Tăng vọt ứng viên đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư, trẻ nhất sinh năm 1990

Hoài Nam

(Dân trí) - Năm nay, có 695 ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo danh sách công bố của Hội đồng giáo sư Nhà nước, năm 2023, có 695 ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. 

Danh sách này chưa tính ứng viên từ Hội đồng giáo sư ngành khoa học an ninh và Hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự.

So với năm 2022 có 446 ứng viên, danh sách đề nghị đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay tăng thêm 249 người. 

Tăng vọt ứng viên đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư, trẻ nhất sinh năm 1990 - 1

GS.TS Lê Văn Cảnh (sinh năm 1979) là giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2022 (Ảnh: Trần Đạt).

Theo danh sách, Hội đồng giáo sư ngành kinh tế có đông ứng viên nhất với 102 người, ngành y học 82 người, liên ngành cơ khí - động lực có 48 người. 

Một số hội đồng có lượng ứng viên thấp, chỉ 3-6 người như Hội đồng giáo sư ngành luyện kim 3 người, liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học có 4 người, ngành văn học 5 người, ngành cơ học 6 người...

Nhiều hội đồng chỉ có ứng viên xét chức danh phó giáo sư, không có ứng viên chức danh giáo sư như ngành giáo dục học, liên ngành triết học - xã hội học -chính trị học...

Có ba ứng viên trẻ tuổi nhất trong danh sách cùng sinh năm 1990 là Nguyễn Thị Hồng Nhâm, đến từ Trường Đại học Kinh tế TPHCM và Lê Thanh Hà, đến từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Phan Thị Thu Hiền đến từ Đại học Ngoại Thương. Cả ba đều là ứng viên cho chức danh phó giáo sư. 

Có 4 ứng viên giáo sư sinh năm 1984, cũng là những ứng viên trẻ nhất trong nhóm ứng viên chức danh giáo sư.

Năm 2022, giáo sư trẻ nhất được Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận là TS Lê Văn Cảnh, sinh năm 1979, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TPHCM.