Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tăng cường công tác hợp tác quốc tế

(Dân trí) - Trong hai mươi năm xây dựng và phát triển của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, hợp tác Quốc tế luôn đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, vận động nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu trong các kế hoạch chiến lược.

Là tổ chức phi chính phủ đi đầu trong công tác dân số - sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và là thành viên của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Quốc tế, đồng thời cũng là cơ quan đầu tiên của Việt Nam hưởng quy chế tư vấn đặc biệt của Ủy ban Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam được xếp hạng trong top 10 các Hội thành viên có số lượng dịch vụ cao, thân thiện và chất lượng phục vụ cộng đồng đặc biệt đối tượng vị thành niên, thanh niên, các đối tượng thiệt thòi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc bao gồm cả các đối tượng di cư.

Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam 
Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) và Ban thường trực Trung ương Hội sau buổi làm việc với đoàn nghị sĩ Quốc hội Indonesia.

Với tư cách ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội kế hoạch hóa gia đình khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội đã tham dự các cuộc họp thường niên. Hội đã tổ chức các đoàn tham dự một số hội nghị quan trọng về Dân số và Phát triển do Ủy ban Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc tổ chức, tiếp đón các đoàn đại biểu Quốc tế vào thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Hội.

Nhiệm kỳ 2009 - 2014 Hội KHHGĐ Việt Nam đã nhận được tài trợ của Chính phủ Luxembourg thông qua Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNPPA) Chính phủ Hà Lan và một số tổ chức Quốc tế khác thông qua IPPF và kinh phí thường niên của IPPF, qua đó đã hỗ trợ một số tỉnh trong việc cung cấp một số trang thiết bị và dụng cụ y tế thiết yếu, triển khai các mô hình hoạt động như: Góc thân thiện, Đội giáo dục viên đồng đẳng, các câu lạc bộ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kỹ năng sống tại một số trường phổ thông trung học. 

Tiến sĩ Nguyễn Bá Thủy - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam 
Ban thường trực Trung ương Hội KHHGĐ Việt Nam làm việc với Giám đốc điều hành Hiệp hội KHHGĐ Quốc tế - khu vực Đông - Đông nam chấu Á và châu Đại Dương.

Hàng năm, Hội đã tiến hành hàng trăm chuyến lưu động đến vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, các xí nghiệp có nhiều người di cư tới làm việc, tới các cơ sở trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra Hội đã cử nhiều cán bộ đi đào tạo tại nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Để tạo được niềm tin cho các nhà tài trợ, lãnh đạo Hội có chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị và địa phương thực hiện dự án tuân thủ các quy định về quản lý viện trợ (ODA) của Chính phủ cũng như của các nhà tài trợ, được các nhà tài trợ đánh giá cao về tính minh bạch trong việc sử dụng viện trợ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nguồn hỗ trợ trong nước cho Hội rất hạn hẹp do kinh tế gặp khó khăn.

Hơn nữa, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, do vậy tài trợ Quốc tế ngày càng giảm. Trong thời gian tới lãnh đạo Hội KHHGĐ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế, tạo nguồn lực để thực hiện các kế hoạch chiến lược của Hội đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.  

Lan Anh