Sẽ đuổi học 1 tuần nữ sinh THCS đánh nhau, tung clip lên mạng

(Dân trí) - Chiều nay 6/1, Hội đồng kỷ luật trường THCS Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội họp và đưa ra hình thức kỷ luật với những nữ sinh đánh nhau và tung nội dung clip lên mạng trong ngày 30/12/2010.

 
Sẽ đuổi học 1 tuần nữ sinh THCS đánh nhau, tung clip lên mạng - 1
Hình ảnh trong clip nữ sinh trường THCS Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội đánh nhau
 
Trao đổi với Dân trí chiều ngày 6/1, ông Triệu Tiên Chính - phó hiệu trưởng Trường THCS Dương Nội cho biết: “Hội đồng kỷ luật nhà trường họp và căn cứ vào bản kiểm điểm của các em, sau đó bỏ phiếu kín về mức kỷ luật. Tuy nhiên, để răn đe các em, không để các em tái phạm, phụ huynh của những học sinh này cũng đã đề nghị nhà trường áp dụng mức kỷ luật nặng nhất. Do vậy, Hội đồng kỷ luật sẽ làm theo đúng Điều lệ của trường THCS”.

Ông Chính cho hay, những học sinh đánh bạn này đều là học sinh ngoan có lực học khá, giỏi, thậm chí em Bùi Thị D. (nhân vật đưa Clip lên mạng) còn là lớp trưởng. Do vi phạm lần đầu nên các em sẽ nhận hình thức kỷ luật nặng nhất là đuổi học 1 tuần.

Được biết, ngày 30/12/2010, sau khi clip nữ sinh đánh bạn được tung lên mạng, Công an Hà Nội đã vào cuộc. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 12h ngày 27/12/2010, tại đầu đường Lê Trọng tấn, đoạn trường gần khu vực Trường THCS Dương Nội, do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Thị D., Nguyễn Thu H., Bùi Thị T.A., đều là học sinh lớp 8H Trường THCS Dương Nội và một học sinh bỏ học (tên là H., chưa rõ họ) đã đánh hai học sinh cùng trường là Nguyễn Thị Bích N. - lớp 9B và Nguyễn Thị M. -lớp 7B.

Ba học sinh khác học các lớp 7B, 7E và 9C lần lượt dùng điện thoại di động của Bùi Thị D. quay cảnh đánh nhau trên. Đến 15h ngày 30/12/2010, Bùi Thị D. đã tung clip trên lên mạng Interrnet.

Sau khi biết học sinh trường đánh nhau, ban giám hiệu Trường THCS Dương Nội đã mời các giáo viên, phụ huynh và học sinh có liên quan lên làm việc. Các học sinh trên đã viết bản tường trình sự việc và nhận khuyết điểm và cam kết không tái phạm. Phụ huynh của em đánh và em bị đánh cũng bắt tay giảng hòa và cho rằng các con còn trẻ con và các phụ huynh cũng đề nghị nhà trường kỷ luật các em ở mức cao nhất để răn đe các em.

Hồng Hạnh