1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Trung Quốc siết chặt kiểm soát bằng cấp sinh viên du học

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nhà chức trách Trung Quốc đã bắt đầu quá trình kiểm soát bằng cấp của sinh viên nước này đi du học.

Động thái này được thực hiện để giảm tình trạng sinh viên du học ở những trường có xếp hạng rất thấp để tạo "đường tắt", làm đẹp hồ sơ, thúc đẩy sự thăng tiến của bản thân trong công việc.

Theo tờ tin tức SCMP (Trung Quốc), hiện tại, Bộ Giáo dục nước này đã bắt đầu đưa ra danh sách những trường đại học cần phải xem xét kỹ lưỡng bằng cấp người tốt nghiệp.

Trung Quốc siết chặt kiểm soát bằng cấp sinh viên du học - 1

Nhà chức trách Trung Quốc bắt đầu siết chặt quản lý đối với chất lượng bằng cấp của các du học sinh (Ảnh: SCMP).

Việc kiểm soát này được triển khai nhằm hạn chế tình trạng một bộ phận du học sinh Trung Quốc muốn có "mác" du học. Họ đăng ký theo học tại những trường không tên tuổi với điều kiện tuyển sinh rất dễ dàng. Khi có "mác" du học sinh và có bằng cấp do nước ngoài cấp, những nhân sự này thường có lợi thế trong quá trình xin việc.

Quá trình xác minh bằng cấp du học tại Trung Quốc bắt đầu được tiến hành từ tháng 8 này. Theo nhà chức trách thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, quá trình xác minh đối với mỗi trường hợp mất tối thiểu 10 ngày. Trong trường hợp khó xác minh, quá trình có thể kéo dài tới hơn 60 ngày.

Tiêu chí đánh giá trường đại học uy tín, chất lượng được nhà chức trách Trung Quốc đưa ra dựa trên bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới do tạp chí giáo dục Times Higher Education (Anh) thực hiện thường niên.

Những trường đại học bị nhà chức trách Trung Quốc đưa vào diện cần quan tâm là những trường không xuất hiện trong bảng xếp hạng hoặc có xuất hiện nhưng ở vị trí từ 1.500 trở xuống.

Trong những năm gần đây, nhiều bạn trẻ Trung Quốc lựa chọn du học tại những trường đại học có quy trình đào tạo dễ dàng, không đặt ra nhiều tiêu chí đầu vào.

Bằng cách này, họ vẫn được xem là du học sinh, có thêm bằng thạc sĩ, tiến sĩ do trường đại học ở nước ngoài cấp. Nhờ vậy, cơ hội cạnh tranh của họ tốt hơn khi đi xin việc.

Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học, nhiều trường đại học quốc tế đã mở ra những khóa đào tạo từ xa, học online toàn bộ chương trình. Người học chỉ cần nộp đủ học phí, các điều kiện đặt ra cho những người theo đuổi các khóa học dạng này thường khá đơn giản.

Không ít người Trung Quốc đã tìm kiếm những khóa học như vậy để họ không cần phải nghỉ làm trong quá trình học, lại có thêm bằng cấp do trường nước ngoài cấp.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đề cập chi tiết rằng các du học sinh cần tham gia chương trình đào tạo có 90% thời lượng học tập trực tiếp tại trường, khi ấy, bằng cấp của họ mới có giá trị.

Những khóa học online hoặc có thời lượng học online vượt quá 10% thời gian theo học của người học sẽ bị xem là bằng cấp không đạt chuẩn.

Hiện tại, thị trường lao động tại Trung Quốc có sự cạnh tranh rất khắc nghiệt. Những nhân sự đang có việc làm cũng cần không ngừng nâng cao năng lực, họ thậm chí cạnh tranh nhau về số lượng bằng cấp để giảm nguy cơ bản thân bị rơi vào diện bị cắt giảm nhân sự.

Theo SCMP