93 học viên Hàn Quốc học tiếng Việt tham gia dự án "Nhà kinh doanh trẻ toàn cầu - GYBM 6"

(Dân trí) - Sáng ngày 19/9, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội phối hợp với Học viện DeawooSky tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo tiếng Việt cho 93 học viên thuộc dự án “Nhà kinh doanh trẻ toàn cầu GYBM 6”.

Tham dự buổi lễ có Ông Park Sang Sik - Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Kimjungin - Chủ tịch Hội đồng thống nhất quốc gia Hàn Quốc...Về phía lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục Hợp tác Quốc tế.

Đại diện Học viện DaewooSky có ông Kim Joon Ki - Phó chủ tịch học viện, Giám đốc dự án “Nhà kinh doanh trẻ toàn cầu”.

Về phía trường Đại học Văn hoá Hà Nội có PGS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng nhà trường, cùng các thành viên trong Ban giám hiệu, các cán bộ, giảng viên trực thuộc các phòng, ban và các khoa chuyên ngành cùng tham dự.


Các nhà lãnh đạo Dự án chụp ảnh với học viên.

Các nhà lãnh đạo Dự án chụp ảnh với học viên.

Dự án “Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu” của tập đoàn Daewoo Global có mục tiêu là tìm kiếm, đầu tư, phát triển tiềm năng con người, tuyển chọn các ứng viên là người Hàn Quốc trẻ tuổi, đã tốt nghiệp Đại học để tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong nền kinh tế hiện đại.

Đã được khẳng định uy tín và thương hiệu trong xu thế hội nhập, phát triển giáo dục quốc tế, trường Đại học Văn hoá Hà Nội là một đối tác tin cậy của Daewoo Global trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo tiếng Việt cho học viên của dự án.

Tiếp nối những thành công trong công tác đào tạo học viên của các khoá trước: các bạn học viên có kỹ năng sử dụng Tiếng việt tương đối tốt, tự tin trong quá trình giao tiếp, nắm được những kiến thức cơ bản về văn hoá Việt, 100% học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp... chào đón các học viên của GYBM 6, nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn trong quá trình học tập tại nhà trường.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng nhà trường đã nồng nhiệt chào đón các tân học viên của GYBM khoá 6, đồng thời chia sẻ: Trước mắt các bạn là một khoá học với nhiều niềm vui, nhiều điều thú vị nhưng cũng không ít thử thách. Tiếp cận với một nền văn hoá mới, sống và học tập trong môi trường có lẽ rất khác với đất nước của các bạn nhưng hãy nỗ lực để vượt qua tất cả những khó khăn ấy, hãy học tập và trải nghiệm tất cả những điều lý thú và biến nó trở thành bệ phóng cho các em tới tương lai...”

Cùng với đó là những lời động viên của ông Kim Joon Ki - Đại diện Daewoosky, TS. Nguyễn Trùng Khánh 0 Cục Hợp tác Quốc tế: hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, làm quen với một nền văn hoá mới, một môi trường mới là điều không dễ dàng nhưng chắc chắn các bạn sẽ vượt qua được.


PGS. TS Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hoá Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

PGS. TS Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hoá Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện cho các giảng viên phụ trách chuyên môn của Dự án, PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc - Phó trưởng khoa Ngôn ngữ & Văn hoá quốc tế, trường Đại học Văn hoá Hà Nội bên cạnh việc nhắc nhở các tân học viên những điều cần thiết trong quá trình học tập tại nhà trường đã chia sẻ: hãy coi các thầy cô như những người bạn để chia sẻ vui buồn, những khó khăn trong cuộc sống; hãy coi mái trường Đại học Văn hoá Hà Nội là ngôi nhà thứ hai của các em...

93 học viên - những người trẻ tuổi tài năng của đất nước Hàn Quốc đã cùng quyết tâm học tập và rèn luyện, cùng vượt qua những khó khăn và thử thách để chạm tới ước mơ của mình. Với việc tìm hiểu một ngôn ngữ, một nền văn hoá thì 10 tháng là thời gian quá ngắn, nhưng đây chính là những bước đi đầu tiên của các bạn trong việc tiếp cận văn hoá Việt, tìm hiểu con người Việt Nam.

Lan Anh