Vụ nợ giáo viên hơn 14 tỷ đồng: Trách nhiệm thuộc về ai?
(Dân trí) - Với việc nhiều địa phương nợ giáo viên hơn 14,4 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ, Sở Tài chính Đắk Lắk đề nghị phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi tham mưu UBND tỉnh xử lý.
Ngày 19/6, lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có văn bản phản hồi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc chi trả kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ còn nợ giáo viên của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.
Trước đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk thông tin về việc có 33 địa phương nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên và có nhiều địa phương đã chủ động cân đối ngân sách để thanh toán. Còn lại 9 xã, phường gồm: Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Tân An, Thành Nhất, Ia Rvê, Ea Ning, Krông Năng, Hòa Phú và Vụ Bổn chưa đủ nguồn lực để chi trả khoản nợ hơn 14,4 tỷ đồng và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí.

Nhiều địa phương tại Đắk Lắk còn nợ giáo viên hơn 14,4 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).
Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, báo cáo của Sở GD&ĐT mới dừng ở việc đề xuất cấp bổ sung ngân sách, chưa làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện (trước thời điểm sắp xếp bộ máy) trong việc không tham mưu, bố trí nguồn kinh phí trả tiền vượt giờ cho giáo viên theo quy định; chưa đánh giá đầy đủ khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương cũng như nguyên nhân cụ thể khiến các đơn vị này không thể tự chi trả.
Vì vậy, Sở Tài chính Đắk Lắk đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với 9 xã, phường rà soát, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời làm rõ nguồn lực tài chính và nguyên nhân thiếu kinh phí. Đây sẽ là cơ sở để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết khoản nợ kéo dài đối với giáo viên.
Lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền cấp xã được giao nhiều chức năng, nhiệm vụ mới, trong đó có việc rà soát và làm rõ trách nhiệm đối với các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Vị lãnh đạo này cho rằng đối với các nội dung cụ thể liên quan đến hướng giải quyết khoản nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên, Sở Tài chính sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau.
Như Dân trí đã phản ánh, nhiều địa phương tại Đắk Lắk nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên hơn 38 tỷ đồng. Sau khi nhiều địa phương chủ động cân đối nguồn lực để thanh toán, số nợ còn lại hơn 14,4 tỷ đồng vẫn chưa được chi trả.
Nguyên nhân của việc nợ tiền dạy thêm giờ là do các trường thực hiện dạy 2 buổi/ngày nhưng định mức giáo viên của nhà trường không đủ theo quy định nên một số giáo viên nhận dạy thêm giờ, chủ yếu diễn ra ở các trường tiểu học.
Trong khi đó, ngân sách nhà nước không bố trí để chi trả cho số tiết giáo viên dạy tăng thêm và kinh phí chi thường xuyên của một số xã, phường còn hạn hẹp, dẫn đến các đơn vị trường học không có nguồn để thanh toán số tiết dạy tăng giờ cho giáo viên.





