Yên Bái:

Yêu cầu xử lý nghiêm bảo mẫu trùm túi nilong vào đầu trẻ mầm non rồi đánh

Trần Thanh

(Dân trí) - Tỉnh Yên Bái và Sở Giáo dục và đào tạo Yên Bái vừa yêu cầu huyện Trấn Yên và xã Báo Đáp khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của bảo mẫu dùng túi nilông trùm kín đầu trẻ mầm non rồi đánh.

Giáo viên mầm non trùm túi nilon đen lên đầu trẻ ở Yên Bái

Sáng 17/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Minh Đức - Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cho biết - ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, sáng ngày 16/5, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo ngành giáo dục, huyện Trấn Yên, xã Báo Đáp khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi của bảo mẫu dùng túi nilông trùm kín đầu trẻ mầm non rồi đánh vào mông... để báo cáo UBND tỉnh.

"Quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm" - ông Đức nói thêm.

Theo văn bản chỉ đạo số 1405 của UBND tỉnh Yên Bái gửi sở giáo dục và huyện Trấn Yên nêu rõ: Ủy ban nhân dân tỉnh giao huyện Trấn Yên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh về việc "xôn xao giáo viên ở Yên Bái trùm túi lên đầu trẻ rồi đánh liên tiếp" theo phản ánh của mạng xã hội và báo điện tử nêu.

"Tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo đúng quy định và thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/5/2022", văn bản của UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ.

Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên rà soát thông tin làm rõ sự việc nêu trên. Kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhận được văn bản này yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên khẩn trương triển khai thực hiện.

Yêu cầu xử lý nghiêm bảo mẫu trùm túi nilong vào đầu trẻ mầm non rồi đánh - 1

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc (ảnh: Hoàng Chí).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cô giáo lớp mầm non tư thục Bông Sen ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên dùng túi nilông đen trùm kín đầu trẻ mẫu giáo và đánh vào mông. Khi cô giáo này phát hiện camera thì đã bỏ túi nilông ra và đưa bé ra ngoài.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người dùng trên mạng xã hội Facebook tỏ ra bức xúc với hành động của bảo mẫu này.

Đến sáng 16/5, ông Phạm Anh Đức - Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Trấn Yên, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo xã Báo Đáp phối hợp cùng cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Theo ông Đức, vụ việc xảy ra tại một lớp mầm non tư thục Bông sen (thôn Nhân Nghĩa) của xã Báo Đáp, mới đi vào hoạt động từ ngày 5/5.

"Thời điểm xảy ra vụ việc là buổi trưa hôm 14/5, một bé 27 tháng tuổi tè dầm, khóc, cô dỗ nhưng bé không ngủ nên cô đã lấy một túi nilon màu đen trùm vào đầu bé. Bước đầu, cô giáo nói mục đích trùm vào đầu cho tối, để bé ngủ", ông Đức thông tin.

Cũng theo ông Đức, hành vi của cô giáo là phản cảm, tạo dư luận không tốt về nghề bảo mẫu. Hiện xã Báo Đáp đang phối hợp cùng lực lượng công an để làm việc với cô giáo và gia đình cháu bé để xem xét xử lý hành vi của cô giáo.