1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Trường vận động phụ huynh tặng điều hòa, sân cỏ: Kế hoạch đã được phê duyệt

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Kế hoạch thực hiện xã hội hóa năm học của Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai do chưa có sự đồng thuận tuyệt đối từ phụ huynh.

Sự việc Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm vận động phụ huynh khối 1 tặng 10 chiếc điều hòa và phụ huynh toàn trường tặng sân cỏ nhân tạo với tổng giá trị gần 270 triệu đồng đang gây ồn ào trên mạng xã hội.

Phản ánh bắt nguồn từ bài viết của một phụ huynh có con học lớp 1 trường này. Theo bài viết của phụ huynh, nhà trường đã kêu gọi đóng góp với mức 300.000 đồng/học sinh lớp 1 để mua 10 chiếc điều hòa trị giá khoảng 100 triệu đồng và 100.000 đồng/học sinh toàn trường để làm sân cỏ nhân tạo trị giá khoảng 168 triệu đồng.

Tiều mua điều hòa đóng vào kỳ I và tiền làm sân cỏ nhân tạo đóng vào kỳ II.

Trường vận động phụ huynh tặng điều hòa, sân cỏ: Kế hoạch đã được phê duyệt - 1

Bài phản ánh của phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm đăng lên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Trả lời phóng viên Dân trí, bà Hoàng Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm - xác nhận có nội dung nhà trường vận động phụ huynh tặng cơ sở vật chất, nhưng số tiền đóng góp chia đều cho học sinh như phụ huynh phản ánh là không chính xác.

Bà Hà cho hay, từ tháng 8, nhà trường đã có kế hoạch thực hiện xã hội hóa giáo dục năm 2024-2025 , đã được UBND xã Tả Thanh Oai đồng ý về chủ trương và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì phê duyệt.

Kế hoạch này nêu rõ mục đích huy động là cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển toàn diện của học sinh. 

Đối tượng huy động được chia làm hai nhóm. Nhóm tài trợ điều hòa là phụ huynh khối 1 của trường. Nhóm tài trợ sân cỏ nhân tạo là phụ huynh toàn trường.

Hình thức tài trợ là hiện vật. Nhà tài trợ sẽ chuyển giao cho nhà trường 10 điều hòa trị giá khoảng 100 triệu đồng và 1 sân cỏ nhân tạo trị giá khoảng 200 triệu đồng. 

"Kế hoạch này chúng tôi đăng tải công khai trên trang web của nhà trường, sau đó được đưa ra thảo luận và xin ý kiến phụ huynh học sinh trong cuộc họp giữa nhà trường và đại diện phụ huynh các lớp. 

Nhà trường huy động tài trợ hiện vật chứ không nhận tiền mặt nên không đưa ra khoản đóng góp bắt buộc tính bình quân trên đầu người. 

Biên bản cuộc họp ngày 15/9 ghi 100% đại diện cha mẹ học sinh đồng thuận với kế hoạch.

Tuy nhiên, tối ngày 15/9, 1 giáo viên chủ nhiệm khối 1 đã nhận được tin nhắn từ phụ huynh không đồng tình với kế hoạch xã hội hóa. Do đó, chúng tôi đã tạm dừng kế hoạch.

Chúng tôi chưa triển khai kế hoạch, tức chưa lắp đặt điều hòa cho các phòng học lớp 1, chưa làm sân cỏ nhân tạo. 

Nhà trường không thu bất kỳ khoản tiền nào của cha mẹ học sinh để phục vụ kế hoạch này", bà Hà nói.

Trường vận động phụ huynh tặng điều hòa, sân cỏ: Kế hoạch đã được phê duyệt - 2

Học sinh Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (Ảnh: Fanpage trường).

Ông Phạm Văn Ngát - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì - khẳng định với phóng viên Dân trí: "Chủ trương xã hội hóa giáo dục là một việc làm cần thiết và ý nghĩa, nhưng cách làm như thế nào sẽ cần phải xem xét lại. 

Tuy nhiên, qua trao đổi với nhà trường, tôi được biết nhà trường mới đang xin ý kiến của cha mẹ học sinh, chưa triển khai kế hoạch này".

Ông Ngát cũng cho biết thêm, khi ban hành kế hoạch xã hội hóa, Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm đã xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, UBND xã Tả Thanh Oai, làm theo hướng dẫn của Thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn 2999 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2024-2025.

Cũng liên quan phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên chủ nhiệm phân công phụ huynh đến trường trực nhật thay con vào 17h chiều, bà Hà cho biết đây là việc không được phép làm.

"Vào đầu mỗi năm học, nhà trường đều quán triệt với giáo viên chủ nhiệm các lớp về việc duy trì nề nếp trực nhật của học sinh. 

Việc phụ huynh các lớp tự thỏa thuận thuê người vào dọn lớp học để học sinh không phải làm hay đến trường trực nhật thay con là điều hoàn toàn không nên. 

Khi nhận được phản ánh của phụ huynh về việc này, nhà trường đã làm việc với cả giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, nghiêm khắc nhắc nhở tránh tái diễn sự việc.

Cũng từ sự việc này, nhà trường yêu cầu 100% các lớp học không được phép thuê người dọn vệ sinh lớp cũng như để cha mẹ các em làm thay các em. 

Nhà trường mong các phụ huynh ủng hộ, hợp tác để giáo dục con em biết yêu lao động, biết giữ gìn vệ sinh và rèn tính kỷ luật thông qua nề nếp trường học. 

Phụ huynh hãy yên tâm rằng, các con lớp 1 hoàn toàn có thể làm những việc nhỏ như lau bảng, quét nhà, tưới cây, dọn rác dưới sự hướng dẫn của giáo viên", bà Hà nói.

Thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

Thông tư cũng nêu rõ các nội dung được vận động và tiếp nhận tài trợ gồm:

Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục.

Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

Nhà trường không vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.