Thành tích bất ngờ của đội tuyển Toán Việt Nam

(Dân trí) - Hai huy chương vàng, hai bạc, hai đồng là <a href="http://www5.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/7/129974.vip">thành tích</a> đáng nể mà đội tuyển Toán mang về cho quốc gia. Khá bất ngờ khi vượt qua được 2 bài tổ hợp khó, Việt Nam đã thành công khi xếp thứ 13/90 nước tham gia Olympic Toán quốc tế lần thứ 47.

9h30 sáng nay (20/7), đón đội tuyển Toán ở ga hàng không Nội Bài là gia đình, người thân và bạn bè của các thành viên đoàn. Do trục trặc trong khâu xuất cảnh mà đoàn phải chia thành hai tốp đi trên hai chuyến bay khác nhau.

 

Theo lịch trình, chuyến bay đầu tiên sẽ hạ cánh lúc 9h30, nhưng mãi hơn 10h mới thấy sự xuất hiện của các thành viên đội tuyển ở khu vực kiểm soát vé. Đi trên chuyến bay này có hai thành viên đã mang huy chương vàng về cho tổ quốc đó là Nguyễn Duy Mạnh và Hoàng Mạnh Hùng.

 

Sự xuất hiện của các em đã làm cho không khí sân bay Nội Bài nóng lên, những vòng hoa, những nụ hôn thắm thiết đang chờ các em bước ra tiền sảnh sân bay.

 

Đến tận 11h30 các thành viên còn lại mới làm xong thủ tục xuất cảnh. Thành viên nhỏ nhất đoàn Nguyễn Xuân Thọ mặc dù mới chỉ học lớp 11 nhưng đã đóng góp một tấm huy chương bạc cho đoàn, luôn miệng trả lời trước giới báo chí: “Nói chung... em rất vui”.

 

Việc giành được hai huy chương vàng là một kết quả khá bất ngờ. Kết thúc môn thi không ai trong các em nghĩ sẽ giành được tấm huy chương cao quý này.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Đình Hoà - trưởng đoàn cho biết: “Đề thi năm nay được đánh giá là khó nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hầu hết toàn bộ đội tuyển đều gặp khó khăn trong 2 bài tổ hợp là bài 2 và bài 6 - đây vốn là khó khăn truyền thống của Việt Nam.

 

Riêng bài 6 là một bài hình học tổ hợp cực khó, chỉ có một vài thí sinh trong hơn 500 thí sinh có thể giải được trọn vẹn. Năm nay việc phản biện hội đồng thi để đảm bảo quyền lợi cho các em trong đoàn là khá căng thẳng”.

 

Thành công của đội tuyển Toán Việt Nam sẽ là động lực, niềm khích lệ để chúng ta có thể tổ chức tốt kì thi Olympic quốc tế năm tới với cương vị là chủ nhà. 

Trần Huy