Trường Đại học Phương Đông chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thủ tướng phê duyệt chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Phương Đông thành trường đại học tư thục, mở ra cơ hội đổi mới mô hình quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thủ tướng đã ký Quyết định số 848/QĐ-TTg, phê duyệt việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Phương Đông sang loại hình trường đại học tư thục.

Trường Đại học Phương Đông chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục - 1

Đội ngũ giảng viên, nhân viên Trường Đại học Phương Đông.

Việc chuyển đổi loại hình trường là một bước đi phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và các chính sách của nhà nước về đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức, quản trị trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Theo đó, trường sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách pháp nhân là một trường tư thục, có sự đổi mới trong cơ chế quản lý và mô hình hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.

30 năm hình thành và phát triển

Được thành lập vào năm 1994, Trường Đại học Dân lập Phương Đông là một trong những cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam. Sau ba thập kỷ hoạt động, trường đã phát triển thành một đơn vị đào tạo đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, kiến trúc, và một số chuyên ngành khác.

Trường Đại học Phương Đông chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục - 2

Quyết định 848/QĐ-TTg ngày 28/4/2025, chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Phương Đông thành Trường Đại học Phương Đông.

Trong quá trình hoạt động, trường đã từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Trường đã triển khai một số chương trình liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, giáo dục đại học giữ vai trò cốt lõi trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trường Đại học Phương Đông, với nền tảng vững chắc sau 30 năm xây dựng, cam kết tiếp tục đồng hành cùng khát vọng vươn mình, làm chủ công nghệ, chinh phục tri thức mới của dân tộc Việt Nam. Trường đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trường đại học tư thục đa ngành, đạt chuẩn kiểm định quốc gia và từng bước tiệm cận chuẩn quốc tế.

Chuyển đổi mô hình - Cơ hội và thách thức mới

Với mô hình trường tư thục, trường kỳ vọng có thể thu hút thêm nguồn lực đầu tư, cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời nâng cao khả năng tự chủ trong xây dựng chương trình, quản lý nhân sự và phát triển nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, cùng với đó là những thách thức trong việc duy trì chất lượng đào tạo, giữ vững uy tín và bản sắc, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người học và đội ngũ giảng viên.

Trường Đại học Phương Đông chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục - 3

Trường kỳ vọng có thể thu hút thêm nguồn lực đầu tư, cải thiện điều kiện dạy và học cho sinh viên.

Việc trở thành trường tư thục cũng mở ra những cơ hội lớn cho sinh viên và đội ngũ giảng viên. Sinh viên sẽ được tiếp cận với chương trình đào tạo hiện đại hơn, môi trường học tập năng động hơn, hệ thống hỗ trợ học bổng - thực tập - việc làm chặt chẽ hơn. Cơ hội tham gia các chương trình trao đổi quốc tế, thực tập doanh nghiệp, khởi nghiệp từ ghế giảng đường sẽ ngày càng phong phú.

Đây là lúc giảng viên có thể phát huy tối đa năng lực chuyên môn, tham gia vào các dự án nghiên cứu lớn, được hỗ trợ về điều kiện giảng dạy, học thuật và phát triển nghề nghiệp. Trường ĐH Phương Đông cho biết cũng sẽ chú trọng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, đề cao sáng tạo và hợp tác.

Trường Đại học Phương Đông chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục - 4

Trường ĐH Phương Đông xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, đề cao sáng tạo và hợp tác.

Định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo

Với tư cách là một trường đại học tư thục, Trường Đại học Phương Đông định hướng xây dựng chiến lược phát triển tập trung vào ba trụ cột chính: nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, phát triển nghiên cứu khoa học gắn liền với nhu cầu xã hội.

Trong thời gian tới, trường đặt mục tiêu đạt kiểm định chất lượng ở cấp cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Ngoài ra, trường cũng chú trọng đến việc mở rộng các ngành đào tạo mới, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trường Đại học Phương Đông chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục - 5

Đại diện trường phát biểu tại sự kiện công bố việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Phương Đông sang loại hình trường đại học tư thục.

Đại diện trường cho biết: "Việc chuyển đổi sang mô hình đại học tư thục là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của trường. Đây là cơ hội để nhà trường tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của người học và thị trường lao động".