Từ 1/4, trẻ em Ấn Độ được học tiểu học miễn phí

(Dân trí) - Ngày 1/4, đạo luật quy định giáo dục là một quyền cơ bản của trẻ em có hiệu lực tại Ấn Độ. Theo Đạo luật Quyền của trẻ em được giáo dục miễn phí và bắt buộc, tất cả trẻ em trong độ tuổi 6-14 ở Ấn Độ đều được học tiểu học miễn phí.

Vào năm ngoái, đạo luật này đã được Quốc hội Ấn Độ thông qua.

Ngày 1/4, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khẳng định có đủ quỹ để đảm bảo rằng trẻ em Ấn Độ được tiếp cận với giáo dục.

Ước tính ở Ấn Độ hiện có khoảng 8 triệu trẻ em từ 6-14 tuổi không được đến trường.

Thủ tướng Singh cho biết chính phủ Ấn Độ cam kết đảm bảo rằng tất cả trẻ em không kể là nam hay nữ hay thuộc thành phần xã hội nào đều được đi học.

Từ 1/4, trẻ em Ấn Độ được học tiểu học miễn phí - 1
Học sinh một trường tiểu học ở Calcutta, Ấn Độ. Theo đạo luật mới, từ 1/4/2010, trẻ em Ấn Độ sẽ được học tiểu học miễn phí. (Ảnh: Hindustantimes)

Nhớ lại thời thơ ấu của mình, Thủ tướng Singh nói: "Tôi đọc sách dưới ánh sáng mờ của cây đèn dầu. Tôi được như tôi ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ được học hành. Bởi vậy tôi muốn ánh sáng của giáo dục sẽ rọi tới tất cả mọi người”.

Chỉ ra rằng Ấn Độ là một quốc gia có dân số trẻ, Thủ tướng Singh phát biểu: “Chính phủ tin rằng nếu chúng ta nuôi dưỡng trẻ em và thanh thiếu niên với nền giáo dục đúng, tương lai của Ấn Độ như là một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng sẽ được đảm bảo”.

Các nhà phân tích nhận định rằng đạo luật mới này đánh dấu một thời khắc lịch sử cho trẻ em Ấn Độ.

Karin Hulshof, người đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc Unicef tại Ấn Độ, nói: “Đạo luật mới này đảm bảo rằng mọi trẻ em có quyền được hưởng nền giáo dục tiểu học đảm bảo chất lượng”.

Mới đây, Ngân hàng Thế giới thông báo hai dự án giáo dục trị giá tổng cộng 1,05 tỷ bảng Anh dành cho Ấn Độ. Một trong 2 dự án này nhằm nâng cao số trẻ em đăng ký và hoàn thành bậc học tiểu học.

Ngân hàng Thế giới cho biết theo báo cáo, số lượng trẻ em đăng ký học tiểu học ở Ấn Độ tăng thêm 57 triệu em, đạt 192 triệu em từ năm 2003 đến năm 2009. Trong cùng thời kỳ, số trẻ em bỏ học giảm từ 25 triệu em xuống còn 8,1 triệu em.

Song song với việc cung cấp giáo dục tiểu học miễn phí cho trẻ em, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đề nghị tất cả các ngành phải phối hợp cùng nhau để cải thiện điều kiện làm việc của giáo viên để họ có thể dạy học sinh theo đúng chức vị của mình, phát huy được hết tài năng và sức sáng tạo của mình. Thêm nữa, các bậc phụ huynh và những người bảo trợ cho học sinh phải đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện những trách nhiệm quản lý con em mình như quy định của Đạo luật Quyền của trẻ em được giáo dục miễn phí và bắt buộc.

 
Xuân Vũ
Theo Hindustan Times/BBC