Thi vào 10 ở Hà Nội: Phụ huynh đổ xô thuê thầy "luyện" môn lịch sử cho con

Văn Hiền

(Dân trí) - Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố môn thi thứ 4 là Lịch Sử, rất nhiều phụ huynh và thí sinh đổ xô đi tìm nơi ôn luyện.

Cuộc chạy đua vào "công lập"

Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm học 2021 - 2022, dự kiến chỉ có 60% học sinh có cơ hội vào các trường công lập. Chỉ tiêu ít, thí sinh đông, sức nóng của "cuộc đua" khiến phụ huynh, thí sinh tìm đến các lò ôn luyện ngày càng đông, đặc biệt là môn Lịch sử.

Thi vào 10 ở Hà Nội: Phụ huynh đổ xô thuê thầy luyện môn lịch sử cho con - 1

Phụ huynh ngồi chật kín nghe một trung tâm giới thiệu, tư vấn về lớp ôn tập thi môn Lịch Sử vào lớp 10

Chị Cao Thanh Phương, có con đang theo học lớp 9 tại trường Liên cấp Việt Úc (VAS) cho biết: "Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học sinh không được lựa chọn môn thi. Sau khi nghe thông báo về môn thi Lịch sử tâm  lý tôi  bất an phần nào vì con chưa học được nhiều. Trong khu chung cư có 10 gia đình có con theo học lớp 9, chúng tôi đã quyết định thuê một thầy giỏi về luyện thi cho các con vào mỗi tối thứ 3, thứ 7 hàng tuần. Mỗi buổi 2 tiếng cũng mất 300.000 nghìn đồng mỗi cháu".

"Lịch học của con dày đặc như vậy cũng quá mệt mỏi nhưng bây giờ cũng sợ con không đỗ công lập nên đành động viên cháu cố ôn trong giai đoạn này. Nhà nhà cho con đi học để ôn luyện chẳng nhẽ con mình lại không đi"  - chị Phương nói.

Cũng có con thi vào lớp 10 năm nay, chị Minh Trang (Hàng Bài, Hoàn Kiếm) liên tục hỏi bạn bè, thầy cô về thông tin để tìm lớp ôn luyện cho con. Chưa tìm được nơi gửi gắm con thì tôi vẫn chưa yên tâm, dù là đi làm, hay ở nhà thì mọi câu chuyện chỉ xoay quanh việc học, ôn thi vào 10 cho con.

Cũng theo như phụ huynh này, sau một thời gian tìm hiểu chị đã tìm được một trung tâm uy tín ở Văn Quán - Hà Đông. Bởi nhiều phụ huynh đã từng cho con học tại đây và phản hồi rất tích cực và các con đạt điểm rất cao. Chưa kể đến trung tâm còn thường xuyên thi thử các môn Toán, Văn, Anh, Lịch sử cho các con.

"Mức học  phí dao động 200-250.000 đồng thì tôi cảm thấy cũng khá hợp  lý. Dù con tôi thì hoàn toàn không muốn đi học thêm tại trung tâm chút nào, nhưng vẫn phải cố, cố vì tương lai của chính các em" - chị Minh Trang chia sẻ. 

Không kém gì các bậc phụ huynh, nhiều em học sinh cũng cảm thấy lo lắng khi nhận được thông báo môn thi thứ 4 là Lịch Sử.

Em Đỗ Thành Luân (học sinh lớp 9 trường THCS Đống Đa - Hà Nội) chia sẻ, thật may mắn vì môn thi thứ 4 là Lịch sử, em học khá nhất là mấy môn xã hội do đó ôn thi Lịch sử cảm thấy có phần dễ dàng hơn. Chưa kể, trong những năm gần đây nhà trường đã đổi mới phương pháp dạy học môn này khiến cho  em càng yêu thích và nhớ lâu hơn về môn học. Cá nhân em đánh giá Lịch sử sẽ là môn được nhiều điểm cao trong kỳ thi năm nay.

Thi vào 10 ở Hà Nội: Phụ huynh đổ xô thuê thầy luyện môn lịch sử cho con - 2

Thành Luân chia sẻ về sự thay đổi trong cách học Lịch sử tại trường.

Khác với Thành Luân, Nguyễn Quang Minh (học sinh lớp 9 trường THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) lại cảm thấy sợ vì môn thi thứ 4 này. Bởi theo Minh việc học Lịch sử khá khó, chưa kể em lại học tốt môn tự nhiên hơn mấy môn xã hội. 

Minh nói thêm: "Thấy các bạn cùng lớp được bố mẹ tìm các trung tâm, các lò luyện thi Lịch sử hay có những bạn còn thuê riêng cả gia sư kèm 1 - 1 khiến em cũng phải về hỏi mẹ. Ngay sau đó, mẹ đã thuê một thầy dạy có tiếng với giá 400.000 nghìn đồng cho một buổi 3 tiếng. Mỗi buổi học xong em cảm thấy áp lực và ngày càng sợ môn Lịch sử hơn".

Em Hạ Bá Đức (học sinh lớp 9, trường THCS Ngô Sỹ Liên) cho biết, bố mẹ em đặt kỳ vọng em sẽ đỗ vào trường THPT Trần Phú đã là một áp lực lớn đối với em, tâm lý em lại càng lo sợ khi biết tin Lịch sử là môn thi thứ 4 vì đó là thử thách lớn đối với em".

Thi vào 10 ở Hà Nội: Phụ huynh đổ xô thuê thầy luyện môn lịch sử cho con - 3

Bá Đức chia sẻ với phóng viên khi đang chuẩn bị đi học ôn môn Lịch sử.

 "Áp lực đè nặng, em chưa có một ngày để nghỉ ngơi cứ hết học môn này  lại đến môn kia. Em sợ nhất những buổi học Lịch sử bởi nó khó nhớ, em không tập trung được vào việc học. Mỗi buổi như thế em chỉ mong thời gian qua thật nhanh mà thôi. Mong sao bố mẹ có thể hiểu và giảm đi phần nào gánh nặng cho em", Bá Đức chia sẻ.

Đừng tạo áp lực cho con

Theo như nhận định của các giáo viên dạy Lịch sử lâu năm, thì môn thi thứ 4 có vẻ sẽ khó đối với các em học sinh học chưa tập trung, chủ quan, học lệch ngay từ đầu năm học. Tuy nhiên, trong 2 tháng tới đây thì vẫn còn thời gian để có thể khắc phục tình trạng này.

Thầy Nguyễn Tùng Sơn (giáo viên Lịch sử, trường PT Hermann Gmeiner, Hà Nội) cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì môn thi thuộc tổ hợp xã hội sẽ giảm bớt gánh nặng cho các con.

"Lịch sử đã là môn được sử dụng thi rồi, kết quả nhận được khá tốt và có thể thấy nhiều sự khả quan cho môn thi này. Thầy cô bộ môn cũng đã có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn cho các em ôn tập. Điều mà các phụ huynh cần làm lúc này là bình tĩnh chứ đừng đổ xô ép con vào các lò khiến con em áp lực", thầy Sơn nói thêm.

Cùng chung quan điểm của thầy Sơn, thầy Trần Thế Vinh (giáo viên trường THCS Liên Hà, Hà Nội) còn đưa thêm lời khuyên cho các em học sinh lớp 9, với môn này các em hãy chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp; gạch chân các ý chính trong  bài học để tiện theo dõi và học tập. Nhưng hơn hết  là các em phải thường xuyên xào lại kiến thức cũ và đọc bài mới trước khi đến lớp. Đồng thời, phải lưu các đề thi và đề ôn tập vào kẹp riêng để làm lại nhiều lần cho nhớ.

Để  chuẩn bị cho hơn 300 học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi lớp 10 có kết quả cao nhất, trường THCS Khương Đình ( quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã có lịch trình ôn tập kỹ lưỡng nhất cho các học sinh. Các giáo viên ôn thi cũng phải có sự thay đổi về phương pháp dạy và truyền tải kiến thức cho các em.

"Thay vì vào học lúc 7h30, nhà trường đã thay đổi sớm hơn 30 phút và yêu cầu giáo viên đến trường sớm để hỗ trợ các em ôn tập. Việc chia nhóm đối tượng ôn tập cũng rất được nhà trường chú trọng. Bởi nhận thấy đề thi có khoảng 10% câu hỏi vận dụng, còn lại là nhận biết và thông hiểu do đó đề thi có tính phân loại không cao khả năng đạt điểm 9 - 10 rất dễ", cô Đỗ Thị Việt Hiền, Hiệu trưởng trường THCS Khương Đình cho hay.