PT DTNT Quảng Nam: Hỗ trợ gần 50 triệu đồng cho HS đậu ĐH

(Dân trí) - Trong 3 năm học trở lại đây, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ được gần 50 triệu đồng cho 36 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đậu ĐH. Mô hình khuyến học này động viên các em vượt khó, vươn lên phấn đấu trong học tập.

Ông Trần Minh Hiệu, hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PT DTNT) tỉnh Quảng Nam, cho biết hằng năm nhà trường đều tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng cho các em học sinh của trường thi đỗ vào các trường ĐH nhằm giúp các em có thêm điều kiện học tập và trang trải cuộc sống trong những ngày đầu nhập học. 

Theo đó, mỗi em học sinh được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền thưởng nhằm khuyến khích và động viên tinh thần học tập của các em. Đây là số tiền được nhà trường trích từ quỹ Hội phụ huynh học sinh của trường trong các năm học.

“Hằng năm, nhà trường đều duy trì hoạt động này nhằm giúp các em có thêm điều kiện học tập và trang trải cuộc sống trong những ngày đầu nhập học. Đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà trường sẽ xem xét và hỗ trợ thêm 1 triệu đồng ngay sau khi nhập học” - hiệu trưởng Trần Minh Hiệu cho hay.

PT DTNT Quảng Nam: Hỗ trợ gần 50 triệu đồng cho HS đậu ĐH - 1
Học sinh trường PT DTNT tỉnh Quảng Nam đang thực hành máy vi tính. (Ảnh: Vương Hoàng).

Là một trong 12 em vừa nhận được số tiền hỗ trợ của nhà trường, em Ch’rưm Thị Thủy, sinh viên lớp Sư phạm K7D, Trường ĐH Ngoại ngữ Huế xúc động: “Vừa rồi, nếu không có tiền hỗ trợ này chắc em không thể tiếp tục đi học được. Nhà nghèo, mẹ thì bệnh tật quanh năm suốt tháng nên không có nguồn thu nhập nào để em trang trải”.

Thủy cho biết, sau này tốt nghiệp ĐH em sẽ có thêm hoạt động nhằm giúp nhà trường duy trì hoạt động này.

 “Ngoài hoạt động hỗ trợ các học sinh đậu ĐH, nhà trường cũng đang tiếp tục duy trì vận động và kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ nguồn học bổng giúp các em học sinh nghèo, học giỏi có điều kiện học tập” - hiệu trưởng Trần Minh Hiệu cho biết.

Vươn lên từ nghèo khó, nhiều học sinh của nhà trường đã không ngừng nỗ lực học tập và đạt nhiều thành tích cao. Nhiều cựu học sinh bây giờ đã trở thành các cán bộ chủ chốt tại các huyện miền núi của tỉnh, sau khi ra trường cũng đã tiếp tục cùng nhà trường duy trì và phát huy hoạt động khuyến học này một cách có hiệu quả.

Vương Hoàng