ĐH Quốc gia TPHCM:

Tuyên dương 30 cá nhân, tập thể xuất sắc phong trào Thi đua yêu nước

(Dân trí) - ĐH Quốc gia TPHCM vừa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần 4 giai đoạn 2015-2020. Dịp này đại hội tuyên dương 9 tập thể và 21 cá nhân xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

PGS.TS Phan Thanh Bình - Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết: “Trong 5 năm qua, ĐHQG TPHCM triển khai phong trào Thi đua yêu nước đồng bộ, toàn diện, thu hút được mọi lực lượng tham gia và đạt những kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là đi tiên phong trong lĩnh vực áp dụng những chương trình, giải pháp, công nghệ đào tạo tiên tiến như công nghệ đào tạo CDIO, dạy và học tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu – CEFR, đào tạo cử nhân/ kỹ sư tài năng... đạt kết quả rất tích cực. ĐHQG đã cung cấp cho xã hội hơn 74.000 cử nhân và kỹ sư, gần 9000 thạc sĩ và gần 300 tiến sĩ”.


PGS.TS Dương Anh Đức, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM trao bằng khen cho một cán bộ đạt thành tích trong phong trào Thi đua yêu nước

PGS.TS Dương Anh Đức, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM trao bằng khen cho một cán bộ đạt thành tích trong phong trào Thi đua yêu nước

Bên cạnh đó, đã có gần 1.000 lượt các nhà khoa học tham gia nghiên cứu 130 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 157 đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM và 550 đề tài ĐHQG các loại; công bố hơn 6000 bài báo khoa học ở trong nước và gần 1500 bài báo khoa học quốc tế.

Ngoài ra, với năng lực sở trường của mình, ĐHQG TPHCM đã có những đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa môi trường của TPHCM như ứng dụng khoa học – công nghệ làm giảm ùn tắc giao thông, chống ngập úng, chương trình phát triển công nghệ vi mạch, chương trình tế bào gốc….


Các gương mặt điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của ĐHQG TPHCM trong giai đoạn 2010-2015 và Ban giám đốc ĐHQG TPHCM

Các gương mặt điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của ĐHQG TPHCM trong giai đoạn 2010-2015 và Ban giám đốc ĐHQG TPHCM

Trong số 21 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương không chỉ có cán bộ quản lý, nhà khoa học, giảng viên mà còn có cả những sinh viên, học sinh tiêu biểu. Chẳng hạn như em Lê Yên Thanh (sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên) với thành tích là sinh viên tiêu biểu toàn diện trong học tập và rèn luyện; Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) với 3 năm liên tục là học sinh xuất sắc cũng như đạt nhiều thành tích các cuộc thi trong nước, huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế 2015 tại Thái Lan.

Lê Phương

(lephuong@dantri.com.vn)