Tư vấn những điều cần biết về du học Anh từ bậc THPT

Từ 2h chiều nay, các chuyên gia cùng các vị khách mời giàu kinh nghiệm thực tế về du học Vương quốc Anh bậc học sau phổ thông và dự bị đại học bắt đầu giao lưu với các quý phụ huynh và học sinh. Mời bạn đọc theo dõi.

Chia sẻ và tư vấn tại Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh
Chia sẻ và tư vấn tại Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh.
 

Trân trọng cảm ơn các bạn học sinh và phụ huynh đã gửi những câu hỏi, băn khoăn của mình về cho báo điện tử Dân trí và Hội đồng Anh trong khuôn khổ buổi tư vấn “Những điều cần biết về Du học Anh từ bậc THPT”. Chúng tôi đã chuyển câu hỏi của các bạn đến các chuyên gia của Hội đồng Anh, các bậc phụ huynh và cựu du học sinh được mời đến để tư vấn trong chương trình và câu trả lời được cập nhật liên tục TẠI ĐÂY.

Buổi tư vấn diễn ra chiều nay là hoạt động trong khuôn khổ “Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh bậc Sau phổ thông và Dự bị đại học” do Hội đồng Anh tổ chức sắp tới. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để các bậc phụ huynh và các em học sinh gặp gỡ hơn 30 trường phổ thông, cao đẳng và đại học đến từ Vương quốc Anh, lắng nghe trực tiếp những chia sẻ từ các Living book và tìm hiểu các chương trình học tập sau phổ thông và dự bị đại học tại Anh, các chương trình lấy bằng của Vương quốc Anh tại Việt Nam cùng nhiều học bổng hấp dẫn. Ngoài ra, các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tham gia buổi tọa đàm trực tiếp dành cho phụ huynh về chủ đề “Kế hoạch tài chính cho du học Anh” tại sự kiện. Mọi thông tin chi tiết về Ngày hội xem tại:http://duhocanh.eduk.vn/

Ngày hội diễn ra tại Khách sạn Pullman Hà Nội và Khách sạn Pullman Sài Gòn Center, thành phố Hồ Chí Minh lần lượt vào chiều ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 7-8 tháng Hai 2015.

 

Anh Tú, 17 tuổi: Em dự định đi du học vào năm sau những rất lo lắng vì nghe nói nghe nói có nhiều anh chị mặc dù điểm tiếng anh ở Việt Nam cao, và cũng học với giáo viên nước ngoài nhưng khi sang bên đó vẫn gặp trở ngại về ngôn ngữ. Anh chị cho em hỏi là khi mới sang anh chị có gặp trở ngại về ngôn ngữ không ạ?

Nguyễn Hải Hiền - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn, khi mới sang thì mình không gặp quá nhiều trở ngại về ngôn ngữ vì đã chuẩn bị kĩ về tiếng Anh từ trước. Bạn bè mình sau thời gian giao tiếp với người bản địa đều quen dần và thoải mái hơn khi nói chuyện nên bạn đừng quá lo. Các thầy cô hầu hết đều rất nhiệt tình với sinh viên quốc tế nên việc nghe giảng cũng không có gì khó khăn nếu bạn tập trung.Việc mua bán, giao tiếp trong đời sống hàng ngày hay di chuyển bằng các phương tiện công cộng đều có chỉ dẫn rõ ràng và khá đơn giản. Bạn yên tâm nhé!

Xuân, 42 tuổi: Về cơ hội học bổng, tôi nghe nói giáo dục Anh cũng có nhiều chương trình học bổng thuộc các cấp học, nếu tôi muốn cho con đi du học và tìm học bổng thì có thể tiếp cận các cơ hội này qua các kênh nào?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào chị! Cảm ơn chị đã quan tâm đến các cơ hội giáo dục ở Vương quốc Anh. Hiện nay bên cạnh các chương trình học bổng của chính phủ, các trường đại học và cao đẳng ở Anh cũng có nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế thuộc các cấp học. Chị có thể tìm kiếm thông tin học bổng từ nhiều nguồn khác nhau (ví dụ các cựu học sinh/ sinh viên từng dành được học bổng tại Anh, trang web các trường cũng thường có 1 mục riêng về học bổng cho sinh viên quốc tế). Đặc biệt, chị nên tham khảo trang web www.educationuk.org/vietnam nơi có công cụ chuyên biệt giúp chị và cháu tìm kiếm các chương trình học bổng phù hợp theo nhu cầu học tập của mình.

Minh Hằng, 16 tuổi: Anh (chị) truyền cho em những kinh nghiệm săn học bổng du học Anh với ạ?

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn, việc tìm học bổng còn phụ thuộc vào từng cấp học mà bạn muốn học. Ví dụ như ở cấp học dự bị Đại học: Foundation hay A-levels thì có rất nhiều trường cho học bổng toàn phần hay bán phần, thường là các trường muốn thu hút học sinh quốc tế. Lên cấp Đại học (Undergraduate) thì ít học bổng hơn.

Để có học bổng, bạn cần có kết quả học tốt, điểm tổng kết (GPA) trung bình phải được 8.0 trở lên và IELTS ít nhất phải là 6.5 hoặc một số trường sẽ đòi hỏi 7.0 IELTS. Hạn nộp hồ sơ xin học bổng của các trường đại học tại Anh thường hết hạn vào khoảng tháng 5 bạn cần được trường chấp nhận trước đó và hoàn thành hồ sơ xin học bổng trước thời hạn cho phép. Ngoài ra bạn sẽ phải nộp một bản tự thuật cá nhân, ở bản tự thuật này sẽ nói rõ về quá trình học tập và phấn đấu của bản thân cũng như lý do xin học bổng và kế hoạch tương lai. Bản tự thuật này sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình lọc hồ sơ.Sau đó bạn sẽ có thể phải trải qua vòng phỏng vấn của trường, ở vòng này bạn nên chứng tỏ sự tự tin và hiểu biết của mình với đại diện của trường để có thể đạt được suất học bổng mình mong muốn.

Ngoài ra, bạn có thể gặp đại diện trường để trao đổi về các cơ hội học bổng (nếu có) và đề đạt nguyện vọng để có những lời khuyên cụ thể. Hàng năm, Hội đồng Anh đều tổ chức ngày hội giáo dục Vương quốc Anh để tạo cơ hội cho các bạn học sinh/sinh viên tìm hiểu các thông tin du học và nhận học bổng trực tiếp từ đại diện trường. Bản thân mình cũng đạt 50% học bổng A-level thông qua con đường này. Bạn tham khảo thêm thông tin ở :http://duhocanh.eduk.vn/hoc-bong-du-hoc-tai-trien-lam-giao-duc-anh

Hiệp, 16 tuổi: Cho em hỏi, sang năm em sẽ học lớp 12. Vậy sau khi em tốt nghiệp, em nên học A level hay Foundation để có nhiều cơ hội nhận học bổng Đại Học hơn ạ? Hoặc em có thể xin học lên thẳng đại học mà không qua Foundation?

Nguyễn Hải Hiền - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn, học A-level hay Foundation sẽ tuỳ thuộc vào lựa chọn đại học sau này của bạn. Nếu bạn mong muốn học tại các trường đại học thứ hạng cao như Oxford hay Cambridge, thì phần lớn họ sẽ yêu cầu chứng chỉ A level. Tuỳ vào các trường bạn có thể xin học thẳng đại học mà không cần Foundation nhưng trường hợp này khá hiếm. Bạn có thể liên lạc với các trường bạn mong muốn để biết thêm thông tin cụ thể. Chúc bạn thành công!
 
Phụ huynh và học sinh tại Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh
Phụ huynh và học sinh tại Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh.

Vân Anh, 17 tuổi: Em muốn hỏi là có nên học A-level không? Nếu là có nên học ngoại ô hay trong thành phố lớn? Là du học sinh thì nên học những môn nào và toán của Anh và Việt Nam có khác nhau không ạ? Em xin cảm ơn.

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn, để được lên đại học thì bắt buộc bạn phải học A-level hoặc dự bị đại học. Với dự bị đại học bạn sẽ mất 1 năm nhưng khó có khả năng được vào các trường top. Với A-level bạn sẽ mất 2 năm nhưng với chứng chỉ này bạn sẽ được vào những trường thứ hạng cao như LSE, Oxford, Cambridge...

Theo kinh nghiệm của mình, nếu bạn ở trung tâm thành phố thì chi phí sẽ cao hơn nhưng sẽ thuận tiện với việc đi lại, sinh sống. Còn ở ngoại ô sẽ rẻ hơn nhưng tuỳ địa điểm bạn sẽ phải đi lại khá nhiều để mua sắm, đi học...

Theo như mình đã học thì Toán tại Anh dễ hơn tại VN rất nhiều vì lượng kiến thức và độ khó không như ở VN.

Hoài Nam, 15 tuổi: Độ tuổi nào đi du học Anh là tốt nhất ạ?

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn! Nếu được thì tốt nhất bạn có thể theo học khoá A-Level từ độ tuổi 16-17 vì nó mang đến nhiều cơ hội hơn khi apply đại học. Ngoài ra bạn có thể học dự bị đại học sau khi kết thúc cấp 3. Các trường đại học tại Việt Nam có thể có những chương trình chuyển tiếp sang Anh với điều kiện bạn hoàn thành khoảng 2 năm tại Việt Nam. Có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn.

Thu Trang, 18 tuổi: Em được biết là hệ thống giáo dục bên Anh có những trường cung cấp cho SV 1 năm Work Placement, thì cho em hỏi là năm thực tập đấy có hiệu quả không? Liệu sau năm thực tập, kiểu đã có kinh nghiệm như vậy rồi, thì khả năng xin việc để ở lại bên đấy có khả thi không ạ?

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn, mình đã từng trải qua quá trình tìm placements và theo như các giáo viên và các sinh viên đã từng tham gia, work placements rất hiệu quả trong việc tăng khả năng kiếm việc của bạn sau khi ra trường. Tuy nhiên tuỳ vào khả năng của bạn và quá trình làm việc của bạn người ta mới có thể đưa ra quyết định có thể giữ lại làm việc tiếp hay không. Vì vậy việc ở lại là hoàn toàn có thể nhưng bạn sẽ cần rất nhiều cố gắng. Chúc bạn thành công!

Lan Phương, 19 tuổi: Có phải chi phí sinh hoạt tại Anh thuộc vào hàng đắt đỏ nhất thế giới?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào bạn, chi phí sinh hoạt tại Anh so với một số quốc gia thu hút du học sinh khác khồng hề đắt hơn.

Theo một nghiên cứu vừa được công bố ngày 10.9.2014 bởi ngân hàng HSBC, Theo đó, Úc là nơi có mức phí cao nhất để du học – tương đương 42.093 đô la Mỹ/ năm (tăng 9.3%).

Tiếp theo bao gồm Singapore (vị trí thứ 2 với 39 229 đô la Mỹ/năm), Mỹ (36.564 đô la Mỹ/ năm, tăng 2,4%). Thứ tư mới đến Vương quốc Anh với mức 36 564 đô la Mỹ/ năm, tăng 15.6% so với năm ngoái.

Như vậy, Anh chỉ đứng hàng thứ 4 sau Úc, Singapore và Mỹ.

Tuấn Anh, 17 tuổi: Anh chị cho em hỏi khi mới sang anh chị có bị sốc văn hóa không ạ? Có bị người bản xứ kì thị không ạ? Và làm sao để vượt qua những chuyện đó ạ? Em cảm ơn ạ.

Nguyễn Hải Hiền - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn! Về sốc văn hoá thì ít nhiều ai cũng phải trải qua, nhưng điều quan trọng là nếu bạn luôn giữ tinh thần cởi mở để hoà nhập với văn hoá nước bạn, những khác biệt về văn hoá sẽ là những trải nghiệm thú vị.

Theo kinh nghiệm của mình và bạn bè, phân biệt chủng tộc không phải là vấn đề lớn. Văn hoá ở UK không ủng hộ việc kì thị chủng tộc. Nếu có gì xảy ra bạn hoàn toàn được pháp luật bảo vệ. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề bạn nên quá lo lắng khi chuẩn bị du học tại Vương quốc Anh.

Ngân, 18 tuổi: Em muốn hỏi là làm thế nào để tiết kiệm chi phí sinh hoạt? Những mặt hàng nào là đắt đỏ và nên quản lí tài chính như thế nào ạ?

Nguyễn Hải Hiền - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn, để tiết kiệm chi phí bạn nên tự nấu ăn ở nhà, mua đồ ở những hệ thống siêu thị bình dân như Tesco, Aldi, Sainbury’s. Bạn cũng có thể xem xét việc ở kí túc xá hay ở ngoài, ở gần trường để tiết kiệm chi phí đi lại. Nếu bạn cần thêm tư vấn, bạn có thể tham dự chương trình Chuẩn bị hành trang du học cùng cựu du học sinh Anh của Hội Đồng Anh tổ chức hàng năm vào tháng 8. Bạn có thể tham khảo về chương trình này tại đường link: http://www.educationuk.org/vietnam/articles/pre-departure-briefing-2014/
 
Nguyễn Hải Hiền, hiện đang học Foundation tại Bellerbys College Oxford
Nguyễn Hải Hiền, hiện đang học Foundation tại Bellerbys College Oxford.

Bình, 47 tuổi, TPHCM: Làm thế nào để biết được trường nào ở Anh đạt được chất lượng giảng dạy?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào anh, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Vương quốc Anh luôn đứng ở vị trí hàng đầu thế giới. Các trường Đại học, Cao đẳng và phổ thông ở Anh luôn phải chứng minh những khoá học mà họ cung cấp đáp ứng mọi tiêu chuẩn giáo dục khắt khe của Bộ Giáo dục và Kỹ năng (Department for Education and Skills - DfES). Dưới đây là một số trang web cụ thể giúp anh tra cứu thông tin về Đánh giá chất lượng giảng dạy của các trường ở Anh:

Trang web www.educationuk.org/vietnam

Xem Kết quả  đánh giá các trường đại học dựa theo chất lượng các công trình nghiên cứu (RAE) tại www.rae.ac.uk

Ngoài ra, đối với các trường từ bậc phổ thông đến dự bị đại học, có thể xem danh sách các trường được kiểm định về mặt chất lượng tại:

Hệ thống công lập:

- Ở Anh: www.ofsted.gov.uk; www.lsc.gov.uk

- Ở Bắc Ailen: www.deni.gov.uk

- Ở Scotland: www.hmie.gov.uk; www.sfefc.ac.uk

Hệ thống tư thục:

- www.the-bac.org

- http://www.cife.org.uk

- www.isis.org.uk

Trong những năm gần đây, có xuất hiện một số bảng xếp hạng của một số tờ báo lớn ở Anh, như The Times Good University Guide, The Guardian. Tuy nhiên, những bảng xếp hạng này đều mang tính tham khảo, thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Mà những nguồn thông tin này không được xây dựng để lắp ghép với nhau. Vì vậy, anh nên đọc kỹ tiêu chí đánh giá của những bảng xếp hạng này là gì, nguồn thông tin được tổng hợp như thế nào để có được nhận định đúng đắn cho riêng mình.

Hoàng Ly, 16 tuổi: Chào các anh chị. Em muốn biết và làm thế nào để đạt kết quả tốt trong chương trình Foundation?

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn, muốn đạt kết quả tốt nhất trong việc học bạn cần chịu khó đọc các tài liệu học tập, theo dõi bài giảng, hoàn thành các bài tập. Nếu bạn có khó khăn trong giai đoạn đầu thì bạn nên chủ động liên hệ ngay với các giáo viên hướng dẫn để được hỗ trợ. Các thầy cô rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ sinh viên. Nếu bạn cần thêm thông tin gì thì có thể tham dự chương trình Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh bậc sau phổ thông và dự bị đại học để trao đổi cụ thể với các cựu du học sinh Anh nhé.

Tùng, 18 tuổi: Em được biết Anh nổi tiếng là quốc gia có mức sống đắt đỏ, vậy em có được đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt không?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào bạn, thực tế là mức sinh hoạt phí của Anh vẫn đứng sau Úc, Singapore và Mỹ. Khi bạn theo học các khóa học tại Anh, tùy vào chương trình học, bạn có thể đi làm từ 10 - 20 tiếng / tuần trong kỳ học và làm toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Các công việc dành cho sinh viên cũng rất đa dạng từ việc làm bồi bàn, bán hàng, các việc làm trong siêu thị hay các công việc phiên dịch. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các bạn nên đặt ưu tiên nhiều hơn vào việc học của mình trước khi cân nhắc đi làm thêm.

Hà Lê, 18 tuổi: Tôi có thể tìm kiếm các thông tin về trường và khóa học ở đâu?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào bạn! Sinh viên có thể bước đầu tìm kiếm thông tin trên trang Web của trường. Trên trang web sẽ có thông tin về mọi mặt của đời sống sinh viên và có thể có cả một bản tài liệu giới thiệu chi tiết tải về được. Sinh viên cũng có thể liên hệ với trường để lấy cẩm nang về trường qua đường bưu điện hoặc email.

Sinh viên Việt Nam có thể gặp trực tiếp và trao đổi với đại diện các trường đến từ Vương quốc Anh tại Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh do Hội đồng Anh tổ chức tại Hà NộiTp. Hồ Chí Minh vào tháng Hai hoặc tháng Mười hằng năm. Chương trình gần nhất sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 2 năm 2015.

Trung Dương, 37 tuổi: Tôi được biết ở Anh có hệ thống các trường cao đẳng công lập giảng dạy các chương trình sau phổ thông và dự bị đại học. Các trường này khác với trường đại học thông thường như thế nào?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào anh! Trường cao đẳng công lập cung cấp các khóa học từ bậc trung học phổ thông trở lên, bao gồm một vài khóa học ở bậc đại học. Trường đại học chủ yếu giảng dạy các chương trình ở cấp độ đại học và sau đại học cũng như một số chương trình dự bị đại học. Sinh viên theo học ở trường cao đẳng công lập thường không đi sâu vào nghiên cứu, tuy nhiên khóa học có thể đòi hỏi sinh viên tìm hiểu nhiều hơn về tính ứng dụng thực tế của môn học. Thông thường, việc học ở trường cao đẳng công lập sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc học ở trường đại học.

Minh Hòa, 45 tuổi: Bằng cấp của Anh có giúp nâng cao khả năng được tuyển dụng không? Việc đầu tư cho con học ở Anh là khá tốn kém so với điều kiện gia đình tôi nên tôi rất băn khoăn về điều này.

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào chị! Theo kết quả của một số nghiên cứu, đa số các nhà tuyển dụng công nhận các sinh viên tốt nghiệp tại Vương quốc Anh đứng hàng đầu thế giới về khả năng tuyển dụng. Phương pháp giảng dạy của Vương quốc Anh giúp các sinh viên phát triển các kỹ năng hiện đang được tìm kiếm rất nhiều từ các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới - các kỹ năng như sáng tạo, làm việc nhóm và lãnh đạo. Vương quốc Anh đứng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ hợp tác giữa trường đại học và các ngành doanh nghiệp (Báo cáo Sáng tạo Thường niên, BIS, 2012).

Rất nhiều khóa học tại Vương quốc Anh được thiết kế cùng với các chuyên gia trong các ngành và được giảng dạy bởi các chuyên gia trong các ngành này, vì vậy sinh viên sẽ thu được các kinh nghiệm thực tế cho công việc tương lai của mình. Một vài khóa học cũng cho sinh viên cơ hội thực tập trong quá trình theo học, làm việc cho các công ty, cho các tổ chức từ thiện hoặc các tổ chức chính phủ. Một số chương trình đại học bao gồm 1 năm đi làm (năm thứ 3) có trả lương, giúp cho sinh viên trang bị được kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị cho nghề nghiệp sau này.

Tại các trường ở Anh, sinh viên sẽ có thể tư vấn với các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp. Họ sẽ giúp và tư vấn cho các bạn sinh viên về cách thức xin việc, viết CV và chuẩn bị phỏng vấn như thế nào cũng như lên kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai.

Bởi vậy, nếu học tập nghiêm túc, chúng tôi tin rằng những gì học được ở Vương quốc Anh sẽ rất có ích cho sự nghiệp của con chị sau này.

Tường Linh, 17 tuổi: Mình muốn hỏi về kinh nghiệm xin visa?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào bạn! Trước khi xin visa, bạn nên nắm rõ tất cả các loại giấy tờ cần thiết. Tự tạo cho mình 1 check-list, thông tin về giấy tờ loại visa bạn apply luôn được cập nhật ĐẦY ĐỦ trên website của UKBA. Đặc biệt visa đi Anh là point-based system và trên website có tool để tính points mà bạn cần đạt để có visa: www.ukba.homeoffice.gov.uk/pointscalculator

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các thông tin bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt về quy trình, thủ tục xin visa tại đây: http://www.educationuk.org/vietnam/sub/visas/

Hà, giáo viên: Tôi tên là Hà, giáo viên dạy Văn cấp THCS. Con gái tôi hiện đang là học sinh lớp 10 chuyên Toán 1 trường Chuyên Sư phạm Hà Nội. Từ khi cháu học lớp 8 cháu đã có khao khát được đi du học.Vợ chồng tôi rất ủng hộ cháu, và luôn muốn đồng hành cùng cháu trên con đường thực hiện ước mơ. Xong tiềm lực kinh tế có hạn. Hiểu biết về du học còn hạn chế. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Ví dụ như cho cháu học tiếng Anh ở đâu và như thế nào để đỡ lãng phí về thời gian, hoặc chọn trung tâm tư vấn nào để được giúp đỡ đúng hướng.

Chị Bùi Thanh Hà, phụ huynh có con theo học tại Vương quốc Anh:

Chào chị! Cháu đã là học sinh lớp 10 chuyên toán là đạt được điểm cộng rất tốt rồi. Tuy nhiên, chị không nói rõ tiếng Anh của cháu đã được học ở đâu và trình độ như thế nào, nên theo tôi, chị nên cho cháu học và thi vào Đại học xong ở Việt Nam sau đó cho cháu học 1 năm dự bị đại học ở trường nào mà cháu đã lựa chọn. Nếu cháu có thành tích tốt về toán thì khả năng được nhận vào học rất cao ở Anh. Nếu cháu học về khoa học cơ bản thì sau một năm học dự bị tiếng Anh ở bên Anh thì cháu có thể tự tin vào học Đại học được. Ngoài ra, trong lúc chuẩn bị thi đại học ở Việt Nam, chị nên cho cháu tiếp tục học tiếng Anh. Chị nên nhờ một cô giáo dạy riêng cho từ 1-2 học sinh có cùng trình độ tiếng Anh, đặc biệt lưu ý nên chọn cô giáo giỏi ngữ pháp và có kinh nghiệm luyện thi IELTS. Nếu có điều kiện, chị cũng có thể cho con học tại các trung tâm tiếng Anh uy tín như Hội đồng Anh chẳng hạn.

Ngoài ra, chị có thể đến các hội thảo, triển lãm du học để nhờ tư vấn chọn trường cho cháu theo khả năng tài chính của gia đình.

Phùng Thị Thơm, 39 tuổi: Cần phải giúp con lựa chọn ngành và trường bên nuớc Anh như thế nào cho thật phù hợp. Khi con tôi học được khoa xã hội hơn là khoa tự nhiên. Mọi người có thể tư vấn cho tôi rõ được không?

Nguyễn Hải Hiền - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào chị, nếu con chị học được khoa học xã hội thì bác nên định hướng cho con học những ngành như Nhân văn (Humanities), Truyền thông (Media), Chính trị (Politics) hoặc Văn hoá (Culture). Những ngành như vậy đòi hỏi tiếng Anh phải rất tốt nên nếu con chị muốn học những ngày này, bạn ấy phải đầu tư tiếng Anh thật nhiều từ bây giờ.

Chí Thành, 17 tuổi: Xin học bổng du học Anh dễ hay khó?

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn! Mình cho rằng, bất kể cái gì, dễ hay khó đều là tuỳ thuộc vào khả năng của bạn. Trước hết, bạn cần có một vốn tiếng Anh chắc chắn. Sau đó là một bảng điểm cấp 3 'đẹp'. Nếu được trên 8,0 thì khả năng nhận học bổng sẽ cao hơn.

Việc xin học bổng tại Anh khá dễ về mặt công đoạn và thủ tục. Bạn chỉ cần được nhận vào trường và cung cấp bảng điểm của cấp học gần nhất, điểm thi IELTS và có thể là một bài viết tự giới thiệu (personal statement). Tuy nhiên để được nhận một suất học bổng thì khá khó do yêu cầu cao của các trường. Bảng điểm và điểm thi IELTS của bạn phải có số điểm xuất sắc. Quan trọng hơn là trong bài tự giới thiệu của bạn sẽ phải thể hiện được đam mê thực sự với ngành học và khả năng của mình để có cơ hội nhận được học bổng.

Vuong Vi, 50 tuổi: Để có cơ hội nhận học bổng ở bậc đại học nên học A level hay Dự bị đại học, có phải trường TOP có học phí rất cao cho dù có học bổng 50% thì cũng khó có đủ điều kiện vào học đối với gia đình có mức thu nhập trung bình như ở Việt Nam.

Nguyễn Hải Hiền - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào cô, đúng là tại các trường có xếp hạng cao thường có học phí khá cao do danh tiếng lớn. Tuy nhiên điều quan trọng không nằm ở việc xếp hạng của trường cao hay không mà sinh viên có được học ngành học mình yêu thích và được hỗ trợ đến mức tối đa khi tham gia học tại trường hay không. Trong những năm học tại Anh và tiếp xúc với sinh viên từ các trường khác nhau, cháu nhận thấy các trường xếp hạng.thấp hơn luôn tạo ra sự cạnh tranh với các trường cao hơn bằng cách giảm chi phí học tập, tăng chất lượng giảng dạy và tạo nhiều cơ hội học bổng. Vì vậy sinh viên hoàn toàn có thể được học trong môi trường hỗ trợ giáo dục tốt nhất với chi phí thấp hơn mà không phải vào những trường đứng top.

Tuy nhiên, cũng không hẳn là cứ trường top là học phí sẽ cao đâu ạ. Điều này còn tuỳ thuộc vào nhiều trường. Nếu con cô chọn học ở trường tư thục chuyên đào tạo A-level và Foundation như Bellerbys, CATS... thì học phí sẽ khá cao dù có học bổng 50%. Tuy nhiên, nếu chọn học những trường công hoặc trường ĐH thì học phí sẽ rẻ hơn nhiều bởi về cơ bản, mô hình lớp học lớn hơn và giáo viên không có nhiều cơ hội kèm cặp học sinh như ở trường tư.

Nhung, 40 tuổi: Những điều kiện cần thiết để đi du học Anh sau khi tốt nghiệp THPT tại Việt Nam?

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào chị! Nếu con chị muốn đi du học Anh sau khi tốt nghiệp THPT thì cháu cần có chứng chỉ IELTS 5.5 (hoặc 1 số trường là 5.0) trở lên để học dự bị. Hoặc nếu không đạt IELTS 5.0 cháu buộc phải học Tiếng Anh dự bị trong khoảng 9 tháng đến 1 năm. Chương trình học này học phí khá cao nên chị hãy khuyên cháu tranh thủ học Tiếng Anh lúc còn ở VN vì chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Kim Thi, 17 tuổi: Xin được hỏi anh Hồng Phúc là làm thế nào để anh được nhận thẳng vào đại học mà không cần qua 1 năm dự bị ạ?

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào em, khi tham gia các hội thảo du học, em có thể hỏi một số trường xem với kết quả học tập và điểm IELTS như đang có thì có thể được nhận thẳng vào đại học không. Không có nhiều trường có hình thức này nhưng vẫn có thể có sự linh động nếu qua thành tích học tập và trình độ tiếng Anh của em họ cảm thấy em có thể theo học thẳng đại học được.

Tư vấn những điều cần biết về du học Anh từ bậc THPT
Nguyễn Hồng Phúc, một trong những người trả lời câu hỏi của buổi tư vấn. Phúc đã từng có thời gian học Foundation tại City of Bristol College và hiện đang học BA Marketing tại University of the West of England.

Vuong Vi, 50 tuổi: Làm thế nào để nhận được học bổng ở bậc Đại học? Nên học khóa A level hay Foundation?

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bác! Để nhận được học bổng ĐH thì học A-level hay Foundation đều có cơ hội. Việc học A level hay Dự bị đại học không ảnh hưởng tới việc xin học bổng. Bản chất của việc học hai khóa học này là để chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để học lên đại học. Tuy nhiên do thời gian hoàn thành và lượng kiến thức khác nhau nên sẽ có trường chỉ nhận sinh viên học A level mà không nhận Dự bị đại học (hầu hết là các trường top như Oxford, Cambridge, LSE…). Tóm lại, học hai khóa học này sẽ quyết định việc nhập học vào trường. Khi đã được nhận vào trường rồi sinh viên có thể đăng kí học bổng.

Đình Luận, 50 tuổi: Tôi muốn cho con đi Du học tại Anh vào năm nay (2015) vì cháu năm nay lên lớp 10 bậc THPT, vốn tiếng Anh của cháu tôi cho là được nhưng chưa có chứng chỉ Tiếng Anh như TOEFL, cháu chỉ thi thử thì đạt vòng 1, dến vòng 2 thì đạt 825 điểm. Tôi muốn hỏi là đi du học Anh từ THPT khoảng bao nhiêu tiền trên 01 năm. Việc sinh hoạt ăn ở đi lại tại trường bên Anh như thế nào, sống ở thành phố lớn hay nơi nào của Anh? Và sau khi hết bậc THPT thi lên Đại học điều kiện như thế nào? Cảm ơn và cho biết câu trả lời của các bạn.

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bác! Trước hết ở Anh, cháu nghĩ em nên thi IELTS thay vì TOEFL vì IELTS thường là chứng chỉ được sử dụng nhiều ở đây. Em cần có IELTS ít nhất 5.0 (thường là 5.5) để học chương trình dự bị ở Anh. Chương trình học khác nhau và trường khác nhau thì học phí cũng sẽ thay đổi. Ví dụ em chọn học trường tư và học Foundation thì cả học phí và tiền ăn ở là khoảng 27,000 bảng. Tuy nhiên ở trường công thì chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều, theo kinh nghiệm cá nhân của cháu thì tiền học sẽ vào khoảng 11,000 bảng đến 13,000 bảng mỗi năm. Tiền ăn ở thì sẽ tùy vào thành phố mà bạn sống. Ví dụ, tiền nhà tại Bristol vào tầm 300 bảng/tháng trong khi tại London có thể lên đến 400 bảng và tất nhiên chi phí sinh hoạt cũng khác nhau giữa mỗi thành phố. Tại thành phố Bristol cháu đang sinh sống, tiền ăn vào khoảng 250-300 bảng/tháng. Chú cũng có thể tham khảo thêm bảng tính chi phi tại trang web của các trường.

Về phần đi lại, tại Anh việc ăn uống, mua sắm và đi lại khá thuận tiện bởi hệ thống của hàng và giao thông tại Anh rất phát triển. Tuy nhiên tốt nhất nên sống ở gần trường học để dễ dàng cho việc đi lại.Nếu đi bộ thì sẽ không phải lo nghĩ đến chi phí. Còn đi bus thì bạn có thể top up và chi phí khoảng 100 bảng cho 3 tháng. Còn tiền train nếu em làm rail card thì chi phí sẽ rẻ hơn. Còn bao nhiêu thì tuỳ thuộc vào khoảng cách giữa 2 thành phố. Tuỳ vào ngành học mà bạn chọn thành phố để học. Ví dụ muốn học về nhân văn thì có thể học ở Oxford, còn học kinh tế thì ở London....

Điều kiện vào đại học tại Anh khá đơn giản bao gồm bằng dự bị đại học hoặc trong 1 số trường hợp nhận thẳng vào đại học là bảng điểm cấp 3. Ngoài ra các trường sẽ yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh IELTS với số điểm 6.5 (có thể có sự khác biệt trong yêu cầu của mỗi trường). Nếu đăng ký vào các trường có xếp hạng cao, sinh viên có thể được yêu cầu viết một bài tự giới thiệu bản thân nhằm tăng sự cạnh tranh giữa các sinh viên. Nếu bạn chọn trường top, điểm bạn phải khá cao, hầu hết là A* và A cho A-level và đạt trên 80% Foundation. Còn những trường thuộc top khá tốt thì tầm 65-70% cho Foundation.

Tuyết Nga, 55 tuổi: Nếu con tôi học xong dự bị của trường này lên đại học xin học tại trường khác được không, xin cảm ơn.

Nguyễn Hải Hiền - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bác! Điều này còn tuỳ thuộc vào việc con bác học trường nào ạ. Có nhiều trường, ví dụ như University of Leicester, nếu học Foundation ở đó thì bắt buộc phải học đại học ở đó. Nhưng ví dụ học ở những trường tư như Bellerbys College chẳng hạn thì con bác sẽ có cơ hội chọn được trường mà em thích. Tuy nhiên nếu học Foundation ở những trường ĐH như Leicester thì người ta gần như đảm bảo đầu vào ĐH.

Minh Hiếu, 15 tuổi: Em muốn biết ở Anh thì trường THPT nào tốt nhất? Trước khi qua Anh thì em có cần phải thi bằng IELTS, trả lời phỏng vấn hay tham gia một cuộc thi tiếng Anh nào hay không? Có yêu cầu gì về điểm học ở trường học hiện tại không hay hạnh kiểm bắt buộc là loại khá, giỏi mới được đi? Những việc em cần chuẩn bị trước khi đi du học Anh là gì? Khi đi du học bên Anh thì việc định cư sẽ như thế nào? Ở chung với người bản xứ hay sao? (Vì gia đình em không có ai định cư ở Anh hết). Còn các khoảng tiền cần thiết để đi du học là tầm bao nhiêu? Theo em được biết thì các khoản chi phí ở Anh đều rất đắt đỏ vậy em có nên tìm kiếm việc làm thêm hay không? Việc tiến hành thủ tục giấy tờ? Môi trường giáo dục ở bên Anh như thế nào? Em muốn tìm hiểu chi tiết hơn về du học toàn phần và du học bán phần. Và em muốn biết thêm vài đặc điểm về văn hóa, cách sinh hoạt và nền giáo dục ở Anh quốc.

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào em, trước khi đi du học em buộc phải tìm hiểu trước rất kĩ và đồng thời tự mình nghiên cứu về những điều em thắc mắc. Em có thể search ranking của những trường THPT ở UK và chọn ra một trường cho mình. Vì học Tiếng Anh ở UK rất đắt nên nhân lúc còn có thời gian ở Việt Nam em nên học Tiếng Anh thật cật lực để lấy bằng IELTS. Việc học sẽ tốt hơn rất nhiều nếu em có một nền tảng Tiếng Anh vững chắc. Nếu bảng điểm của em tốt (trên 8,0) thì khả năng em thi được học bổng cũng khá cao. Trước khi đi du học Anh, em phải xác định em học trường nào, vốn tiếng Anh đã ổn chưa, đồng thời hoàn thành các thủ tục làm hộ chiếu, visa, chứng minh tài chính... Và đương nhiên là xác định tinh thần rõ ràng cho việc xa nhà! Vì em không nói rõ em sẽ học trong bao nhiêu năm và vì tiền học ở các trường cũng rất khác nhau nên em có thể tự tìm hiểu để rõ hơn về vấn đề này. Tất nhiên nếu có việc làm thêm thì sẽ rất tốt vì em sẽ đỡ được một phần chi tiêu. Tuy nhiên, em chỉ mới 15 tuổi và visa thuộc dạng children nên em sẽ chưa được đi làm. Chị nghĩ đã muốn đi du học Anh thì em đã phải tìm hiểu rất kĩ về môi trường học bên này rồi vì không ai có thể dành 3,4 năm ở một nơi mình không thích được. Ở Anh tính tự lập rất cao, vì vậy em nên bắt đầu tập tự tìm hiểu mọi thứ vì thông tin trên mạng rất nhiều. Đồng thời, Ngày hội du học Vương quốc Anh sắp đến em có thể tham gia để tìm hiểu chi tiết hơn.

Lê Thị Thanh Ngân, 42 tuổi: Con tôi đang học lớp 12 muốn đi du học thì thủ tục như thế nào, chi phí cho suốt quá trình học bao nhiêu, chứng minh tài chính gia đình như thế nào?

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bác! Nếu em đang lớp 12 thì tốt nhất bác nên cho em đi du học vào tháng 9 năm tới. Trước hết em cần thi chứng chỉ IELTS và đạt tầm 5.5 (hoặc ít nhất 5.0) để học dự bị đại học. Sau đó là tìm hiểu trường và apply. Sau khi đã có CAS (thư mời nhập học) thì sẽ bắt đầu apply xin visa. Tuỳ vào trường mà chi phí sẽ khác nhau.Bác có thể tìm hiểu trên mạng để lấy thông tin chi tiết. Về việc chứng minh tài chính, bác sẽ phải đưa ra sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên bác và có bằng chứng chứng minh bác và em có quan hệ huyết thống. Tốt nhất, bác và em nên tìm một trung tâm tư vấn vì người ta sẽ giúp mình hết tất cả những thủ tục đi du học.

Võ Đại Hùng, 40 tuổi: Tôi muốn hỏi khi sang nước Anh, các em được sống, học tập trong môi trường thế nào?

Nguyễn Hồng Phúc - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào chú! Vương quốc Anh là một trong những nước hàng đầu thế giới và chất lượng giáo dục. Môi trường học tập ở Anh rất năng động. Với cách học học thuật như ở đây, các du học sinh chủ yếu phải tự học và tự tìm hiểu mọi thứ. Đồng thời bên này có nhiều nơi mà các bạn có thể tham gia hoạt động tình nguyện, thể dục thể thao và làm quen với nhiều bạn mới. Ở Anh cũng có cộng đồng người Việt rất lớn nên sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ.

Minh Trang, 23 tuổi: Em chào anh chị. Em trai em năm nay đang học lớp 8. Học lực khá và Tiếng Anh không tốt lắm. Bây giờ để chuẩn bị từ bây giờ cho em em đi du học THPT thì gia đình em cần chuẩn bị những gì cho em trai em ạ. Em cảm ơn anh chị.

Nguyễn Hải Hiền - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào bạn! Để đi du học Anh thì điều cần thiết trước hết là em phải có một vốn tiếng Anh thật tốt vì đã có rất nhiều trường hợp các bạn đi du học Anh bị stress nặng vì rào cản ngôn ngữ. Sau đó là tìm hiểu về trường cũng như học phí. Và điều quan trọng là em phải chuẩn bị cho mình tư tưởng vững chắc cũng như cách sống tự lập khi xa nhà.

Kim Hiển, 40 tuổi: Để được sang Anh quốc du học bậc trung học phổ thông cần những điều kiện gì?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào anh, tại bậc THPT ở Việt Nam, học sinh có thể theo học dự bị đại học ở Anh. Yêu cầu đề theo học dự bị tại Anh là IELTS từ 5.0 đến 6.0 tuỳ theo mỗi trường. Tuy nhiên để nhận được học bổng, các trường có thể yêu cầu số điểm IELTS và xếp loại học tập tại Viêt Nam cao hơn, bảng điểm cấp 3 tuỳ thuộc từng trường, nhưng nếu điểm em khá giỏi (tầm 7.5 hoặc 8.0) trở lên thì sẽ dễ kiếm học bổng hơn (cộng với điểm IELTS tốt).

Tuấn Anh, 17 tuổi: Cơ hội nào để nhận được học bổng du học toàn phần từ các trường tại Anh?

Nguyễn Hải Hiền - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào Tuấn Anh, để nhận được học bổng toàn phần tại Anh khá phức tạp, em cần phải có một bảng điểm xuất sắc tại Việt Nam và trình độ tiếng Anh cao. Ngoài ra em cũng sẽ cần qua các vòng phỏng vấn của trường và thể hiện khả năng cũng như đam mê của mình với môn học để có thể dành được học bổng toàn phần. Nếu em thực sự tâm huyết với việc học tập tại Anh thì em sẽ hoàn toàn có cơ hội nhận được suất học bổng. Chúc em thành công!

Tiền Quân, 23 tuổi: Em có một đứa em đang học năm lớp 11, em muốn em em sang Anh để du học, có thể là lớp 12 hoặc hệ dự bị đại học. Em muốn hỏi em có thể đi bằng con đường nào? Có được hỗ trợ học bổng (toàn phần hoặc bán phần)? Học phí 1 năm bên đó khoảng bao nhiêu? Em của em có thể kiếm thêm tiền bằng cách nảo? Xin cảm ơn báo Dân trí và hội đồng tư vấn du học Anh!

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào bạn, muốn học dự bị đại học ở Anh, trước hết em bạn phải có chứng chỉ IELTS (khoảng 5.5 trở lên, hoặc một số trường chỉ yêu cầu 5.0). Thường thì nếu học Foundation sẽ ít được cấp học bổng hơn A-level nên em bạn có thể cân nhắc kĩ về việc học A-level hoặc Foundation. Một lời khuyên nhỏ là em nên cân nhắc về sức học của mình một cách cẩn trọng vì chương trình học A-level nặng hơn so với Foundation. Tuỳ trường mà học phí sẽ khác nhau. Ví dụ học ở những trường tư thục thì học phí khá cao vì quy mô lớp học nhỏ và nhà trường chuyên chăm sóc sinh viên quốc tế hơn, học phí khoảng hơn 25,000 bảng Anh/năm (bao gồm cả tiền ăn ở và học phí) Còn học ở trường đại học thì học phí sẽ rẻ hơn rất nhiều! Bạn nên lưu ý là nếu đi năm lớp 12 lúc chưa đủ 18 tuổi thì visa của em bạn sẽ thuộc dạng visa children, tức là work prohibited. Còn nếu em trên 18 tuổi thì sẽ có khoảng 10 giờ làm thêm. Tuy nhiên, mình không khuyến khích em bạn làm thêm vội vì lúc mới qua, em bạn sẽ bỡ ngỡ rất nhiều và nên tập trung để ổn định việc học trước tiên.

Quế Anh, 16 tuổi: Xin chào các cô/chú của báo Dân trí. Hiện nay con đang là học sinh lớp 11 trường THPT Trưng Vương và con rất quan tâm đến vấn để du học Anh trong tương lai. tuy nhiên, cũng như bao bạn học sinh khác, vấn để về điều kiện kinh tế là lý do duy nhất vẫn còn giữ con lại. Con xin thú thật, ba con thất nghiệp đã được hơn 5,6 năm nay còn mẹ con chỉ mới vừa thôi việc. Lương chị con kiếm được khá ít ỏi và dành dụm không được nhiều. Vậy cho nên, con muốn hỏi là, cô chú có nghĩ con sẽ có cơ hội đi du học không ạ? Theo con được biết là dù có xin được học bổng đi chăng nữa thì tiền học vẫn rất đắt đỏ nên con nhiều lần nghĩ mình sẽ phải thôi ước mơ này. Con mong cô/chú sẽ cho con lời khuyên để con xác định được con đường tương lai ạ. Con xin cảm ơn cô chú.

Nguyễn Hải Hiền - Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh:

Chào em, anh rất thông cảm với những vấn đề em và gia đình trải qua. Tuy nhiên em vẫn có thể tìm đến những trường tại thành phố nhỏ hơn và thể hiện bản thân để giành lấy cho mình một học bổng toàn phần. Nếu em kiếm được học bổng toàn phần hoặc bán phần thì chi phí em dành cho việc du học Anh sẽ tiết kiệm được hơn rất nhiều. Em có thể chọn ở những thành phố ‘nhẹ nhàng’, ‘thanh bình’ như Sheffield chẳng hạn thì chi phí sẽ khá rẻ so với các thành phố khác và nếu dựa vào cả tiền làm thêm (nếu được) thì em hoàn toàn có khả năng chi trả.

Sẽ có nhiều con đường khác nhau để em lựa chọn. Chúc em sẽ thành công và hoàn thành giấc mơ du học của mình.

Lê Trọng Hoàng, 16 tuổi: Khi du học Anh từ phổ thông TH muốn học đại học ở nước khác có được không? Và cần có tiêu chuẩn nào để có học bổng đại học toàn phần?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào em, sau khi học phổ thông trung học ở Anh, em hoàn toàn có thể lựa chọn các nước khác để theo học đại học. Bằng cấp của Anh được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, vì vậy em sẽ có nhiều lựa chọn theo học đại học sau này.

Để giành được học bổng toàn phần cho bậc học đại học, ngoài kết quả học tập xuất sắc, điểm tiếng Anh cao, em còn phải viết một bản tự thuật cá nhân để thể hiện được đam mê của em về ngành học cũng như các khả năng cũng như kỹ năng khác của mình.

Hoàng Lê Quế Trang, 38 tuổi: Tôi có bà con sông ở Anh, liệu có thuận lợi hơn nếu đăng kí học ở trường gần nhà bà con để có thể đỡ chi phí ăn ở. Tôi phải chuẩn bị tài chính bao nhiêu, cần chứng minh tài sản gì để đủ điều kiện cho con đi du học?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào chị, nếu như chị có bà con sống ở Anh thì sẽ là một thuận lợi rất lớn. Ngoài việc đỡ một phần chi phí ăn ở, các du học sinh đôi khi cũng cần một điểm tựa gia đình. Tuy nhiên, để cho các con có thể tự lập và va chạm nhiều hơn, chị vẫn có thể cân nhắc cho em ra ngoài sống riêng sau một thời gian đầu sống với gia đình. Khoảng thời gian sống riêng ở ngoài sẽ tôi luyện cho các em tính cách độc lập và khả năng thích nghi cao hơn với môi trường mới, điều mà phụ huynh nào cũng sẽ mong muốn khi cho con đi học xa nhà.

Về việc chứng minh tài chính, tùy thuộc vào các khóa học và độ dài của chương trình học, thông thường chị sẽ cần chứng minh có đủ tiền học phí cho năm học đó và £1,000 sinh hoạt phí mỗi tháng cho các khóa học ở London và £800 mỗi tháng cho các khóa học ở ngoài London.

Hoàng Lê Quế Trang, 38 tuổi: Tôi có con đang là học sinh lớp 8. Tôi muốn cho cháu đi du học Anh từ lớp 10 và sau đó là tiếp tục học Đại học hoặc Cao đẳng. Tôi phải chuẩn bị những gì ngay từ bây giờ cả về tài chính lẫn kiến thức để cháu có thể đủ điều kiện đi học. Lực học của cháu ở mức độ khá, nếu du học co thể theo được chương trình học bên đó không?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào chị, hiện tại cháu đang học lớp 8, việc đầu tiên chị cần chuẩn bị cho cháu là vốn tiếng Anh vững vàng, đủ để giao tiếp một cách tự tin và có thể tiếp thu được kiến thức khi đi du học. Chị cũng có thể chuẩn bị cho con một số các kỹ năng sống để cháu có thể sống tự lập khi đi du học từ lớp 10, đồng thời hòa nhập tốt với môi trường văn hóa mới. Lực học của cháu ở mức độ khá là hoàn toàn có đủ khả năng để cháu có thể theo học được chương trình ở Anh. Việc quan trọng là cháu phải có vốn tiếng Anh đủ tốt để có thể tiếp thu được chương trình học.

Về tài chính, sẽ có nhiều lựa chọn khi chị cho cháu theo học từ lớp 10. Đối với các trường công, học phí sẽ rẻ hơn rất nhiêu so với các trường tư. Địa điểm học cũng sẽ quyết định đến mức chi phí sinh hoạt. Chị có thể tìm hiểu trực tiếp về các lựa chọn con đường vào đại học tại Anh tại Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh – bậc sau phổ thông và dự bị đại học (http://www.duhocanh.eduk.vn) do Hội đồng Anh tổ chức để biết rõ hơn các thông tin chi tiết.

Phạm Văn Nhân, 44 tuổi: Chào ban tổ chức; con gái tôi 13 tuổi, tôi muốn cho con tôi học PTTH tại Anh Quốc thì phải chuẩn bị những gì, học phí cho 1 năm học là bao nhiêu? Cám ơn ban tổ chức nhiều.

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Chào anh, câu hỏi của anh tương đối giống với câu hỏi của chị Trang ở trên. Vì vậy, anh tham khảo qua nội dung câu trả lời ở bên dưới ạ:

Chào chị, hiện tại cháu đang học lớp 8, việc đầu tiên chị cần chuẩn bị cho cháu là vốn tiếng Anh vững vàng, đủ để giao tiếp một cách tự tin và có thể tiếp thu được kiến thức khi đi du học. Chị cũng có thể chuẩn bị cho con một số các kỹ năng sống để cháu có thể sống tự lập khi đi du học từ lớp 10, đồng thời hòa nhập tốt với môi trường văn hóa mới. Lực học của cháu ở mức độ khá là hoàn toàn có đủ khả năng để cháu có thể theo học được chương trình ở Anh. Việc quan trọng là cháu phải có vốn tiếng Anh đủ tốt để có thể tiếp thu được chương trình học.

Về tài chính, sẽ có nhiều lựa chọn khi chị cho cháu theo học từ lớp 10. Đối với các trường công, học phí sẽ rẻ hơn rất nhiêu so với các trường tư. Địa điểm học cũng sẽ quyết định đến mức chi phí sinh hoạt. Chị có thể tìm hiểu trực tiếp về các lựa chọn con đường vào đại học tại Anh tại Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh - bậc sau phổ thông và dự bị đại học (http://www.duhocanh.eduk.vn) do Hội đồng Anh tổ chức để biết rõ hơn các thông tin chi tiết.

Nguyễn Thanh, 48 tuổi:  Những trường nào cấp học bổng và giá trị học bổng lớn nhất là bao nhiêu? Cần điều kiện tiếng anh như thế nào để đạt được học bổng và học tốt ở môi trường Anh quốc? Ngoài chuẩn tiếng anh còn có tiêu chuẩn nào khác về học lực trong trường THPT hiện tại để có học bổng không? Nếu tiếng anh không đủ tốt thì cơ hội có giảm đi không? Làm sao đảm bảo cuộc sống của học sinh khi qua Anh học và điều kiện tài chính cần và đủ là bao nhiêu?

Cán bộ tư vấn của Hội đồng Anh:

Anh có thể tải về danh sách học bổng đầy đủ của một số trường Vương quốc Anh tham gia Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh từ đường link sau: http://duhocanh.eduk.vn/hoc-bong-du-hoc-tai-trien-lam-giao-duc-anh . Ngoài ra, anh có thể lên trang web http://www.educationuk.org/vietnam sử dụng công cụ tìm học bổng của các trường bên Anh.

Để có thể đạt được học bổng, tiếng Anh cũng như học lực của các em phải đạt loại giỏi trở lên. Ngoài ra, các em cũng cần phải thể hiện được các khả năng khác của mình, có tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, có tham gia các hoạt động tình nguyện hay không… Các trường sẽ muốn biết về cả tính cách của các em học sinh ngoài vấn đề học lực. Vì vậy, những hoạt động ngoại khóa, những kỹ năng mềm khác sẽ là một điểm các em học sinh cần phải lưu ý khi xin học cũng như xin học bổng các trường bên Anh.

Về vấn đề tài chính thì tùy vào khóa học, ngành học cũng như địa điểm học tại đâu. Thông thường, đối với các khóa học sau phổ thông và dự bị đại học ở các trường công lập, học phí sẽ từ £4,000 -  £7,000, còn học phí của các trường tư có thể trên £10,000 cho một năm học. Sinh hoạt phí cũng tùy theo từng vùng, ở các thành phố lớn, trung bình sẽ khoảng £600-£800/tháng, và ở các thành phố nhỏ thì có thể từ £400-£500/tháng.

* * * Do thời gian của buổi tư vấn với chủ đề “Chuẩn bị cho con sang Anh du học từ bậc THPT: Những điều phụ huynh cần biết” có hạn nên buổi tư vấn xin phép được dừng lại tại đây.

Các độc giả có thêm những phần câu hỏi chưa được giải đáp, có thể gửi email trực tiếp tới cán bộ của Hội đồng Anh: anh Đỗ Lê Bình: binh.do@britishcouncil.org.vn