Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử: Người mẹ xin chuyển lớp cho con nhưng không được

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Gia đình chị V. cho rằng, đã cùng con gái lên gặp đại diện nhà trường để nói chuyện xin cho con chuyển lớp nhưng không được đáp ứng.

Liên quan đến việc nữ sinh N.T.Y.N. (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, thuộc Trường đại học Vinh) tự tử vào tối 15/4 tại nhà riêng, nghi do liên quan đến bạo lực học đường, mẹ nạn nhân đã lên tiếng.

Trao đổi với báo chí, chị P.T.T.V. mẹ của nữ sinh N. cho biết, đã cùng con gái lên gặp Hiệu trưởng trường THPT chuyên Đại học Vinh đề xuất chuyển lớp cho con. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường không đồng ý.

Chị V. khẳng định, đã một lần cùng con gái lên gặp thầy hiệu trưởng để xin chuyển lớp. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng nói là sẽ xem xét như thế nào, chấn chỉnh lại lớp và bảo gia đình yên tâm.

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử: Người mẹ xin chuyển lớp cho con nhưng không được - 1

Trường THPT chuyên Đại học Vinh - nơi nữ sinh học tập trước khi xảy ra sự việc đau lòng (Ảnh: N.P).

Chị V. cũng cho biết thêm, đối với cô Hà (cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 - PV) chị đã gọi điện trực tiếp báo về vấn nạn bạo lực học đường. Bên cạnh đó, chị V. cũng xác nhận thông tin có lần con gái nhắn tin cho chị lên đón vì sợ bị chặn đường đánh.

Trong khi đó, tại buổi cung cấp thông tin ban đầu về sự việc, ông Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh xác nhận thông tin nữ sinh N. từng đến gặp trực tiếp trao đổi với hiệu trưởng để xin chuyển lớp.

Nhưng hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 lại khẳng định, phụ huynh "chưa trực tiếp gặp, đề xuất vấn đề xin chuyển lớp cho nữ sinh N.".

Tại buổi trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí hôm 17/4 tại Trường đại học Vinh, cô Đặng Việt Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 cho biết, nữ sinh N. từng nhắn tin xin mẫu đơn chuyển lớp. Sau đó, cô giáo trả lời là không có mẫu đơn. Trong thời gian qua, nữ sinh N. nhiều lần xin nghỉ học vì đau ốm, bệnh.

Cô Hà đã gặp nữ sinh N. để hỏi thăm, động viên. Đồng thời gặp một số bạn trong lớp để tìm hiểu nhưng theo cô Hà, các em có những nhóm kín trên mạng xã hội nên quá trình tìm hiểu khó.

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử: Người mẹ xin chuyển lớp cho con nhưng không được - 2

Gia đình đã tổ chức lễ an táng cho cháu N. (Ảnh: N.P).

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc với các bên liên quan để xác minh thông tin, đến nhà của em học sinh để chia buồn, tìm hiểu sự việc. 

Như Dân trí đã thông tin, nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn về trường hợp em N.T.Y.N. tự tử vào tối 15/4 tại nhà riêng nghi do liên quan đến bạo lực học đường.

Ngày xảy ra sự việc, mẹ nữ sinh vắng nhà, còn bố đi công tác xa. Khi không thấy em N., nhiều người đi tìm thì tá hỏa phát hiện em tự tử trong nhà mình.

Được biết, ở lớp em N. học giỏi, nhưng thời gian gần đây, vì một số lý do, bố mẹ em có ý định chuyển lớp cho con.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Trường đại học Vinh đã mời giáo viên chủ nhiệm và một số học sinh đại diện của lớp 10A15 lên làm việc.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường đại học Vinh khẳng định, nhà trường sẽ cho kiểm tra, rà soát có hay không tình trạng bạo lực học đường để chấn chỉnh. Đồng thời, tiếp tục thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu N.

Cũng theo hiệu trưởng Trường đại học Vinh, đơn vị đã yêu cầu nhà Trường THPT chuyên Đại học Vinh làm báo cáo tường trình đầy đủ. Bên cạnh đó, cũng sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể việc xin chuyển lớp của gia đình nữ sinh N. 

Cũng theo vị Hiệu trưởng Trường đại học Vinh, học kỳ vừa qua, Trường THPT chuyên Đại học Vinh không có hiện tượng đánh nhau ở trong trường.