Phúc khảo bài thi có ảnh hưởng đến xét tuyển NV?

(Dân trí) - Nộp lệ phí xét tuyển qua đường nào? Học sinh giỏi quốc gia có được ưu tiên khi xét tuyển NV? Phúc khảo bài thi có ảnh hưởng đến việc xét tuyển NV2?... Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và SĐH sẽ giải đáp những thắc mắc này của thí sinh.

Thưa ông, nhiều thí sinh đang cảm thấy rất bối rối trong vấn đề nộp lệ phí xét tuyển nguyện vọng 2. Về nguyên tắc thí sinh không thể nộp tiền cùng hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện, vậy Vụ ĐH đã có phương hướng giải quyết như thế nào?

 

Hiện tại chúng tôi đã có phương án giải quyết vấn đề này bằng cách phối hợp với Bộ Bưu chính Viễn thông cho phép thí sinh gửi tiền lệ phí xét tuyển cùng với hồ sơ xét tuyển. Tuy nhiên phương án này chúng tôi phải trình lên lãnh đạo Bộ để đưa ra quyết định cuối cùng. Một vài ngày tới Bộ GD-ĐT sẽ có thông tin chính xác cho thí sinh về vấn đề này.

 

Như vậy, lệ phí xét tuyển phải bắt buộc nộp cùng hồ sơ xét tuyển?

 

Đúng như vậy, theo quy định mới về quy chế tuyển sinh thì lệ phí xét tuyển phải nộp cùng hồ sơ xét tuyển chứ không như những năm trước là khi nào thí sinh đến nhập học mới nộp lệ phí xét tuyển.

 

Thưa ông, nhiều thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không trúng tuyển NV1 thì các em có được ưu tiên gì trong khâu xét tuyển NV2?

 

Những thí sinh đạt học sinh giỏi quốc gia đã được quyền ưu tiên xét tuyển NV1 vào các trường ĐH, CĐ, hoặc là được tuyển thẳng hoặc được cộng điểm ưu tiên. Do đó nếu những đối tượng này không trúng tuyển NV1 thì sẽ không được hưởng quyền ưu tiên nào nữa trong khâu xét tuyển NV2.

 

Khi đã công bố kết quả thi, nhiều thí sinh mới biết mình thuộc đối tượng ưu tiên tuyển sinh. Vậy những trường hợp này có được giải quyết?

 

Đây là lỗi sai sót do thí sinh tạo nên. Vì lý thì không thể thay đổi được gì vì mọi sai sót trong hồ sơ ĐKDT phải được điều chỉnh trước khi thi.

 

Tuy nhiên, các trường vẫn tạo điều kiện cho thí sinh để có thể tham gia xét tuyển NV2 hoặc NV3. Do đó, thí sinh cần đến trường mình ĐKDT xuất trình giấy tờ chứng nhận đối tượng của mình để nhà trường có thể linh động xác nhận đối tượng ưu tiên tạo điều kiện cho các em có quyền ưu tiên khi tham gia xét tuyển.

 

Nếu nhà trường chưa gửi giấy chứng nhận điểm thì có thể thay đổi ngày trên hồ sơ gốc, nếu nhà trường đã gửi giấy chứng nhận điểm thì các em gửi kèm theo cả xác nhận của nhà trường về đối tượng ưu tiên của mình cùng hồ sơ xét tuyển.

 

Thưa ông, hiện nay nhiều thí sinh cho rằng việc phúc khảo bài thi sẽ làm ảnh hưởng đến việc xét tuyển NV của các em, ông đánh giá về vấn đề này như thế nào?

 

Tôi có thể khẳng định việc phúc khảo bài thi hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc xét tuyển NV2 hoặc NV3 của các em.

 

Các em hoàn toàn được phép sử dụng kết quả sau khi công bố điểm phúc khảo để tham gia xét tuyển.  Trường các em ĐKDT phải  có tránh nhiệm xác nhận lại điểm thi cho các em (nếu có sự thay đổi so với điểm thi trước đó).

 

Nhiều trường ĐH khi công bố kết quả phúc khảo thì các trường khác đã công bố kết quả xét tuyển NV2, vậy các em có bị thiệt thòi gì không?

 

Tôi xin khẳng định lại là các em sẽ không bị thiệt thòi gì. Kể cả khi các trường đã công bố điểm chuẩn NV2 nhưng nếu sau khi phúc khảo các em đủ điểm vào trường tham gia xét tuyển thì các em vẫn trúng tuyển.

 

Trường các em ĐKDT phải có trách nhiệm can thiệp với trường xét tuyển để đảm bảo quyền lợi cho các em.

 

Tôi lấy ví dụ:  Trước khi phúc khảo thí sinh A được 14 điểm và thí sinh A này gửi kết quả xét tuyển NV2 vào một trường ĐH B. Trong quá trình chờ đợi xét tuyển thí sinh A biết điểm phúc khảo của mình và tổng điểm 3 môn có sự thay đổi lên 15 điểm.

 

Giả sử sau khi xét tuyển điểm chuẩn NV2 trường B là 15 điểm. Nếu tính theo điểm gửi xét tuyển trước đó thì thí sinh A không trúng tuyển nhưng ở đây thí sinh A đủ điều kiện trúng tuyển vào trường do sau khi phúc khảo thì được 15 điểm.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Nguyễn Hùng
(Thực hiện)