Hải Dương:

Cụ già 95 tuổi bị xe khách tông chết khi đi ăn sáng

(Dân trí) - Cụ Cáy đi bộ từ nhà mình ra khu vực ngã ba chợ thuộc xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để ăn sáng. Khi cụ vừa tới nơi thì chiếc xe khách đang dừng bất ngờ chuyển bánh, đâm vào cụ gây tai nạn thương tâm.

Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Ninh Giang cho biết, khoảng hơn 7h sáng nay ngày 8/6, tại khu vực chợ Văn Giang thuộc địa bàn xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã xảy ra tai nạn giữa xe khách và một người đi bộ, khiến 1 cụ bà 95 tuổi tử vong.

Vào thời điểm trên, cụ Phạm Thị Cáy, 95 tuổi, đã một mình chống gậy đi từ nhà đi ăn sáng. Lúc này tại khu vực ngã 3 chợ Văn Giang đang có một chiếc xe khách chạy chuyên tuyến Hải Dương- Quảng Ninh đậu bên đường.

Đúng lúc cụ Cáy đi đến thì chiếc xe khách chuyển bánh. Do thiếu quan sát nên chiếc xe đã đâm vào cụ Cáy khiến cụ tử vong ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khến cụ già 95 tuổi tử vong (ảnh CTV)
Hiện trường vụ tai nạn khến cụ già 95 tuổi tử vong (ảnh CTV)

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi xảy ra va chạm, cụ Cáy chống gậy đi trước đầu xe khách. Tài xế xe khách bấm còi xin đường nhưng cụ Cáy không nghe thấy, sau đó chiếc xe đâm vào cụ Cáy.

Được biết xe gây tai nạn là xe Tuyết Mai BKS 34B – 016.70, đang ghé Văn Giang để lấy hàng, đón khách.

Nhận được thông tin, công an huyện Ninh Giang đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Thu Hằng