắc người bệnh cần máu và cần những người như chị. Chị còn nhớ vào năm 1978, khi chị mang thai. Sức khỏe chị rất yếu và thiếu máu. Trong quá trình điều trị và cấp cứu tại bệnh viện, chị hiểu hơn về những giọt máu cứu người. Khi sẽ khỏe ổn định trở lại, chị Xuân đã không ngần ngại tham gia hiến máu tình nguyện. Chuyện chị tham gia hiến máu đã được sự ủng hộ và động viên của người chồng, người con.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động xã hội được quan tâm đặc biệt của cộng đồng.
Hiến máu tình nguyện là hoạt động xã hội được quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Cứ mỗi 3 tháng, chị Xuân lại đến Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh tham gia hiến máu. Trung bình một năm, chị  Xuân tham gia hiến máu từ 3 - 4 lần. Đến nay, với số lần hiến máu đó, chị đã được ghi nhận với 62 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Một niềm vui dành cho chị và gia đình khi chị vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Phan Văn Khải vào năm 2004 về những đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện.

Hằng năm, ngày 14/6 được chọn  là Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu . Vào ngày này, nhiều quốc gia tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân người hiến máu. Năm nay, với thông điệp “Cảm ơn biết bao - Giọt đào hiến tặng”  tiếp tục ghi nhận, tri ân nghĩa cử của người hiến máu. Nhờ có những đơn vị máu nghĩa tình của cộng đồng mà hàng ngàn người bệnh đã được cứu giúp, đã được trở lại cuộc sống. Trong dịp này, từ ngày 12/6 - 14/6, tại thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam,b ao gồm: chương trình “Hội ngộ ba miền”, Hành trình Trái tim nhân ái Việt Nam về với cội nguồn, Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam, Lễ báo công dâng Bác…

Lan Anh