Tiếng Việt sẽ là ngoại ngữ thứ 2 trong chương trình giáo dục Lào

(Dân trí) - Đó là 1 trong 6 nội dung mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đưa ra để đẩy mạnh hợp tác trong giai đoạn 2010 đến 2020 giữa Việt Nam và Lào trong chuyển thăm và làm việc tại Lào vừa qua.

Tại chuyến thăm Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bạn phải được coi là nhiệm vụ rất quan trọng, phục vụ cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra 6 nội dung cần đẩy mạnh hợp tác trong giai đoạn 2010 đến 2020. Theo đó, Bộ GD&ĐT Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Bộ GD Lào thực hiện công cuộc cải cách GD, trong việc chuyển đổi hệ thống GD phổ thông của Lào từ 11 năm sang hệ 12 năm.

Căn cứ vào khả năng thực tế, Bộ GD&ĐT Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Bộ GD Lào trong việc đào tạo đội ngũ giảng viên cho các trường ĐH của Lào. Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, về đội ngũ giáo viên giảng dạy về công nghệ thông tin trong các trường phổ thông của Lào…

Đặc biệt, Việt Nam đề xuất với phía Lào đưa tiếng Việt như một ngoại ngữ thứ hai vào trong chương trình GD quốc dân của Lào (hiện tại tiếng Việt đang được dạy ở một số trường phổ thông dân tộc nội trú và một số trường con em Việt kiều tại Lào).

Cũng tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã công bố chương trình học bổng CLMV của Chính phủ Việt Nam dành cho Campuchia, Lào, Myanma. Từ năm 2020, Lào sẽ có thêm 20 suất học bổng, ưu tiên cho đội ngũ quản lý đầu ngành của Lào sang đào tạo ở các cơ sở GD tốt nhất của Việt Nam.

Hồng Hạnh