Nữ sinh lọt top 6 giải cờ tướng thế giới: "Em từng thua sốc"

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Đến với môn thể thao cờ tướng một cách tình cờ, Nguyễn Hoàng My (16 tuổi, TPHCM) đã chinh phục top 6 giải vô địch trẻ thế giới.

Nữ sinh lọt top 6 giải cờ tướng thế giới: Em từng thua sốc - 1

Nguyễn Hoàng My, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông Năng khiếu, nằm trong top 6 giải Vô địch cờ tướng trẻ thế giới 2023 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Hoàng My vừa được Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM vinh danh trong lễ tổng kết năm học 2023-2024.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là nữ sinh đang học lớp 11XH2, còn gọi là lớp chuyên khoa học xã hội nhưng lại có khả năng tư duy chiến thuật, nhanh nhạy trong tính toán ở bộ môn thể thao cờ tướng.

Nhận giấy khen của trường, My chia sẻ cảm xúc hạnh phúc bởi với em đó là sự nỗ lực lớn của bản thân. Dù là vận động viên tự do, không nằm trong biên chế hưởng lương đội tuyển, không tham dự luyện tập thường xuyên nhưng nữ sinh vẫn giành được tấm vé cuối cùng tới Mỹ để dự giải Vô địch Cờ tướng trẻ vào tháng 12/2023.

"Em lo lắng vì ít kinh nghiệm thi đấu, trong khi phần lớn bạn chơi cờ chuyên nghiệp. Em nghĩ rằng mình cần cố gắng hết sức chứ chắc khó đạt được giải thưởng nào", My nói.

Vì thế, khi đạt kết quả lọt top 6, My rất hạnh phúc bởi đã chinh phục được cột mốc mới.

Nữ sinh lọt top 6 giải cờ tướng thế giới: Em từng thua sốc - 2

Hoàng My (ở giữa) được nhà trường trao thưởng vì có thành tích xuất sắc (Ảnh: Huyên Nguyễn).

My cho hay ban đầu em thích chơi cờ vua, nhưng tới năm lớp 3, sau một buổi "học mót" cách chơi cờ tướng, môn thể thao này đã mang đến cho cô một sức hút lạ. My xin mẹ cho theo học và chỉ một năm sau đó đạt những huy chương đầu tiên ở giải Năng khiếu TPHCM.

Nữ sinh tiếp tục giành huy chương Vàng giải Vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc 2017 ở nội dung truyền thống (nhóm lần đầu dự giải quốc gia). Thi đấu và giao lưu với các kỳ thủ giúp My có thêm nhiều trải nghiệm. Hành trình chơi cờ cũng đưa nữ sinh qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, hồi hộp, vui buồn lẫn lộn.

Song, cũng có lần My gặp thất bại. Cô nhớ tại giải trẻ Quốc gia năm 2018, ở nội dung tiêu chuẩn, nữ sinh lớp 5 có nhiều cơ hội để cạnh tranh huy chương nhưng lại để thua ở trận quyết định, ảnh hưởng đến tâm lý những trận sau.

"Em đã từng có những lúc thua sốc và chịu áp lực tâm lý, cũng có lúc nản luyện tập, muốn bỏ cờ, nhưng càng chơi, em càng học được cách làm quen với thất bại và tự cảm nhận cách hoàn thiện chính mình", My nói.

Nữ sinh lọt top 6 giải cờ tướng thế giới: Em từng thua sốc - 3

Tuyển nữ U16 Việt Nam tại giải Vô địch trẻ thế giới 2023 ở Mỹ: Nguyễn Hoàng My (top 6), Đinh Trần Thanh Lam (top 3) và Ngô Hồ Thanh Trúc (top 8) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ thất bại đó, My cũng rèn bản thân bớt nôn nóng, cần điềm đạm hơn. Theo My, cờ tướng nói riêng và các môn thể thao nói chung đều luyện cho người chơi sự tập trung, bình tĩnh, có độ sâu hơn và kiên định với mục tiêu.

Hiện tại không chỉ có thành tích ở môn cờ tướng, Hoàng My còn đạt điểm xuất sắc ở Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM - ngôi trường top đầu thành phố.

Cô nàng còn thích chơi bóng bàn, chơi piano và nhiều môn giải trí ngoài giờ học.

Mục tiêu trước mắt của Hoàng My là giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia 2024 tại Bắc Giang vào cuối tháng 6. My cho hay sẽ cố gắng hết sức vì đây có thể là năm cuối em dự giải trẻ vì những năm tới cần tập trung vào đại học.

Nữ sinh lọt top 6 giải cờ tướng thế giới: Em từng thua sốc - 4

Ngoài thành tích ở môn cờ tướng, Hoàng My cũng đạt thêm một số giải ở môn bóng bàn và một số loại hình thể thao khác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô giáo Phan Thị Dung, chủ nhiệm lớp 11XH2, dành nhiều lời khen cho cô học trò lễ phép, học đều cả môn tự nhiên và xã hội, kết quả học tập đạt loại xuất sắc. Mỗi đợt thi đấu, My đều lên kế hoạch học tập rõ ràng, chủ động trao đổi với bạn bè, thầy cô để củng cố kiến thức những buổi không có mặt.

Về kế hoạch tương lai, My cho biết em dự định du học Mỹ, theo đuổi ngành tâm lý học. Nữ sinh muốn trở thành chuyên gia sức khỏe tinh thần hoặc có thể kết hợp giữa tâm lý và phân tích hành vi trong giáo dục, thể thao, sức khỏe nghề nghiệp.