Xuất hiện 2 điểm 10 môn ngữ văn thi tốt nghiệp ở Nam Định, Đồng Tháp

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có 2 thí sinh đến từ tỉnh Nam Định và Đồng Tháp đạt được điểm 10 ở bài thi môn ngữ văn.

Theo phân tích của báo Dân trí từ dữ liệu điểm thi Bộ GD&ĐT công bố, cả nước có 2thí sinh đạt điểm 10 môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

Đó là thí sinh có số báo danh 500144xx của tỉnh Đồng Tháp và thí sinh 250075xx của tỉnh Nam Định.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, chỉ có duy nhất 1 thí sinh đến từ tỉnh Nam Định đạt được điểm 10 ở bài thi môn văn.

Năm 2022, cả nước có 5 điểm 10 môn ngữ văn. Trong đó, Thừa Thiên Huế là địa phương sở hữu 3 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Nam Định và Quảng Nam mỗi tỉnh có 1 thí sinh đạt điểm 10 môn ngữ văn.

Như vậy, trong 3 năm gần đây, thí sinh đến từ Nam Định có đều có điểm 10 môn văn. 

Xuất hiện 2 điểm 10 môn ngữ văn thi tốt nghiệp ở Nam Định, Đồng Tháp - 1

Học sinh TPHCM trong một tiết học ngữ văn (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nhận định ngay sau khi kết thúc môn thi ngữ văn năm 2024, cô giáo Dương Thị Thanh Thủy, tổ trưởng tổ ngữ văn, Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp, Hà Nội dự báo học sinh giỏi mới đạt được từ 8 điểm trở lên bởi độ khó và tính phân loại của đề cao hơn so với năm 2023.

Các câu hỏi phần đọc hiểu trong đề thi yêu cầu học sinh không chỉ nhận diện, trích lọc thông tin mà còn phải chỉ rõ được tác dụng của việc liên tưởng, tìm ra bài học vận dụng vào đời sống cho bản thân. Việc này đặt ra thách thức đối với học sinh không chỉ về khả năng đọc hiểu mà còn về khả năng suy nghĩ logic, phân tích và tư duy sâu.

Phần nghị luận văn học bài thi "Đất Nước" đòi hỏi học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức về tác giả, tác phẩm, thành thạo kỹ năng phân tích đoạn trích thơ, mà còn phải thực sự hiểu sâu nội dung tư tưởng của tác phẩm mà tác giả gửi gắm.

Cùng chung nhận định, cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, giáo viên môn ngữ văn tại Tuyensinh247 nêu nhận xét học sinh trung bình có thể giải quyết được 5-6 điểm, học sinh khá có thể đạt được 7 điểm, mức 8,5 điểm trở lên có thể phân loại rõ ràng đối tượng học sinh giỏi.