An Giang:

Trường ĐH An Giang tuyên dương khen thưởng hơn 200 sinh viên giỏi, xuất sắc

Kỉnh Nhơn

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (09/01/1950-09/01/2021), Đại học An Giang tổ chức khen thưởng hơn 200 sinh viên đạt thành tích giỏi, xuất sắc của nhà trường.

Hôm 8/1, Trường Đại học An Giang (ĐHQG-HCM) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (09/01/1950-09/01/2021) và tuyên dương, khen thưởng hơn 200 sinh viên  đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Sao Tháng Giêng" và  sinh viên Giỏi, sinh viên Xuất sắc năm học 2019-2020.

Tại buổi lễ, nhà trường đã tuyên dương 2 Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM; 11 Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh; 33 Sinh viên 5 tốt và 27 Sao Tháng Giêng cấp trường. Lãnh đạo Trường Đại học An Giang cũng đã trao khen thưởng cho 166 sinh viên xếp loại Giỏi - Xuất sắc trong năm học 2019-2020.

Trường ĐH An Giang tuyên dương khen thưởng hơn 200 sinh viên giỏi, xuất sắc - 1

1.     Các sinh viên đạt thành tích Xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2019 - 2020 nhận khen thưởng

Trường ĐH An Giang tuyên dương khen thưởng hơn 200 sinh viên giỏi, xuất sắc - 2

1.     PGS - TS. Hiệu trưởng Võ Văn Thắng trao tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho 2 bạn Nguyễn Hữu Lợi - DH19TH1 và Chế Thị Ngọc Hân - DH18NV

Phát biểu chúc mừng các sinh viên, Hiệu trưởng Võ Văn Thắng nhấn mạnh: "Thế hệ sinh viên phải là những người trẻ đi đầu tham gia nghiên cứu khoa học, không ngừng học tập và rèn luyện, noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Nhân buổi lễ, các đại biểu sinh viên đã được giao lưu với nhà tuyển dụng và gặp gỡ những gương mặt tiêu biểu "Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM" với chủ đề "Những kỹ năng cần thiết cho sinh viên trong thời kỳ hội nhập".

Bạn Chế Thị Ngọc Hân - DH18NV, Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM chia sẻ: "Hoạt động Kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và tuyên dương sinh viên tiêu biểu đã khích lệ chúng em nỗ lực học tập, rèn luyện tốt hơn nữa. Buổi lễ còn tạo cơ hội cho em được giao lưu với các khách mời và vững bước hơn trên con đường học tập và đi đến thành công."