"Thủ khoa" đợt 1 đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội là học sinh trường làng

Mỹ Hà

(Dân trí) - Nguyễn Phương Thảo đạt 126/150 điểm, là thí sinh có điểm thi cao nhất của đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Thảo cho hay, em rất bất ngờ khi mình có điểm thi cao nhất đợt 1, kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội. "Em nghĩ 126 chưa hẳn là số điểm cao. Em nghĩ có lẽ mình được lựa chọn môn thế mạnh nên có lợi thế", Thảo nói.

Được biết Thảo là học sinh lớp 12A6, trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội. Em có điểm IELTS 7.5, dự định xét tuyển vào ngành kinh tế của ĐH Ngoại thương hoặc ĐH Kinh tế Quốc dân.

Thủ khoa đợt 1 đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội là học sinh trường làng - 1

Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12A6, trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội (Ảnh: NVCC.

Về bí quyết học tập, Thảo cho hay, em học trường huyện, thuộc ngoại thành Hà Nội nên không có điều kiện ôn tập nhiều ở các "lò". Em chỉ học thêm môn toán và luyện thi IELTS theo khóa riêng. Các môn còn lại, em học cùng thầy cô ở trường.

Ngay trước kỳ thi đánh giá năng lực, em dành hẳn một tháng để ôn tập "nước rút". "Đặc điểm kỳ thi này có kiến thức tổng hợp, trải dài từ lớp 10 đến lớp 12 nên trong vòng một tháng, em hệ thống lại toàn bộ kiến thức, đoạn nào chưa rõ, em ghi chú lại. Khi vào thi, em chuẩn bị tâm lý nhẹ nhàng, không quá căng thẳng", Thảo chia sẻ.

Được biết những lần thi thử trước đây, điểm số của em không quá cao. Em luyện và thi thử đề toán cho thấy, đạt khoảng 40/50 điểm.

Thảo cho hay, đề thi đánh giá năng lực năm nay khó hơn so với những năm trước, thậm chí còn một số câu của chương trình cũ phải nắm kĩ mới làm được.

Đề thi HSA gồm ba phần, phần bắt buộc là toán học và xử lý số liệu (50 câu, làm trong 75 phút), văn học - ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Phần lựa chọn là khoa học hoặc tiếng Anh (50 câu, 60 phút).

Thủ khoa đợt 1 đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội là học sinh trường làng - 2

Tiếng Anh là môn sở trường của nữ sinh này (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh chọn thi tiếng Anh, đạt 45/50 điểm phần này bởi đây là môn sở trường của em. Với toán học và xử lý số liệu, văn học - ngôn ngữ, nữ sinh đạt lần lượt 40 và 41/50 điểm.

Mặc dù tự nhận xét, kết quả thi của em chưa xuất sắc nhưng Thảo được Hội đồng thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội xác định có điểm cao nhất đợt 1 kỳ thi, với tổng số hơn 11.000 em dự thi.

Được biết trong lớp Thảo là tổ trưởng nhưng theo đánh giá của cô Nguyễn Thị Dịu, giáo viên chủ nhiệm, em là học trò chăm ngoan, học đều các môn và có thành tích đứng đầu lớp.

Đặc biệt, nữ sinh có phong thái chỉn chu, tích cực trong mọi hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của trường.

Trước đó, sáng 15/3, đợt thi đánh giá năng lực đầu tiên năm 2025 của ĐH Quốc gia Hà Nội diễn ra tại 8 điểm thi.

Theo Chủ tịch Hội đồng thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm cao nhất của đợt thi thứ nhất là 126/150, điểm cao thứ hai đạt 125/150.

Thủ khoa đợt 1 đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội là học sinh trường làng - 3

Cô giáo chủ nhiệm (giữa) cùng học sinh trong lớp (Ảnh: NVCC).

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐHQGHN thu hút hơn 90.000 thí sinh tham gia 6 đợt thi, với hơn 100 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển.

Thống kê đợt đầu tiên có gần 11.000 thí sinh đăng ký và dự thi, đạt 99,4%. Có 1 thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi.

Dự kiến, điểm trung bình của bài thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐHQGHN sẽ cao hơn các năm trước một chút do thí sinh được lựa chọn phần thi thứ ba phát huy năng lực và sở trường cá nhân.

Thí sinh cũng cần tham khảo thông tin đề án tuyển sinh của các trường đại học yêu cầu về tổ hợp xét tuyển tương ứng.