Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Lê Phương

(Dân trí) - Ngày 30/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ trao danh hiệu danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" cho tập thể trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đến dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, ngoài Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức,…

Chúc mừng nhà trường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khẳng định: "Sự trưởng thành và lớn mạnh của trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hôm nay là kết tinh các giá trị từ bề dày truyền thống với 31 năm; truyền thống học tập, yêu nghề; sự lao động hăng say, sáng tạo, sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, Giảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường".

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận danh hiệu Anh hùng Lao động - 1

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho lãnh đạo trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn, với những thành tựu đã đạt, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy để ngày càng phát triển nhanh, bền vững; đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới của thành phố nói riêng và cả nước nói chung nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - PGS.TS. Ngô Minh Xuân cho biết: "Trong hơn 31 năm qua, để đạt được sứ mệnh, mục tiêu đào tạo, hướng tầm nhìn tới tương lai, bao thế hệ lãnh đạo cùng CBVC, GV của toàn trường đã cùng nhau đoàn kết và nỗ lực hết mình, đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để có thể tồn tại, phát triển về mọi mặt và đã có những bước tiến đáng tự hào trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý.

Từ Trung tâm Đào tạo, mỗi năm chỉ tuyển sinh khoảng 100 sinh viên y khoa trong thập kỷ 90 - thế kỷ 20, với 1 mã ngành đại học duy nhất là BS Đa khoa, thì bây giờ trường đã được tuyển sinh 1.400 sinh viên mỗi năm, với 10 mã ngành đại học khác nhau. So với thời điểm mới thành lập, hiện nay tổng số sinh viên hệ đại học đang theo học tại trường đã tăng hơn 100 lần".

Hiện nay, Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai một số dự án như: dự án "Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)", chuẩn bị được khởi công trong năm 2021. Dự án "Xây dựng mới Trung tâm Xét nghiệm Y khoa thành phố" sẽ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 30/04/2021. Dự án "Bệnh viện đa khoa thực hành 1", đã duyệt xong phương án kiến trúc. Dự án "Trung Tâm Nghiên cứu, Thí nghiệm chuyên sâu (Khu A3)"; tòa nhà Nha Dược, hợp tác quốc tế đã hoàn thành về xây dựng và được trang bị đầy đủ về máy móc trang thiết bị trong năm 2020. Dự án "Xây dựng Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và Bệnh viện trong ngày", tại Khu B của Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đang được triển khai.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là Trường Đại học trực thuộc UBND TPHCM. Ngày 15/03/1989,Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế trực thuộc UBND TPHCM, tiền thân của Trường ĐH  Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã được thành lập do Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng Nguyễn Khánh ký quyết định thành lập số 59CT.

Gần 20 năm sau đó, vào ngày 7/1/2008,Thủ Tướng Chính Phủ đã ra Quyết định số 24/QĐ-TTg thành lập ĐH  Y khoa Phạm Ngọc Thạch trên cơ sở Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM.

Năm 2009, được sự cho phép của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế, nhà trường chính thức bắt đầu tuyển sinh và đào tạo hệ sau đại học. Với Sứ mạng là một trường đa ngành, đa cấp thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phòng chống bệnh tật, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngày 20/11/ 2013 trường tiếp tục thành lập khoa Y Việt - Đức, liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Y khoa Johannes Gutenberg - University Mainz - CHLB Đức.