Ninh Bình:

Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên đường

(Dân trí) - Mặc dù lực lượng CSGT liên tục ra quân truy quét nhưng những chiếc thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh vẫn nghênh ngang trên đường, gây nỗi khiếp sợ cho người tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ đầu tháng 10, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo “Tăng cường quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông”.

Theo đó, UBND tỉnh này giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm việc quản lý phương tiện thô sơ, phương tiện cơ giới 03 bánh (xe mù) theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ.

Xe xích lô 3 bánh chở luồng dài hơn chục mét nghênh ngang trên đường thành phố Ninh Bình.
Xe xích lô 3 bánh chở luồng dài hơn chục mét nghênh ngang trên đường thành phố Ninh Bình.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải trái quy định gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tổng hợp kết quả triển khai các công tác nêu trên, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2016. Đồng thời, từ tháng 11/2016 đưa kết quả quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh và các xe tương tự tại địa phương vào báo cáo thường kỳ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình liên tục tăng cường lực lượng, ra quân truy quét “xe mù” để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông. Đội CSGT Nội tỉnh (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) lên kế hoạch, áp dụng biện pháp cứng rắn, cương quyết xử lý dứt điểm tình trạng “xe mù” trên địa bàn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, mặc dù bị lực lượng CSGT Ninh Bình ráo riết truy quyét nhưng những chiếc xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh ở Ninh Bình vẫn lách luật, nghênh ngang trên đường phố. Có xe chở hàng dài hàng chục mét, chiều rộng gấp đôi xe, hay những chiếc xe công nông tự chế không biển số…


Xe chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xe chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chị Lan Anh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình cho biết: “Đi đường gặp những xe xích lô chở hàng cồng kềnh, nghênh ngang trên phố rất nguy hiểm. Mỗi lúc gặp loại xe này tôi phải tránh xa. Dù trên địa bàn loại xe này chưa gây họa chết người như ở Hà Nội vừa qua nhưng cũng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng phải dẹp bỏ hết những chiếc xe này”.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT Nội tỉnh Ninh Bình cho hay, nguy cơ mất ATGT từ những chiếc xe tự chế, cải tiến này là rất cao. Trước đây khi xử lý những loại xe này thì cưỡng chế cắt bỏ tại chỗ phần tự chế, cải biến. Đến thời điểm này, những phương tiện không được phép lưu hành khi CSGT phát hiện sẽ bị tạm tịch thu. Hết thời hạn thu giữ sẽ được đấu giá để bán sắt vụn.

Được biết, hiện nay Trạm CSGT Quốc lộ 1 Ninh Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) đang tiến hành tháo dỡ 64 phương tiện như xe lôi kéo, xe tự chế, cải tiến 2-3 bánh… Đây là các “xe mù” không được phép nhưng vẫn tham gia giao thông mà trạm phát hiện, thu giữ được. Sau khi tháo dỡ, toàn bộ phế phẩm của các phương tiện sẽ được đấu giá thanh lý. Số tiền thu về sẽ được giám sát chặt và nộp về Kho bạc Nhà nước.

Hai xe xích lô cùng chở rất nhiều cây thép tạo thành chiếc xe siêu dài, siêu tải trọng...
Hai xe xích lô cùng chở rất nhiều cây thép tạo thành chiếc xe "siêu dài", "siêu tải trọng"...
Một chiếc xe xích lô chở hàng dài ngang với xe khách giường nằm.
Một chiếc xe xích lô chở hàng dài ngang với xe khách giường nằm.
Xe thô sơ chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên đường - 5

Một chiếc xe máy chở kính có thể gây nguy hiểm cho người đi bên cạnh.

Một chiếc xe máy chở kính có thể gây nguy hiểm cho người đi bên cạnh.

Xe công nông không biển số chạy trên đường luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều người tham gia giao thông.
Xe công nông không biển số chạy trên đường luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều người tham gia giao thông.
Những chiếc xe 3 bánh, 4 bánh tự chế dù đã bị cấm nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Những chiếc xe 3 bánh, 4 bánh tự chế dù đã bị cấm nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hàng loạt xe 3 bánh bị lực lượng CSGT Ninh Bình bắt giữ, đang tiến hành tiêu hủy bán sắt vụn.
Hàng loạt xe 3 bánh bị lực lượng CSGT Ninh Bình bắt giữ, đang tiến hành tiêu hủy bán sắt vụn.

Thái Bá