Thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội: Bí quyết học tốt là lập sơ đồ tư duy

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Vũ Hoàng Khánh Uyên, lớp 9B, hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 năm nay của Hà Nội.

Uyên đạt tổng điểm 48,5 với lần lượt các môn: Ngữ văn 9,25 điểm; Ngoại ngữ 10,0 điểm; Toán 10,0 điểm; tổng 48,5 điểm.

Uyên chia sẻ, khi biết tin đã có điểm, em cùng với nhóm bạn tự tra và rất vui khi biết mình đạt điểm cao. Tuy nhiên, chỉ đến khi mẹ gửi link một bài báo, em mới biết mình đỗ thủ khoa. "Em rất vui mừng và cực kỳ bất ngờ", Uyên rạng rỡ nói.

Thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội: Bí quyết học tốt là lập sơ đồ tư duy - 1
Em Vũ Hoàng Khánh Uyên, thủ khoa đầu vào lớp 10 năm 2022 của TP Hà Nội

Khánh Uyên sinh ngày 30/7/2007, trú tại quận Thanh Xuân, nội thành Hà Nội. Bố mẹ Uyên là chuyên viên, kỹ sư bình thường, nhưng luôn mong muốn cho em có môi trường học tốt nhất. Uyên có một anh trai và một người em trai nhỏ.

Em tâm sự, quá trình ôn thi vào lớp 10, em chủ yếu chăm chỉ luyện đề, đan xen những hình thức giải trí để khuây khỏa tinh thần. Em thức muộn hơn thông thường đôi chút, nhưng vẫn cố gắng ngủ đủ giấc, giữ sức khỏe và không ép bản thân học quá nhiều để tránh tạo áp lực. Hàng ngày, Uyên dành cho mỗi môn thi khoảng 1,5- 2 tiếng luyện đề và tìm hiểu trước các dạng đề.

Kinh nghiệm hoàn thành tốt kỳ thi của Uyên là tập trung nghe thầy cô giảng trên lớp, nắm chắc kiến thức cơ bản, quan trọng nhất là biến được kiến thức thành của mình. "Khi về nhà, em thường đọc lại toàn bộ kiến thức đã học từ cả thầy cô trên lớp và ở lớp học thêm, tự tổng hợp lại, sau đó lập thành sơ đồ tư duy của riêng mình để dễ nhớ, dễ tiếp thu. Em thấy cách học này phù hợp và rất hiệu quả", nữ sinh chia sẻ.

Trước khi thi, Uyên tự dặn không nên học quá nặng và phải giữ cho mình tâm lý ổn định. Trong từng môn thi, em cố gắng phân bổ thời gian hợp lý theo cách làm những câu dễ, ăn điểm trước, "làm đến đâu chắc đến đó". Với những câu khó, Uyên sẽ làm sau, dành thời gian suy nghĩ kỹ hơn. Uyên cũng cố gắng chú trọng tới phần trình bày khi làm bài tự luận.

Ngoài ra, cô bé tâm sự, một trong những động lực lớn nhất giúp em hoàn thành tốt kỳ thi là sự động viên của bố mẹ. "Bố mẹ luôn cổ vũ tinh thần, chưa từng đặt áp lực cho em. Trong kỳ thi này, mẹ chỉ dặn em cố hết sức, không áp đặt gì về vấn đề thành tích. Em nghĩ điều này giúp em cảm thấy khá thoải mái khi đi thi và có thể làm được hết sức mình", Uyên tâm sự.

Theo chị Hoàng Thị Tố Oanh, mẹ của Khánh Uyên, cô bé từ nhỏ đã có tính cách chỉn chu, tương đối cẩn thận và tự chủ trong học tập. Em luôn chủ động học, không chờ thầy cô hay gia đình thúc ép. Từ Tiểu học đến suốt những năm cấp 2, thành tích học tập của Uyên luôn tương đối tốt, tuy nhiên gia đình chị Oanh cũng không khỏi bất ngờ khi biết tin con gái trở thành thủ khoa của kỳ thi vào 10.

"Khi tra điểm, tôi thấy điểm của con tương đối cao, nhưng cũng nghĩ là năm nay phổ điểm có thể cao hơn năm ngoái. Biết tin con đỗ thủ khoa, thực sự bất ngờ, hạnh phúc lắm", chị Oanh nói.

Thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội: Bí quyết học tốt là lập sơ đồ tư duy - 2
Vũ Hoàng Khánh Uyên trong bộ ảnh kỷ yếu tốt nghiệp cấp 2.

Được biết, trong các môn học, Uyên thấy hứng thú, yêu thích nhất với môn Sinh. "Những kiến thức của môn Sinh rất cuốn hút em và em cũng tự nhận thấy bản thân có năng lực trong môn này. Đó là lý do em muốn theo đuổi môn Sinh học lâu dài", cô bé nói.

Nói về thành tích học tập của bản thân, Uyên cho biết trong những năm cấp 2, điểm trung bình của em luôn nằm trong top của lớp. Tuy nhiên, em không tham gia nhiều cuộc thi vì ngại việc phải luyện thi liên tục có thể bỏ sót kiến thức của những môn học khác. Năm lớp 9, em dự thi Học sinh giỏi thành phố môn Sinh và đạt giải Ba.

Sau 4 năm theo học lớp chuyên Sinh hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Uyên dự định tiếp tục đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp chuyên Sinh, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trước đó, nữ sinh cũng thi đỗ chuyên Sinh của trường THPT chuyên Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Về định hướng nghề nghiệp tương lai, em cho biết đang có hứng thú với những ngành liên quan tới môn Sinh, như Công nghệ sinh học. "Em đã tìm hiểu và được biết ngành này có tính ứng dụng khá cao nên em muốn theo học để hiểu biết thêm", Uyên tâm sự.