Vụ thu hồi 125 tỷ đồng chi sai: Giáo viên mong được trả góp
(Dân trí) - Nhiều địa phương chi sai phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tại Đắk Lắk hơn 125 tỷ đồng trong suốt 3 năm nhưng yêu cầu phải thu hồi số tiền này trong vòng 8 tháng khiến giáo viên lo lắng.
Thanh tra tỉnh Đắk Lắk mới đây đã công bố kết luận thanh tra đột xuất về việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo tại Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số địa phương trên địa bàn tỉnh này.
Có 13 đơn vị đã chi sai quy định hơn 125 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2024 nên phải thu hồi nộp ngân sách.

Hàng ngàn giáo viên tại Đắk Lắk bị buộc thu hồi hơn 125 tỷ đồng bị chi sai suốt 3 năm qua (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).
Sau khi kết luận thanh tra ban hành, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản để thu hồi lại số tiền phụ cấp ưu đãi nghề giáo đã chi sai.
Tại huyện Krông Pắk, UBND huyện này đã có thông báo gửi 28 trường trên địa bàn yêu cầu thu hồi hơn 21,8 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành trước 31/12.
Văn bản nêu rõ, trong trường hợp UBND cấp huyện kết thúc hoạt động theo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện kế hoạch thu hồi đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12 và báo cáo đơn vị phụ trách sau khi sáp nhập (xã mới) để theo dõi, xử lý theo quy định.
Còn tại huyện Krông Năng, địa phương này cũng gửi thông báo đến 19 trường học trên địa bàn để yêu cầu thu hồi hơn 16 tỷ đồng đã chi sai.
Huyện Krông Năng giao cho hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch thu hồi phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, nộp vào tài khoản tiền gửi của Thanh tra tỉnh và đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/12.

Nhiều giáo viên bày tỏ mong muốn được trả góp số tiền đã chi sai để đảm bảo cuộc sống hiện tại (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).
Một nữ giáo viên công tác tại trường học trên địa bàn xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk bày tỏ lo lắng khi sắp tới sẽ bị thu hồi hơn 30 triệu đồng bị chi sai.
Nữ giáo viên cho rằng, số tiền chi sai này không phải lỗi từ giáo viên mà là từ các cấp quản lý. Tuy nhiên, đây là tiền ngân sách của nhà nước nên hầu hết giáo viên đều đồng tình chấp hành việc trả lại nhưng cần có lộ trình.
"Số tiền chi sai suốt 3 năm nhưng chỉ cho chúng tôi 8 tháng để thu hồi là chưa được hợp lý. Chúng tôi mong được trả góp số tiền này bằng thời gian đã chi sai để có thể kịp xoay xở", nữ giáo viên tâm tư.
Một giáo viên khác công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Tóh, huyện Krông Năng) lo lắng khi biết hạn thu hồi tiền chi sai chỉ trong vòng 8 tháng.
"Tiền lương nhận hàng tháng, tôi đều phải để dành để chăm lo cho gia đình, nuôi con cái. Việc thu hồi thời gian quá ngắn khiến giáo viên chúng tôi rất hoang mang, không kịp xoay xở và gây ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại", giáo viên này lên tiếng.
Như Dân trí đã phản ánh, theo Quyết định số 244 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, giáo viên dạy tại các trường mầm non, tiểu học ở miền núi được hưởng phụ cấp ưu đãi 50%, trong khi ở đồng bằng, thành phố, thị xã là 35%.
Đối với giáo viên THCS, THPT, mức phụ cấp là 35% ở miền núi và 30% ở các khu vực khác.
Trước tháng 5/2021, Đắk Lắk có 184 xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tuy nhiên, theo Quyết định số 861 ngày 4/6/2021, số xã thuộc vùng này giảm xuống còn 130/184.
Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết, do không cập nhật kịp thời Quyết định 861, nhiều đơn vị đã chi sai quy định hơn 125 tỷ đồng từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2024.
UBND tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong vụ việc này.