Sinh viên đại học ở Mỹ bị dọa giữ bằng tốt nghiệp vì… nợ 1 xu

Lê Nguyễn Quỳnh Anh

(Dân trí) - Câu chuyện hi hữu này đã được chia sẻ trên TikTok, thu hút hơn 360.000 lượt xem.

Katie Lane nhận được một email từ phòng tài vụ của Đại học bang Washington (Mỹ) vào ngày 3/2, thông báo rằng cô vẫn còn một khoản nợ chưa thanh toán. Điều đó có thể được coi là phí thanh toán chậm, hoặc cô sẽ bị giữ bằng tốt nghiệp.

Lane, sinh viên năm 4 chuyên ngành Động vật học tại Đại học Bang Washington (Mỹ), cho biết: "Tôi vô cùng lo lắng bởi tôi tưởng khoản hỗ trợ tài chính của mình có vấn đề, vì tôi chỉ vừa mới bắt đầu học kỳ chưa đầy một tháng".

Sinh viên đại học ở Mỹ bị dọa giữ bằng tốt nghiệp vì… nợ 1 xu - 1

Video đăng tải trên TikTok của Lane thu hút rất đông người xem và bình luận (Ảnh chụp màn hình).

Sau cùng, cô lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đôi chút khó chịu, khi phát hiện ra cô chỉ nợ… 1 xu.

Lane đã đăng câu chuyện hi hữu lên TikTok, và video của cô đến nay nhận được hơn 440.000 lượt xem. Cô đưa ra câu hỏi: "Chẳng lẽ mọi người không thể bỏ qua cái này sao?" cùng với ảnh chụp màn hình số dư nợ 0,01 USD và lựa chọn kế hoạch trả nợ. Cô nói tiếp: "Tôi sẽ đích thân đến và đưa cho họ 1 xu".

Lane chia sẻ với trang Insider rằng cô muốn đợi email thông báo tiếp theo của trường, nhưng không có.

Cô nói: "Tôi có thể trả nợ trực tuyến, nhưng không muốn trả thêm phí 3 USD vì thanh toán bằng thẻ tín dụng, gấp 300 lần số nợ".

Theo chia sẻ của đại diện trường, chính sách của Đại học Bang Washington là vẫn sẽ cho sinh viên tốt nghiệp dù có khoản nợ chưa thanh toán hay không. Tuy nhiên, trường sẽ giữ lại bằng tốt nghiệp vật lý của những sinh viên chưa thanh toán từ 5 USD trở lên.

Như vậy, khoản nợ 1 xu chưa thanh toán trong tài khoản của Lane là do lỗi hệ thống và họ đang cố gắng khắc phục. 

Nhiều trường đại học cũng từng gây tranh cãi vì những tình huống tương tự. Năm 2017, một trường Đại học ở Vương quốc Anh đã giữ lại bằng cấp của sinh viên vì các khoản nợ chưa thanh toán, bao gồm cả phí đăng ký thẻ thư viện.

Khoảng 6,6 triệu sinh viên ở Mỹ không được lấy bảng điểm do khoản nợ chưa thanh toán từ 35 USD trở xuống, theo báo cáo của The Hechinger Report vào năm 2021.

Lane chia sẻ với trang Insider rằng rất nhiều người xem TikTok của cô cũng từng gặp phải tình huống tương tự.

Theo www.insider.com