Xuất bản sách, đừng quên người nghèo!

Rất nhiều người sống ở đô thị được tặng sách, thừa sách nhưng không có nhu cầu đọc. Những người công tác trong lĩnh vực xuất bản vẫn quên mất đối tượng độc giả khá lớn cần quan tâm là người nghèo.

Theo Cục Xuất bản, năm 2007, toàn ngành xuất bản được 26.609 cuốn, 276,447 triệu bản, đạt 106,4% về cuốn, 122% về bản so với năm 2006.

Hiện nay, cả nước có khoảng 13.200 nhà sách, hiệu sách, trung tâm sách, 65 công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xuất bản phẩm. Tuy nhiên, phần lớn sách mới chỉ được tập trung phát hành tại các khu trung tâm, các thành phố lớn, rất ít đến được với đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa.

Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, ông Lưu Xuân Lý cho rằng, mặc dù lượng sách xuất bản thời gian qua tăng tương đối cao, nội dung phong phú hơn nhưng mới chỉ phục vụ cho khoảng 30% dân số, 70% còn lại là đồng bào ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa có sách, thậm chí là những sách cơ bản tối thiểu, hỗ trợ họ ngay trong công việc hàng ngày cũng không có để đọc.

Tại sao thay vì xuất bản những tổng tập thật dày, thật đẹp và thật đắt tiền, chúng ta lại không xuất bản thêm những tập sách nhỏ, gọn, mang tri thức phổ thông cơ bản, hợp với túi tiền của người dân vùng khó và cũng hợp với nhu cầu tri thức cuộc sống của họ hơn?

Trao đổi xung quanh vấn đề xuất bản sách hiện nay, ông Lê Phước Dũng, Giám đốc Nhà xuất bản Bản đồ cũng nhận định: Sách đâu chỉ để dành phục vụ các học giả, nhà trí thức nhưng nhiều khi những người công tác trong lĩnh vực xuất bản vẫn quên mất đối tượng độc giả khá lớn cần quan tâm là người nghèo.

Hiện nay, rất nhiều người sống ở đô thị được tặng sách, thừa sách nhưng không có nhu cầu đọc. Có khi những cuốn sách đem bán đồng nát còn mới nguyên. Người nghèo sẽ có sách đọc nếu như có một trung tâm nào đó đứng ra tổ chức thu gom, phân phát miễn phí đến các vùng xa trung tâm như các đơn vị, tổ chức vẫn hỗ trợ lương thực, quần áo, thuốc men lâu nay. Một danh mục sách hàng năm được tài trợ dành cho những đối tượng độc giả này cũng là một điều cần thiết đối với cơ quan quản lý Nhà nước…

Được biết, hàng năm Nhà nước vẫn ghi vốn 7 tỷ đồng để hỗ trợ các nhà xuất bản phục vụ đồng bào nghèo. Năm 2007, Tổng Công ty Sách Việt Nam đã chuyển giao 1,28 triệu bản sách cho 9.000 trường phổ thông các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, 324.957 bản sách trong dự án "Cấp sách cho các thư viện huyện miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa" cũng đã được chuyển đến các thư viện vùng sâu, vùng xa.

Mới đây nhất, tổ chức Sachhay.com do 50 nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ, nhà quản lý đồng sáng lập còn khởi xướng cả một dự án giáo dục nhằm đem sách đến với vùng khó. Với tên gọi "Một cuốn sách", những người tổ chức sẽ tiến hành vận động quyên góp, thu thập sách trên toàn quốc, đem tặng tận tay những người nghèo…

Theo N.Hoa
CAND