Kiên Giang: Số người chết vì TNGT tăng 100% so với dịp Tết 2015

(Dân trí) - Theo báo cáo Ban An toàn giao thông các tỉnh ĐBSCL, tình hình TNGT năm nay đa số đều giảm ở ba tiêu chí. Riêng tỉnh Kiên Giang, số vụ có giảm nhưng số người chết tăng tới 100% so với năm 2015, toàn tỉnh có đến 12 người chết trong kỳ nghỉ Tết Bính Thân 2016.

Chiều 15/2, ông Phạm Thống Nhất – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Kiên Giang cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 12 người chết và 19 người bị thương. Nếu so với năm 2015, số vụ tai nạn giảm 41%, số bị thương giảm 42% nhưng số người chết tăng 100%.

Còn tại tỉnh An Giang cũng được xem là điểm nóng về tình hình tai nạn giao thông trong nhiều năm qua, tuy nhiên trong dịp Tết Bính Thân 2016, toàn tỉnh chỉ xảy ra 3 vụ làm 2 người chết, 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ giảm 10, số người chết giảm 10 người, số người bị thường giảm 8 người.

Nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn giao thông là do người dân chưa tuân thủ luật giao thông và đã uống rượu bia khi lái xe...
Nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn giao thông là do người dân chưa tuân thủ luật giao thông và đã uống rượu bia khi lái xe...

Tại tỉnh Đồng Tháp, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, trong 9 ngày nghỉ Tết, số ca nhập viện, cấp cứu do tai nạn giao thông là 1.215 ca, giảm 92 ca so với năm 2015. Trong đó, số ca nhập viên đông nhất vào ngày 28 Tết (có 187 ca) mùng 1 Tết (có 257 ca) và mùng 2 Tết (có 218 ca). Đặc biệt, trong số 1.125 ca bị chấn thương do TNGT có đến 54 ca bị chấn thương sọ não nhưng không có ca nào tử vong (năm 2015 có 6 ca tử vong).

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, trong dịp Tết Bính Thân năm nay không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm và chấn thương do nổ pháo. Riêng bệnh tay chân miệng có 12 ca (năm 2015 có 48 ca); sốt xuất huyết có 46, có 02 ca nặng (năm 2015: 17 ca, 02 ca nặng)

Trong những ngày nghỉ Tết, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn cấp cứu điều trị cho 187 ca chấn thương do đánh nhau, giảm 91 ca so với năm 2015.

Nguyễn Hành