Trung Quốc: Tranh cãi nữ sinh bị đuổi học vì quan hệ với người có gia đình
(Dân trí) - Một nữ sinh viên của Đại học Bách khoa Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã bị nhà trường cho thôi học, vì có “tình một đêm” với một nam game thủ đã có gia đình đến từ Ukraine.
Nữ sinh bị lộ video riêng tư, nhà trường đưa ra quyết định kỷ luật gây tranh cãi
Sự việc đang gây tranh cãi trong dư luận Trung Quốc, nhiều người cho rằng hình phạt đối với nữ sinh là quá nặng và thể hiện sự phân biệt về giới.
Trước đó, theo thông báo của Đại học Bách khoa Đại Liên, nữ sinh viên 21 tuổi họ Li chịu hình thức kỷ luật cho thôi học, vì vi phạm quy chế đối với chuẩn mực mà nhà trường đặt ra cho sinh viên.
Li bị cho là có quan hệ tình ái với một game thủ 37 tuổi người Ukraine trong thời gian anh này tham gia một sự kiện tại Trung Quốc.

Hình ảnh nhạy cảm bị rò rỉ của nữ sinh viên Đại học Bách khoa Đại Liên (Ảnh: SCMP).
Chính game thủ này đã đăng tải ảnh và video thân mật giữa anh và Li trong một nhóm kín dành cho cộng đồng fan của nam game thủ. Nội dung này đã bị rò rỉ ra ngoài khiến danh tính và tài khoản mạng xã hội của cô gái bị lộ, rồi lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Thoạt tiên, một bộ phận cư dân mạng yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm nữ sinh này, bởi cô có quan hệ tình ái với một người đàn ông đã có gia đình. Tại thời điểm qua lại với nam game thủ, Li cũng đang có bạn trai.
Tuy nhiên, khi hình thức kỷ luật chính thức được nhà trường đưa ra, nhiều người lại bắt đầu nhận thấy có sự bất ổn, thiếu công bằng.
Trong quyết định xử lý kỷ luật của nhà trường, tên đầy đủ của nữ sinh được đưa ra công khai, cô bị cho là vi phạm quy định về chuẩn mực hành xử dành cho sinh viên của trường, làm tổn hại đến hình ảnh của nhà trường, vì vậy, nữ sinh bị cho thôi học.
Luật sư Jin Lin của công ty luật Xidong (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã ngay lập tức đưa ra nhận định với giới truyền thông xứ tỷ dân rằng, quyết định của nhà trường thiếu cơ sở pháp lý.
Theo đó, quy định quản lý sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc đưa ra 8 trường cho phép nhà trường ra quyết định thôi học đối với sinh viên, nhưng trường hợp của Li không nằm trong 8 trường hợp này.
Một số luật sư khác cũng lên tiếng kêu gọi nữ sinh nhanh chóng thực hiện các động thái pháp lý để tự bảo vệ quyền lợi bản thân.
Nữ sinh im lặng giữa sóng gió, dư luận lên tiếng về sự thiếu công bằng
Vụ việc gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng biện pháp xử lý kỷ luật của nhà trường có yếu tố phân biệt về giới, can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của sinh viên.
“Mối quan hệ tình cảm cá nhân của cô ấy không phải là vấn đề nhà trường có thể đem ra xem xét để tiến hành kỷ luật”, một cư dân mạng bình luận.
Đáng chú ý, nhiều người cho rằng cách nhà trường đối xử với Li thiếu tính nhân văn, Li không được bảo vệ đúng mức và phải chịu hình phạt quá nặng.

Sau khi hình ảnh riêng tư bị rò rỉ, đến thời điểm này, Li vẫn giữ im lặng, chưa có động thái công khai nào (Ảnh: SCMP).
Một bình luận được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ phân tích như sau: “Cho tới giờ vẫn không ai biết tên thật của “Hồng tỷ” là gì. Người đàn ông ấy giả gái lừa hàng trăm nam giới bước vào mối quan hệ tình cảm, rồi quay video làm chấn động dư luận xã hội. Vậy nhưng người đàn ông ấy vẫn được bảo vệ danh tính.
Còn một nữ sinh có chút lùm xùm trong chuyện yêu đương cá nhân, nhà trường lại ngay lập tức công bố họ tên đầy đủ của cô ấy và ra quyết định cho thôi học”.
Về phía game thủ người Ukraine, anh này đã lên tiếng xin lỗi vì đăng tải hình ảnh và video nhạy cảm mà không có sự đồng ý của Li.
Trước những tranh cãi nổ ra, Đại học Bách khoa Đại Liên cho biết nữ sinh viên họ Li có thể nộp đơn phản đối quyết định của trường trước ngày 7/9. Nhà trường sẽ tiếp tục xem xét để có hướng xử lý phù hợp hơn. Đến thời điểm này, Li vẫn giữ im lặng, chưa có động thái công khai nào.
Sự việc thu hút sự quan tâm bình luận của nhiều nhân vật nổi tiếng tại Trung Quốc. Trong đó, ý kiến đưa ra bởi nhà báo Hu Xijin - cựu tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) - nhận được nhiều sự tán đồng. Ông Hu cho rằng chính nam game thủ cũng cần phải chịu hình phạt, có thể là bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong một khoảng thời gian, hoặc phải chịu nộp phạt tài chính.
Ông Hu phân tích, hành vi của Li có một số yếu tố thiếu chuẩn mực, nhưng nhà trường chỉ nên phê bình, cảnh cáo hoặc thử thách cô là đủ. Việc cho thôi học là quá nặng nề. Sau khi video riêng tư bị rò rỉ, Li đã phải chịu bạo lực mạng, đáng lẽ cô cần được quan tâm hỗ trợ tại thời điểm này.
Ông Hu cho rằng việc nam game thủ tự ý chia sẻ video riêng tư mà không có sự đồng ý của Li là vi phạm quy tắc chuẩn mực hành xử trên không gian mạng, gây hại cho Li. Ông Hu đề xuất nhà chức trách tại Trung Quốc cần có hình phạt đối với nam game thủ.
Cộng đồng mạng hiện ủng hộ quan điểm “hình phạt công bằng” mà ông Hu đưa ra. Một cư dân mạng bình luận: “Chúng ta không thể đổ hết mọi trách nhiệm lên phía cô gái. Dù cô ấy có sai, nhưng vẫn cần được đối xử tôn trọng”.