Nữ giáo viên ở TPHCM mất ngủ cả đêm, chờ hướng dẫn dạy thêm học thêm
(Dân trí) - Đêm 12/2, cô T. thức đến sáng, nhắn tin cho một người bạn tâm sự về dạy thêm học thêm theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT.
Từ sau Tết, cô T., giáo viên tiểu học ở Củ Chi, đã thông báo ngưng lớp học thêm tại nhà cô mở lâu nay.
Gọi là học thêm nhưng chỉ có vài học sinh phụ huynh không kịp đón sau giờ học ở trường nên nhờ cô giữ và kèm bài thêm. Có học sinh ở lớp cô dạy nhưng phần lớn là những học sinh quanh xóm gửi cô kèm cặp.
Cô dạy cho các em đọc sách, chép bài, giảng thêm những nội dung bài học trên lớp học sinh không theo kịp.
![Nữ giáo viên ở TPHCM mất ngủ cả đêm, chờ hướng dẫn dạy thêm học thêm - 1 Nữ giáo viên ở TPHCM mất ngủ cả đêm, chờ hướng dẫn dạy thêm học thêm - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/qHRBATVvujAx0RqiObij7_k_IJc=/thumb_w/1020/2025/02/07/hocthemhoainam-crop-1738920688294.jpeg)
Học sinh học thêm tại nhà giáo viên ở Bình Tân, TPHCM vào tháng 12/2024 (Ảnh: Nam Việt).
Trước Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT, cô ngưng lớp học này của mình. Phụ huynh sau giờ phải tìm cách đưa đón con, bài khó không ai kèm cặp thêm bài cho các em.
"Hụt hẫng! Tôi hụt hẫng vô cùng vì đột nhiên mất đi một khoản thu nhập từ dạy thêm", cô T. thẳng thắn.
Bên cạnh vấn đề thu nhập bị ảnh hưởng, cô T. trải lòng giáo viên có thể bồi dưỡng học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng không được thu tiền thì thật lòng mấy ai có thể dốc hết tâm sức?
Người thầy có thể nảy sinh tâm lý lên trường dạy hết nội dung, làm hết giờ, hết nhiệm vụ là xách cặp ra về chăm lo gia đình. Học sinh yếu hay giỏi cũng kệ.
Cô T. nói thêm, chương trình Giáo dục phổ thông 2018 không có "sách hướng dẫn", giáo viên phải học, bồi dưỡng trực tuyến thường xuyên. Thực tế là phụ huynh rất khó để biết phải dạy con như thế nào cho đồng bộ cách dạy của giáo viên ở trường.
Giáo viên này chia sẻ thêm, bậc tiểu học chỉ cho dạy thêm kỹ năng sống, nghệ thuật. Giáo viên tiểu học giờ muốn dạy thêm kỹ năng sống là dạy cái gì? Nội dung, chương trình, cách dạy ai nắm? Ai quản lý? Và thực tế là phụ huynh có đầu tư cho con học kỹ năng sống hay không?
Đêm 12/2, trước ngày Thông tư 29 về dạy thêm của Bộ GD&ĐT có hiệu lực nhưng vẫn chưa có hướng dẫn từ Sở GD&ĐT TPHCM, cô T. trằn trọc, thức đến sáng. Cô nhắn tin cho một người bạn tâm sự nỗi lòng của mình…
Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2. Hiện nay, hầu hết các lớp học thêm của giáo viên đều đã ra thông báo ngưng hoạt động theo quy định cũng như chờ hướng dẫn từ Sở.
Tuy nhiên, đến sát ngày thông tư của hiệu lực, Sở GD&ĐT TPHCM vẫn chưa có hướng dẫn chính thức về việc thực hiện Thông tư 29. Nhiều giáo viên, quản lý trường học không khỏi tâm trạng, băn khoăn chưa biết nội dung này tại địa bàn TPHCM sẽ được triển khai cụ thể ra sao.
Thông tư 29 làm thầy cô tâm tư
Theo một lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, trong tuần này, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị thực hiện đúng Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm.
Trước đó, tại Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2024-2025 đối với giáo dục trung học, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM chia sẻ, Thông tư 29 có nhiều nội dung mới không tránh khỏi việc các thầy cô tâm tư.
Tuy nhiên, nhà trường và giáo viên cần nghiên cứu kỹ thông tư nhằm thực hiện sao cho đúng và cho sát, không để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trái với quy định.
![Nữ giáo viên ở TPHCM mất ngủ cả đêm, chờ hướng dẫn dạy thêm học thêm - 2 Nữ giáo viên ở TPHCM mất ngủ cả đêm, chờ hướng dẫn dạy thêm học thêm - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/8m6RLtcMrcftsswOSFHNozQxKDI=/thumb_w/1020/2024/12/27/kiemtrahoainam1-1735285202296.jpg)
Giáo viên mang nhiều tâm tư trước Thông tư 29 về dạy thêm học thêm (Ảnh minh họa: H.N).
Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TPHCM, cho hay, trước khi Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT ban hành, TPHCM đã triển khai không dạy thêm trong trường. Bởi vậy, thông tư này không ảnh hưởng đến việc dạy và học trong nhà trường trên địa bàn.
Tuy nhiên, đối với việc dạy 2 buổi/ngày, theo ông Tân, nhà trường cần thực hiện đúng theo quy định, không sẽ dễ bị bắt lỗi "dạy thêm trá hình". Đặc biệt, việc dạy học 2 buổi/ngày không được cắt tiết để mang nội hàm của dạy thêm học thêm, vi phạm Thông tư 29.
Thông tư 29 không ảnh hưởng đến việc dạy và học trong nhà trường trên địa bàn TPHCM. Nhưng việc các lớp học thêm của giáo viên bên ngoài nhà trường ngưng hoạt động, theo một hiệu trưởng bậc THCS ở TPHCM, khiến không ít học sinh, phụ huynh lo lắng, nhất là với học sinh khối lớp 9 chuẩn bị thi lớp 10.
Vị hiệu trưởng cho biết, để giúp học sinh, phụ huynh ổn định tâm lý cũng như giúp các em an tâm để học tập, rèn luyện, chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh 10, nhà trường đang đẩy mạnh và tăng cường khả năng tự học cho học sinh ở 3 môn thi tuyển sinh trong kế hoạch ôn tập, giảng dạy.
Về thực hiện Thông tư 29 trên địa bàn TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi có văn bản chỉ đạo giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn TPHCM.
Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm cho các nhà trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn TPHCM.
Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.
Giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; Chỉ đạo Phòng GD&ĐT hướng dẫn, tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.
Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn.